SAO » Kết nối

Fan Thanh Lam gọi Mr. Đàm là 'lẩu cá hồi'

Thứ hai, 20/08/2012 23:42

Họ cũng tỏ ý nghi ngờ về năng lực huấn luyện của Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng sẽ không nhìn mặt Thanh Lam Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ dạy thí sinh những gì? Đội Hồ Ngọc Hà thách thức dư luận 'ném đá' Mới đây, sau những tranh cãi ầm ĩ xung quanh việc Thanh Lam “mỉa mai” Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng, Mr. Đàm đã chính thức viết một bức “tâm thư”. Trong đó, Đàm Vĩnh Hưng đính chính rằng anh và Hồ Ngọc Hà cũng từng qua trường lớp đào tạo về thanh nhạc: “Hưng đã có một tuổi thơ gắn liền với đàn guitar và piano (đó là phần nhạc lý, ký âm). Sau đó, Hưng có khoảng thời gian 2 năm học riêng với giáo viên thanh nhạc Hoài Nam (phần xướng âm và luyện thanh). Còn Hồ Ngọc Hà là dân trường nhạc đàng hoàng, trường nghệ thuật quân đội chứ có phải là lơ mơ”.

Fan của Thanh Lam phản pháo lại Đàm Vĩnh Hưng bằng tâm thư. Ảnh chụp màn hình. Dù đến nay, Thanh Lam chưa hề lên tiếng sau bài phỏng vấn gây xôn xao dư luận, nhưng fan của chị đã “phản pháo” thay thần tượng bằng một bức tâm thư rất dài gửi đến Đàm Vĩnh Hưng cùng lập luận sắc bén, thẳng thắn tỏ ý nghi ngờ về vai trò huấn luyện viên của Đàm Vĩnh Hưng: “Có một sự thật là nhiều học trò ruột của anh trong thực tế cũng đâu có tỏa sáng hơn khi làm học trò của anh? Điều đó có nghĩa rằng anh có thể là ca sĩ giàu nhất, đắt show nhất, nhưng đâu phải là huấn luyện viên phù hợp? Một điều không thể phủ nhận là khi nghe một số thí sinh hát, khán giả chúng tôi thấy họ có kỹ thuật cao hơn hẳn một vài huấn luyện viên. Đấy là sự thật. Vậy thì thầy huấn luyện gì cho giọng hát của trò?”.

Nickname Phương - chủ nhân của bức tâm thư cho biết thêm: “Tôi thấy rất nực cười khi anh dụ dỗ một thí sinh hát dòng nhạc country: Sắp tới anh cũng đang đi vào thể loại nhạc này nên hãy về với anh! Thưa anh, hát country không phải cứ muốn là được. Huấn luyện viên còn mong manh đến thế thì huấn luyện sao cho học trò? Không phải ngẫu nhiên mà tính từ “lẩu cá hồi” đã được gán cho anh. Nhà sản xuất có thể thuê anh vì anh là người đầu bếp nấu lẩu cá hồi giỏi cho đám đông, nhưng khán giả của Giọng Hát Việt cũng có quyền đòi hỏi giọng hát chứ?”.

Đồng thời, Phương cũng giải thích cặn kẽ về giá trị “cốt lõi” của The Voice chính là “giọng hát được đặt vào vị trí trung tâm, đặt lên trên mọi yếu tố khác của một nghệ sĩ biểu diễn (dù không ai phủ nhận các yếu tố khác cũng rất quan trọng”. Vì lẽ đó, format của The Voice mới có vòng thử giọng Giấu Mặt, Đối Đầu và có các huấn luyện viên. Đây là điểm độc đáo so với các cuộc thi tìm kiếm tài năng khác như Idol, The X-Factor,…

Fan Thanh Lam gọi Đàm Vĩnh Hưng là "lẩu cá hồi". Theo Phương, “Để thực hiện được tiêu chí đề cao giọng hát thì các huấn luyện viên đóng vai trò rất “tối cao” trong cuộc thi (đến tận vòng bán kết). Các Huấn luyện viên được chọn đều là những người có kiến thức thực sự về âm nhạc. Họ là musician đúng nghĩa (theo đúng định nghĩa trong từ điển), chứ không chỉ hoàn toàn là entertainer (nghệ sĩ biểu diễn)”. Đây cũng là vấn đề gây tranh cãi rất lớn vì nhiều người cho rằng các vấn đề về thanh nhạc đã có cố vấn lo. Còn huấn luyện viên không nhất thiết phải là người có chuyên môn về vấn đề này.

Với Phương, nhiệm vụ quan trọng nhất của các huấn luyện viên là về giọng hát và giúp các thí sinh tỏa sáng, xây dựng phong cách và cá tính âm nhạc. Điều này đòi hỏi người huấn luyện viên phải có chuyên môn âm nhạc nhất định. Phương cũng lưu ý với Đàm Vĩnh Hưng là: “Ở nước ngoài, các huấn luyện viên được mời là những người đại diện cho các dòng nhạc khác nhau. Thường là những người xuất sắc có cá tính nổi trội trong dòng nhạc đó. Tất nhiên, các huấn luyện viên cũng chỉ lựa chọn những giọng ca phù hợp với dòng nhạc đại diện của họ. Vì họ biết rằng chỉ khi đó, họ mới hoàn thành tốt vai trò huấn luyện viên của mình”.

Đồng thời, Phương tỏ ý nghi ngờ về sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm “ông bầu” với “huấn luyện viên” của Đàm Vĩnh Hưng: “Nhìn anh mời mọc các thí sinh, tôi thấy anh giống ông bầu hơn là huấn luyện viên. Việc giúp các em ăn mặc, ăn nói, trả lời báo chí là việc của nhà sản xuất chương trình. Sau này là do các manager của các em, chứ không phải là nhiệm vụ trọng tâm của các huấn luyện viên. Hai vai trò này rất khác nhau”.

Chốt lại những phản pháo về năng lực của Mr. Đàm, Phương thừa nhận: “Nếu là huấn luyện viên, cả khán giả và thí sinh có quyền đòi hỏi đấy phải là người có trình độ chuyên môn chính thức về lĩnh vực mình đang huấn luyện. Nó cũng đơn giản như giáo viên thì phải có bằng sư phạm. Đòi hỏi đó, theo tôi là đương nhiên, có gì là xúc phạm đâu? Thanh Lam đâu có hạ bệ gì anh và Hồ Ngọc Hà, đâu có nói xấu anh và Hồ Ngọc Hà. Điều cô ấy nói, theo thiển nghĩ của tôi chỉ là các em thi hát và muốn trở thành ca sĩ thì phải học hát, muốn học hát thì phải tìm thầy dạy hát, chứ không phải tìm kim cương, tìm tiền, tìm “quyền lực”, tìm cách được ăn theo các show diễn ở sân vận động”.

Khán giả vẫn đang trông chờ điều mà 4 huấn luyện viên The Voice sẽ dạy các thí sinh. Qua tuần đầu tiên của vòng Đối Đầu, nhiều khán giả nhớ lại câu nói của Thanh Lam và cũng đồng tình với diva về chuyện "có bột mới gột nên hồ". Sự nghi ngờ "không biết Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng sẽ dạy gì cho các thí sinh" của Thanh Lam không phải là không có lý trong chương trình Giọng Hát Việt. Có thể, Thanh Lam chỉ đơn giản là muốn nhắc hai vị huấn luyện viên nhớ rằng đây là một cuộc thi đề cao giọng hát. Những gì mà Đàm Vĩnh Hưng và Hò Ngọc Hà làm được cho thí sinh, công chúng là người sẽ biết rõ và nhìn nhận một cách đúng đắn nhất.

Đã đến lúc, khán giả cảm thấy mệt mỏi khi phải chứng kiến những phát ngôn "phản pháo" giữa Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam, khi anh liên tục lên báo giãi bày về đàn chị. Đàm Vĩnh Hưng sẽ huấn luyện gì cho thí sinh để họ phát triển giọng ca và cá tính âm nhạc. Đó mới chính là điều mà khán giả đang chờ đợi ở anh và 3 huấn luyện viên còn lại trong những tập tiếp theo.

Ione
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới