SAO » Hoa Hậu

Thí sinh nhỏ tuổi nhất - Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

Chủ nhật, 16/09/2018 20:12

Cô gái nhỏ tuổi nhất cuộc thi - Trần Tiểu Vy đã giành được vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018, Phương Nga đoạt danh hiệu Á hậu 1, Thuý An là Á hậu 2.

23h18: Đỗ Mỹ Linh trao chiếc vương miện danh giá cho Trần Tiểu Vy, cô gái sinh năm 2000 đến từ Quảng Nam.

23h14: Bùi Phương Nga được công bố danh hiệu Á hậu 1

23h12: Á hậu 2 được công bố là Nguyễn Thị Thúy An.

22h50: Chương trình bắt đầu công bố các giải thưởng phụ.

Người đẹp Áo dài: Lê Thanh Tú.

Người đẹp có gương mặt khả ái nhất: Nguyễn Thị Hồng Tuyết

Người có làn da đẹp nhất: Bùi Thị Yến Nhi.

Người đẹp truyền thông: Phạm Ngọc Linh.

Người đẹp du lịch: Hà Lương Bảo Hằng

Người đẹp thể thao: Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

Người đẹp tài năng: Đinh Phương Mỹ Duyên.

Người đẹp thời trang: Nguyễn Hoài Phương Anh.

Người đẹp biển: Nguyễn Hoàng Bảo Châu

22h20: Nguyễn Thúc Thùy Tiên đoạt giải Người đẹp Nhân ái. Top 5 bước vào phần thi ứng xử.

Cô gái sinh năm 1998, đến từ Long An, Nguyễn Thúc Thùy Tiên chiến thắng giải phụ Người đẹp Nhân ái và được vào thẳng top 5 chung cuộc. Cô cũng là thí sinh thi ứng xử đầu tiên.

Với câu hỏi: "Bạn nghĩ có chỗ cho Hoa hậu và các người đẹp trong việc thực hiện cuộc cách mạng 4.0 hay không?", Thùy Tiên trả lời: "Em học chuyên ngành ngôn ngữ, cách mạng 4.0 hơi xa lạ với em. Nhưng em nghĩ bất kỳ xã hội nào, nếu mình cố gắng làm tốt đều là đóng góp tốt đẹp cho xã hội".

Thuỷ Tiên được vào top 5 nhờ chiến thắng giải "Người đẹp Nhân ái".

Hồng Tuyết ứng xử.

Phương Nga trong phần thi ứng xử.

22h: Trên nền nhạc violin của nghệ sĩ Hoàng Rob, top 15 thướt tha trình diễn trang phục dạ hội. Khác với vẻ dyên dáng khi mặc áo dài, nóng bỏng khi mặc bikini, trong những bộ váy dạ hội, các cô gái trở nên lộng lẫy, kiêu sa hơn.

Top 10 được công bố ngay sau màn trình diễn dạ hội. Lọt vào top 10 là: Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Bùi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thuý An, Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Thúc Thuỷ Tiên, Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên, Bùi Phương Nga, Vũ Thị Tuyết Trang, Nguyễn Hoàng Bảo Châu và Trần Tiểu Vy.

Bảo Châu trong phần thi trang phục dạ hội.

Bùi Phương Nga, Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Trần Tiểu Vy lộng lẫy với váy đuôi cá.

21h40: Trước khi top 15 tiếp tục tranh tài ở màn trình diễn trang phục dạ hội là tiết mục ca nhạc của Mai Tiến Dũng với bài hát Góc tối của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Thiều Bảo Trang với ca khúc Girl on Fire.

21h30: Sau phần thi áo tắm, Top 15 Hoa Hậu Việt Nam chính thức lộ diện gồm các thí sinh: Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Bùi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thúy An, Hà Lương Bảo Hằng, Lê Thanh Tú, Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Hà Thanh Vân, Bùi Phương Nga, Phạm Ngọc Hà My, Đinh Phương Mỹ Duyên, Vũ Thị Tuyết Trang, Nguyễn Hoàng Bảo Châu, Trần Tiểu Vy.

Trong số 15 thí sinh này có nhiều gương mặt được dự đoán sẽ lọt top trước đó như Nguyễn Hoàng Bảo Châu, Trần Tiểu Vy, Phạm Ngọc Linh...

21h20: Top 25 sau khi được chọn chính thức bước vào phần thi trang phục áo tắm. Các thí sinh trình diễn đầy tự tin. Nhiều thí sinh sở hữu vòng eo thon với số đo ấn tượng như Nguyễn Thị Hồng Tuyết (55cm), Vũ Hoàng Thảo Quyên (59cm), Phạm Ngọc Linh (59cm)...

Phạm Ngọc Linh trong phần thi bikini.

Thí sinh Thuý An.

Nguyễn Thị Hồng Tuyết.

Các thí sinh trong phần đồng diễn bikini.

21h10: Công bố top 5 Người đẹp Nhân ái

Ngay sau vòng thi áo dài, top 5 Người đẹp Nhân ái được công bố, gồm Bùi Thị Yến Vy, Nguyễn Thúy An, Chu Thị Minh Trang, Nguyễn Thúc Thùy Duyên và Trần Tiểu Vy. Cô gái chiến thắng giải phụ này sẽ được vào thẳng top 5 chung cuộc.

Vài năm nay, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đang đi theo hướng "sắc đẹp vì một mục đích" giống cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss World, khi ngày càng nhấn mạnh vào các dự án nhân ái.

20h50: 43 Thí sinh chia làm 6 nhóm trình diễn trong trang phục của 6 NTK áo dài thể hiện đặc trưng của 6 vùng miền khác nhau: Tây Bắc - Bắc Bộ - miền Trung - Tây Nguyên - Nam Bộ và vùng biển đảo quê hương.

So với các đêm chung khảo trước đây chỉ trình diễn một bộ sưu tập thì trong đêm chung kết, ban tổ chức "chơi lớn" với 6 bộ sưu tập của các nhà thiết kế khác nhau, mang đến một hình ảnh sắc màu đẹp mắt trên sân khấu.

Bùi Phương Nga, cô gái được xem là "bản sao của Jennifer Phạm".

Vũ Thị Tuyết Trang, biên tập viên của VTV.

Trần Tiểu Vy 18 tuổi, một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu.

Một trong các thí sinh trong phần thi áo dài mang màu sắc và họa tiết của vùng núi Tây Bắc.

20h40: Ca sĩ Thuỳ Dung thể hiện ca khúc Việt Nam quê hương tôi cùng vũ đoàn Sắc Màu, Vân Nam trước khi 43 thí sinh bắt đầu phần thi trình diễn áo dài.

20h10: Mở màn đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 là tiết mục đồng diễn của 43 thí sinh trên nền ca khúc Cô gái tự tin - một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Điều đặc biệt ở tiết mục này là top 8 thí sinh Người đẹp Tài năng (Mỹ Duyên, Thủy Tiên, Bảo Châu, Thanh Tú, Cẩm Nhi, Hồng Tuyết, Phương Nga) khoe giọng hát và thể hiện khả năng vũ đạo. Đây là điều lần đầu tiên diễn ra trên sân khấu chung kết HHVN. 43 cô gái diện đầm ánh kim, ôm sát, thể hiện vũ điệu sôi động.

19h: Dàn sao Vbiz bắt đầu đổ bổ thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Thanh Tú, Diễm Trang, Chí Thiện là những người có mặt sớm nhất ở khu vực thảm đỏ. Hàng trăm khán giả đứng ở khu vực ngoài để theo dõi. Thời tiết có mưa nhỏ, nhưng vẫn không làm giảm sức nóng ở Nhà thi đấu Phú Thọ, Tp.HCM.

Năm nay, đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 được tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Tp.HCM lúc 20h10 ngày 16/9, truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV9 cùng 14 đài truyền hình khác.

Thanh Tú diện đầm xẻ cao, khéo léo khoe chân thon dài trên thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

Á hậu Diễm Trang là người đẹp đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ. Cô sẽ đảm nhận vai trò MC sự kiện tối nay.

Chí Thiện diện vest đầy bảnh bao và lịch lãm.

Hoa hậu Kỳ Duyên diện trang phục xuyên thấu đầy gợi cảm.

Dàn người đẹp quốc tế rạng rỡ xuất hiện tại thảm đỏ.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh diện đầm ôm sát quyến rũ.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016.

Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Hoa hậu Việt Nam 2018 - dấu mốc quan trọng trên hành trình 30 năm Hoa hậu Việt Nam sẽ kế thừa những thành tích đã đạt được, đồng thời có nhiều thay đổi mới mẻ, để nâng tầm của cuộc thi. Chính vì thế, chất lượng thí sinh năm nay được cho là đồng đều và "gây khó" với các thành viên BGK. 43 cô gái đẹp đến từ mọi miền Tổ quốc có hình thể lẫn gương mặt cùng trí tuệ xuất sắc và tất cả đều là những nhân tố bí ẩn cho ngôi vị cao nhất.

Team Ngoisao (Theo Nld.com.vn)