SAO » Kết nối

GS Cù Trọng Xoay rời showbiz vì bằng 1/10 Xuân Bắc?

Thứ hai, 20/02/2012 18:00

Nổi danh với vai diễn "Giáo sư Xoay" trong chương trình Hỏi xoáy - Đáp xoay, anh chàng Phó ban đoàn thể Tập đoàn FPT Đinh Tiến Dũng bước vào cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo và trở thành một trong những nhân vật "hot" nhất trong giới showbiz Việt.

Tuy nhiên, Giáo sư Cù Trọng Xoay bất ngờ thông báo trong thời gian tới anh sẽ ngừng lên hình chương trình Hỏi xoáy - đáp xoay để bắt đầu một nhiệm vụ mới tại Công ty FPT và dành nhiều thời gian hơn cho công việc gia đình !?.

Vậy đâu là nguyên do khiến GS Xoay có quyết định rời bỏ showbiz sớm như vậy? Chán vì chương trình thiếu muối? Trước thông tin Giáo sư Xoay sẽ chia tay chương trình, đạo diễn Ðỗ Thanh Hải xác nhận và cho biết: "Bản thân những người thực hiện đã nhận thấy sự lặp lại trong cách thể hiện cả chương trình Thư giãn cuối tuần, chứ không riêng mục Hỏi xoáy - đáp xoay. Nếu không suy nghĩ đến những yếu tố mới, có thêm yếu tố khác bổ sung sẽ dẫn đến chương trình giảm chất lượng".

Dừng quay vì chương trình đã nhạt?

Mục đích chính, theo đạo diễn, vẫn là tự làm mới chương trình cho phong phú sau khi đã phát sóng 70 số. "Hiện nay êkip thực hiện đang lựa chọn các format mới để quay thử, dự kiến nếu đúng kế hoạch sẽ bắt đầu điều chỉnh và có thông báo cụ thể (về cả việc ai sẽ thay thế Ðinh Tiến Dũng) tới khán giả từ giữa tháng 3/2012". Nghỉ làm Giáo sư để làm MC Theo thông tin mới nhất về GS Cù Trọng Xoay, tới đây anh sẽ là khách mời thường xuyên dẫn dắt phần Talk show chương trình 360 độ Xanh của Truyền hình Công an nhân dân. “360 độ xanh là một chương trình hoàn toàn mới, một sáng kiến với mục đích truyền thông hiệu quả hơn tới mọi người dân Việt Nam, vì một cuộc sống xanh cho hiện tại và tương lai". Phải chăng đây là lý do khiến Giáo sư Xoay nghỉ việc để chuyển sang một lĩnh vực mới là làm MC? Không thông minh, bằng 1/10 Xuân Bắc Vào thời điểm GS Cù Trọng Xoay rất được đông đảo độc giả yêu mến thì các đạo diễn, nhạc sĩ, diễn viên khá nổi tiếng lại thẳng thừng phê anh một cách sỗ sàng. Trước tiên, anh bị nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét là không thông minh khi rời cuộc chơi Cặp đôi hoàn hảo mà không một lời cảm ơn đến BGK hay BTC.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét anh là người không thông minh khi rời cuộc chơi Cặp đôi hoàn hảo mà không một lời cảm ơn đến BGK hay BTC

"Đêm bán kết tôi không thích một con người như bạn nói, bạn tự khen GS. Xoay thông minh. Nhưng tôi cho rằng một con người như vậy là không hề thông minh. Lần thứ hai anh tiếp tục bị đạo diễn Đỗ Thanh Hải chê - ngôn ngữ bình luận trên mạng xã hội gọi lần này là bị "dìm hàng". Trong cuộc phỏng vấn, PV đặt câu hỏi "tình huống" GS Xoay có đóng một Táo nào đó để chương trình năm nay thêm phần hấp dẫn? thì vị đạo diễn Táo quân, cười rất tươi rồi cho biết GS Xoay chỉ phù hợp với hình ảnh ngồi một chỗ trả lời các thắc mắc như trong chương trình "Hỏi xoáy - đáp xoay" còn để diễn xuất như một nhân vật Táo thì GS Xoay không làm được. Bản thân đạo diễn Đỗ Thanh Hải thấy rằng GS Cù Trọng Xoay dù đang hot nhưng không đủ bản lĩnh để trả lời những câu hỏi xoáy từ Nam Tào, Bắc Đẩu hay như các Táo giao thông, Táo kinh tế, Táo điện lực... mà khán giả đã xem ở các chương trình Táo quân. Chưa hết, ở bài phỏng vấn tiếp theo chương trình Táo quân 2012, đạo diễn Đỗ Thanh Hải tiếp tục: "Ở chương trình Hỏi xoáy - đáp xoay, Xuân Bắc không phải là một người kém tài năng, nhưng anh ta phải chấp nhận tự làm "lu mờ" toàn bộ hình ảnh riêng. Không phải anh Cù Trọng Xoay là người giỏi hơn Xuân Bắc, anh Cù Trọng Xoay chỉ bằng 1/10 Xuân Bắc, nhưng Xuân Bắc phải biết nhường cho bạn diễn. Đó là yêu cầu của chương trình". Lần thứ 3, người nhận xét thẳng thắn GS Cù Trọng Xoay chính là diễn viên hài Vân Dung. Cô nói: “Anh Dũng có thể viết một phần kịch bản rất nhỏ trong Táo Quân, có thể nói là rất nhỏ thôi chứ hoàn toàn không phải anh Đinh Tiến Dũng là người viết toàn bộ kịch bản cho Táo Quân. Hoàn toàn không phải”.

Theo Vân Dung, phần kịch bản rất nhỏ mà GS Xoay viết chỉ là một hoặc hai bài hát chế. Vân Dung cũng đồng tình với đạo diễn Thanh Hải ở điểm Cù Trọng Xoay chỉ bằng 1/10 Xuân Bắc. Thêm vào đó, nếu như độ nóng của Giáo sư Xoay được độc giả ghi nhận bao nhiêu thì trong giới showbiz thậm chí có người chưa nghe danh giáo sư Cù Trọng Xoay bao giờ. Trả lời Phunutoday, diễn viên hài Minh Nhí cho biết anh không hề biết chương trình Hỏi Xoáy - Đáp xoay là cái gì !? Và càng không biết Giáo sư Xoay là ai? Nhận liên tục những lời chê bai thẳng thừng liệu có phải là lý do khiến Giáo sư Đinh Tiến Dũng rời bỏ showbiz Việt? Mất chức danh Giáo sư Trong buổi tọa đàm với sinh viên của trường ĐH Ngoại Thương, anh Đinh Tiến Dũng chia sẻ: “Tại buổi tọa đàm hôm nay, tôi muốn nói luôn với các bạn rằng, tôi sắp xa rời giới showbiz. Tôi sẽ chính thức dừng seri chương trình Hỏi xoáy – Đáp xoay mà tôi đang tham gia.

"Tôi không còn được gọi là Giáo sư Cù Trọng Xoay nữa"

Tôi sẽ rút về để làm công việc mang tính văn phòng nhiều hơn. Sẽ ngồi bàn giấy và làm văn phòng, tập đoàn chúng tôi cần phải rút tôi về để làm một vị trí khác. Còn lại, thời gian tới sẽ có những người khác của tập đoàn chúng tôi lên showbiz, showbiz lại những vấn đề của showbiz. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và tôi sẽ trở về làm nhân viên văn phòng bình thường. Còn chức danh Giáo sư trong chương trình (Hỏi xoáy – Đáp xoay – PV) kịch bản tôi có viết ra thì hiện nay không còn được gọi nữa rồi. Các bạn cứ để ý coi, toàn thấy có một chị cứ gọi tôi là “anh Xoay”, không gọi tôi là “Giáo sư Cù Trọng Xoay”.”

Quả thật, sau khi khán giả xem chương trình phát vào tối thứ 7, ngày 4/2/2012, xuất hiện trên sân khấu không có anh TS.Trần Xoáy - Xuân Bắc. Thay vào đó, là sự xuất hiện của nữ diễn viên Thu Huyền - người tự giới thiệu là “trợ lý của TS.Trần Xoáy”. Vị trợ lý này, dẫn dắt chương trình bằng câu chào: “Xin chào anh Xoay”, sau đó, giải thích lý do về sự thay thế TS.Trần Xoáy! Giải thích rõ hơn về sự biến mất chức danh Giáo sư của Cù Trọng Xoay, Đinh Tiến Dũng hài hước cho biết thêm: “Bởi vì chúng tôi cũng bị một số đơn vị cơ quan, đoàn thể có liên quan đến chức danh này có ý kiến. Thứ nhất: Trong danh sách Giáo sư Việt Nam, không có ông nào là Giáo sư Cù Trọng Xoay cả. Thứ hai: Anh Đinh Tiến Dũng, anh ấy lên báo lại nói rằng vì anh ấy có gương mặt ngơ ngơ giống Giáo sư. Nhưng các bác ấy bảo là gương mặt tôi hoàn toàn không ngơ ngơ.”

Phunutoday