SAO » Kết nối

Lộ diện nhiều diễn viên, người mẫu trong đường dây gái gọi 1000 USD

Thứ bảy, 26/05/2012 10:14

Đường dây này được các "đại gia" có tiếng truyền tai nhau về "chất lượng", "đẳng cấp" và có thể "chọn hàng" theo đúng sở thích, có thể phục vụ trong nước hoặc bay tour nước ngoài, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.

Sau thời gian dài lập chuyên án điều tra, xác minh nguồn tin về đường dây gái gọi cao cấp gồm nhiều diễn viên, người mẫu hoạt động tại Hà Nội và TP HCM. Ngày 24-5, Cục CSĐT tội phạm, Bộ Công an đã đồng loạt "cất vó" tại hai địa điểm là Hà Nội và TP HCM, bắt quả tang ba cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, trong đó có một người mẫu, diễn viên khá quen mặt với công chúng và giới Showbiz: Hồng Hà…

Vụ án bắt đầu từ nguồn tin của các trinh sát về một đường dây gái gọi có giá từ 500 - 1.000 USD, trong đó có sự tham gia của nhiều chân dài thuộc giới người mẫu, diễn viên. Đường dây này được các "đại gia" có tiếng truyền tai nhau về "chất lượng", "đẳng cấp" và có thể "chọn hàng" theo đúng sở thích, có thể phục vụ trong nước hoặc bay tour nước ngoài, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Bắt tay vào điều tra, các trinh sát của Cục CSĐT tội phạm, Bộ Công an đã phát hiện đối tượng môi giới, cầm đầu đường dây này là một "tú ông", tên là Đỗ Trung Kiên, thường được gọi là Kiên "pê đê". Kiên còn rất trẻ, SN 1986, nhà ở phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng nhưng thường xuyên sống ở ngõ 158 đường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Không có nghề nghiệp cụ thể, gia đình cũng không quá giàu có, nhưng Kiên khá sành điệu và nhiều tiền, là khách hàng thường xuyên của một số vũ trường, bar nổi tiếng tại Hà Nội. Đặc biệt, Kiên có mối quan hệ rất mật thiết với một số quản lý của các CLB người mẫu nổi tiếng tại Hà Nội và TP HCM, thường xuyên có mặt tại hai địa điểm này cùng với nhiều chân dài có tiếng là người mẫu, diễn viên điện ảnh. Theo một số bạn bè của Kiên, anh ta cũng có mối quan hệ tốt với nhiều "đại gia" trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh. Qua điều tra, đường dây môi giới mua bán dâm cao cấp do Kiên "pê đê" cầm đầu đã được các trinh sát dựng lên. Ngay từ đầu, Kiên "pê đê" đã đặt mục tiêu phải xây dựng một hệ thống gái bán dâm cao cấp, có nhan sắc và chút ít tiếng tăm thì mới mong "câu nhử" được các "đại gia" lắm tiền. Chính vì vậy, hầu hết các cô gái trong đường dây mại dâm của Kiên đều "đạt chuẩn" về hình thức, cao từ 1,65m, là người mẫu, diễn viên tại các CLB người mẫu hoặc người mẫu không chuyên, các sinh viên trường nghệ thuật, điện ảnh, thậm chí có người từng tham dự các cuộc thi Hoa hậu và lọt vào Top. Để điều hành được đường dây mại dâm xuyên Việt, thậm chí vươn ra cả nước ngoài này, Kiên đã có cách thức tổ chức tương đối "kín kẽ" và khá uy tín. Tất cả các thông tin về "hàng cao cấp" được giữ bí mật đến phút chót, khách hàng và Kiên chỉ liên lạc với nhau thông qua mật khẩu, Kiên cũng chỉ nhận "đơn đặt hàng" từ những khách quen đã biết mặt biết tên, không áp đặt các điều khoản khắt khe mà tùy thuộc vào sở thích của "đại gia" và cũng rất "chiều" theo ý muốn của các cô gái, "chỉ đi khách trong nước" hay "chỉ đi với khách ra nước ngoài", tùy thuộc vào yêu cầu của "đại gia" để đưa ra mức giá và chỉ định gái, việc "điều hàng đúng nhu cầu, ý thích" của Kiên khiến các "đại gia" rất hài lòng.

Tất cả các cô gái tham gia đường dây mua bán dâm của Kiên đều "phục vụ" khách ở những khách sạn hạng sang vì "có sự bảo vệ tốt, ít bị nhòm ngó", thậm chí có những cô còn đưa ra yêu cầu: thuê hai phòng để tránh nghi ngờ, sau đó thì "tự liên hệ". Giá "đi khách" của các gái bán dâm trong đường dây do Kiên làm chủ khá cao từ 500-1.000USD, thậm chí có nhiều chuyến đi du lịch nước ngoài có sự tham gia của các chân dài có chút ít tiếng tăm này, "đại gia" phải trả từ 2.000-5.000USD. Sự ăn chia sòng phẳng, gái mại dâm hưởng 70%, Kiên hưởng 30%, đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản, cộng với việc có trong tay nhiều mối quan hệ để các cô gái có thể "đi khách" bằng hình thức du lịch ra nước ngoài khiến đường dây của Kiên "pê đê" hoạt động khá vững chắc từ năm 2009 đến nay và "quy tụ" được nhiều mode tham gia danh sách các "khách hàng đại gia" của Kiên lên đến vài chục người. Theo điều tra sơ bộ, mỗi ngày, Kiên điều hành khoảng 5-7 gái "đi khách", đồng nghĩa với việc mỗi tháng thu nhập của "tú ông" này không dưới 200 triệu đồng. Sau khi có đầy đủ tài liệu chứng minh hoạt động vi phạm pháp luật của đường dây này, lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm đã quyết định "cất vó" đồng loạt tại hai địa điểm quan trọng là TP HCM và Hà Nội. 17h30 ngày 24-5, một tổ công tác của Cục CSHS phối hợp với Phòng PC45 CATP Hà Nội, CATP HCM tiến hành kiểm tra hai khách sạn thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội và khách sạn M&M có địa chỉ tại 21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Đặc biệt, một trong số ba gái bán dâm này là người mẫu, diễn viên có nghệ danh Hồng Hà, tên thật là Hà Thị Hồng, SN 1989, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Cô gái này được công chúng biết đến với sự tham gia các bộ phim: "Một thời ta đuổi bóng"; "Pha lê không dễ vỡ"; “Ai”, “Giấc mơ biển”… và nhiều tạp chí thời trang trong nước. Khai thác nóng, cô gái này khai nhận đang là người mẫu thuộc sự quản lý của Elite Việt Nam, giá "đi khách" của Hồng Hà tại thời điểm bị bắt là 700USD. Tại CQĐT, tiếp xúc với Hồng Hà, cô gái này tỏ ra "yếu đuối", "trình bày hoàn cảnh" khá éo le: Học hết lớp 9 tại quê thì mẹ mất, phải một mình bươn chải kiếm sống nuôi thân, vì có chút nhan sắc nên được một số người giới thiệu đầu quân về một CLB người mẫu. Tuy nhiên, số tiền kiếm được từ việc hoạt động trong nghề không nhiều, thường khoảng 3-5 triệu đồng/show diễn, 10 triệu đồng/bộ phim, khoảng hơn 1 triệu đồng/buổi chụp hình vì không phải là gương mặt quá nổi tiếng. Cô gái này cũng từng tham gia thi ở một vài cuộc thi sắc đẹp, nhưng: "Giải thường được mua trước rồi nên tham gia cũng chỉ là cho vui chứ khi nào mà mình đoạt giải". Bên cạnh đó, có chút tự ti trước các bạn đồng nghiệp khi thấy họ có nhiều tiền để ăn diện, đi đây đi đó nên cô quyết định Nam tiến, sự nghiệp chính thì không đi đến đâu nhưng "nghề tay trái" kể từ khi quen biết với Kiên "pê đê" khiến cô sống khá thoải mái. Trong những lần đi "du lịch" cùng "đại gia" ra Hà Nội cô mới có dịp về thăm nhà, "chuyến đi định mệnh" lần này cùng với một “đại gia" được Kiên sắp xếp đã giúp cô có mặt tại trụ sở Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cùng với hai cô gái trẻ đẹp khác và "tú ông" Kiên "pê đê". Trong một diễn biến khác, CQ CSĐT sau khi ghi lời khai của các đối tượng đã liên hệ với lãnh đạo Cty Elite để làm rõ sự việc. Song cựu người mẫu Thúy Hằng, GĐ điều hành Elite đã phủ nhận việc quản lý người mẫu Hồng Hà và cho biết, cô người mẫu này đã mạo danh nhân viên của Cty. Trái lại với Hồng Hà, cô gái Trần Hồng Trâm, SN 1988, trú tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, một gái bán dâm cao cấp trong đường dây của Kiên "pê đê" tỏ ra khá thoải mái, không chút sợ hãi trước ống kính PV và cũng rất bình thản khi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc tham gia đường dây mua bán dâm cao cấp này. Ở góc phòng, Kiên "pê đê" ngồi cúi mặt, không nói bất cứ lời nào, nét lì lợm toát ra trên gương mặt khá "men" của gã "tú ông" ma mãnh này. Hiện tại, CQ CSĐT đang xác minh danh sách khoảng 20-30 người mẫu, diễn viên, sinh viên tham gia vào đường dây gái gọi cao cấp xuyên Việt này cũng như "list" khách hàng thường xuyên liên lạc với Kiên. Trao đổi với một số người mẫu tại Hà Nội, tất thảy đều không lạ gì “tú ông” Kiên "pê đê" vì trước đây đối tượng này đã tham gia quản lý ở một CLB người mẫu, và có nghe nói đến một đường dây gái gọi cao cấp gồm một số người mẫu, diễn viên, sinh viên có chút tiếng tăm. Những người mẫu này cho biết thêm, nếu có mặt ở Hà Nội, Kiên sẽ "đóng đô" tại một số quán cà phê là điểm hẹn của giới Showbiz trên phố cổ cũng như thường xuyên có mặt tại các vũ trường, quán bar dành cho dân chơi và một số quán bar dành riêng cho các "đại gia". Hiện CQ CSĐT đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Pháp luật xã hội