SAO » Hoa Hậu

Trước Đỗ Mỹ Linh, Đại học Ngoại Thương có những Hoa hậu Việt nào?

Thứ hai, 29/08/2016 08:46

Không sai khi nói Đại học Ngoại Thương chính là lò đào tạo Hoa hậu Việt. Tối qua, thêm một cô sinh viên nữa của ngôi trường danh giá này đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Như vậy sau bốn tháng tranh tài, 30 gương mặt xuất sắc của Hoa hậu Việt Nam lần thứ 15 bước vào đêm thi quyết định. Danh hiệu cao nhất được trao cho Đỗ Mỹ Linh. Người đẹp cao 1,71 m, nặng 52 kg, số đo ba vòng 87-61-94 cm. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp và sáng sân khấu. Ngoài đời, cô sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội được yêu mến với giọng hát hay và tính tình hoạt bát, năng nổ. Mỹ Linh từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và dừng lại ở top 15.

Đỗ Mỹ Linh - cô sinh viên của trường Đại học Ngoại Thương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016

Trong phần thi ứng xử, Đỗ Mỹ Linh nhận được câu hỏi: “Nhiều bạn trẻ lấy việc làm việc hết mình, hưởng thụ tối đa làm phương châm sống. Bạn có đồng tình với phương châm đó không?”. Người đẹp trả lời: “Khi đọc câu hỏi ứng xử, tôi băn khoăn với hai từ hưởng thụ. Nếu có thể, tôi muốn thay bằng tận hưởng. Bởi khi mình đã làm hết mình, mình xứng đáng được tận hưởng kết quả công việc”.

Á hậu 1 là Ngô Thanh Thanh Tú, Á hậu 2 thuộc về Huỳnh Thị Thùy Dung. Cả hai người đẹp đều được đánh giá cao trước đêm chung kết. Trong Top 5 còn có Đào Thị Hà, Phạm Thủy Tiên - thí sinh đoạt danh hiệu Người đẹp Nhân ái.

Thêm một cô sinh viên của Đại học Ngoại Thương đăng quang Hoa hậu Việt. Vậy trước Đỗ Mỹ Linh, có những ai từng theo học tại ngôi trường danh giá này đăng quang Hoa hậu Việt.

Nguyễn Thiên Nga - Hoa hậu Việt Nam 1996

Sinh năm 1975, Thiên Nga đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1996 khi đang là sinh viên năm thứ 2 của Đại học Ngoại thương TP. HCM. Cô sở hữu vẻ đẹp mặn mà, tròn đầy khá đặc trưng của người con gái Việt và được đánh giá là Hoa hậu đặc biệt nhất trong 13 người đẹp. Không dừng lại ở đó, năm 1999, Nguyễn Thiên Nga chiến thắng trong chương trình Tìm kiếm đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu hữu nghị thế giới và đứng ở vị trí thứ 2 trong đêm gala Hoa hậu hữu nghị Đông Nam Á.

Nguyễn Thiên Nga đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1996 khi đang là sinh viên năm 2 của Đại học Ngoại thương TP. HCM

Nguyễn Thiên Nga sinh ra trong một gia đình có gia thế. Sau khi tốt nghiệp Đại học, năm 2001, cô đã đi du học ở Mỹ, và hiện tại cô đang có một cuộc sống viên mãn cùng chồng là một giáo sư Đại học San Jose California.

Mai Phương Thúy - Hoa hậu Việt Nam 2006

Đại học Ngoại thương tiếp tục chứng minh mình không chỉ nổi tiếng là một ngôi trường có bề dày thành tích mà còn là "cái nôi" sản sinh ra Hoa hậu Việt. Mai Phương Thúy cũng là Hoa hậu từng theo học tại trường Đại học Ngoại thương. Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2006 khi mới 18 tuổi, là sinh viên năm nhất.

Trước đó, Mai Phương Thúy đã thi đỗ Đại học Ngoại thương ngành Quản trị Kinh doanh với số điểm 24,5 và đã 3 lần đoạt được học bổng toàn phần của Đại học RMIT. Tuy nhiên, sau khi đăng quang, Mai Phương Thuý chọn theo học trường Đại học RMIT cơ sở TP. HCM.

Mai Phương Thúy, một trong những Hoa hậu đình đám nhất hiện tại cũng từng là sinh viên Ngoại Thương

Không chỉ dừng lại ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương cũng dự thi cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2006. Người đẹp trường Đại học Ngoại thương này đã lọt top 20 thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất, top 17 thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Ngoài ra, Mai Phương Thúy còn được trang web Globalbeauties.com xếp hạng lọt vào top 50 Hoa hậu tiêu biểu nhất tại các cuộc thi Hoa hậu quốc tế trong năm 2006.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Hoa hậu Việt Nam 2014

Gây ấn tượng với BGK bởi thành tích học tập xuất sắc, lối ứng xử thông minh và chiều cao nổi bật 1m73 cùng số đo 3 vòng: 86-63-93, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cô gái trẻ sinh năm 1996 đã được xướng tên cho ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đoạt ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang theo học năm nhất Đại học Ngoại Thương

Khi đăng quang, Kỳ Duyên đang là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Mặc dù dính phải không ít lùm xùm trong thời gian qua, nhưng không thể phủ nhận, Kỳ Duyên đã một lần nữa đem vương miện Hoa hậu về cho Ngoại thương.

Phan Thị Ngọc Diễm - Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008

Cô sinh viên đến từ Đại học Ngoại thương TP. HCM này đã đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2008.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 - Phan Thị Ngọc Diễm từng là sinh viên đến từ Đại học Ngoại thương TP. HCM

Năm 2009, Ngọc Diễm được chọn là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế. Cô gái sinh năm 1987 này hiện được biết đến trong nhiều vai trò: MC, người mẫu ảnh... Đồng thời cô cũng là một doanh nhân thành đạt. Cô đang đảm nhận việc điều hành một công ty truyền thông lớn và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Kết: Không chỉ tài năng, các cô gái này còn biết cách tỏa sáng bởi chính vẻ đẹp nhan sắc và trí tuệ của mình. Với những gì đã đạt được, không ngoa khi nói rằng: Đại học Ngoại Thương chính là lò luyện xuất sắc nhất tạo ra các nàng hậu Việt. Chắc chắn trong tương lai sẽ còn không ít những bông hoa thuộc ngôi trường danh giá này tỏa sáng tại các cuộc thi nhan sắc lớn trong và ngoài nước.

Click xem thêm: Phản ứng mới của Kỳ Duyên với tân Hoa hậu Việt Nam 2016 và cuộc thi

Mr Ngao (Theo Giadinhvietnam.com)