SAO » Kết nối

Trấn Thành ‘tám’ chuyện ghen, ngoại tình và giới tính

Thứ hai, 09/07/2012 09:23

Chàng nghệ sĩ đa tài bàn luận rất thoải mái về những vấn đề đã quen thuộc nhưng vẫn luôn là đề tài hấp dẫn trong các cuộc nói chuyện của mọi người.

Ghen có văn hóa

- Tôi cứ tò mò một người thông minh hài hước như Trấn Thành thì khi yêu có ghen và ghen thì có hài hước không?

- Tất nhiên là có ghen nhưng tôi nghĩ ghen phải có văn hóa.  Chứ kiểu ghen bóng ghen gió và không tin tưởng nhau thì sẽ mệt mỏi lắm. Tôi xác định là nếu cái gì của mình thì nó là của mình còn không thì có muốn cũng sẽ không cầm giữ được. Tôi quan niệm, khi yêu nhau thì đừng có để cho nhau phải ghen mà hãy tạo niềm tin và tìm cách sống tốt nhất với nhau có thể.

- Có người đưa ra con số là thực tế, gần 90% đàn ông có gia đình đều đã từng ngoại tình ít nhất một lần trong đời. Là một người đàn ông, anh nhận xét gì về số liệu này?

- Đúng là phụ nữ có xác xuất ngoại tình ít hơn đàn ông. Vì người phụ nữ họ rất khó yêu, người đàn ông phải mất một thời gian dài mới chinh phục được người phụ nữ. Phụ nữ không thể yêu ngay được mà phải cần thời gian. Khi đã yêu rồi thì họ lại yêu nhiều hơn người đàn ông. Nhưng đối với đàn ông thì có thể yêu một cô gái ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chính vì đàn ông yêu vội vã, có phần hời hợt hơn nếu so với cách yêu của phụ nữ. Đàn ông dễ bị thu hút bởi cái đẹp và tạo hóa sinh ra tâm lý của họ đã như vậy nên việc họ dễ xao lòng trước các cô gái dù đã có vợ là dễ hiểu. Nhưng tôi không nghĩ con số lại lớn đến mức đó đâu (cười).

Nhưng nhiều ông chồng còn lớn tiếng tuyên bố: “Tôi có thể đi ngoại tình nhưng vợ mà ngoại tình thì dứt khoát không thể tha thứ”. Quan niệm xã hội hiện nay cũng cho như thế, còn anh thì sao?

- Đó là cách nhìn rất lạc hậu và phong kiến, hãy ý thức rằng nếu mình làm được thì người khác cũng làm được. Nếu đàn ông muốn vợ mình chung thủy thì cũng đừng có ngoại tình. Nếu nghĩ tôi ngoại tình được và được tha thứ mà vợ thì không được tha thứ thì đó là một suy nghĩ ích kỷ. Lối suy nghĩ đó là do chúng ta vẫn theo quan niệm phong kiến. Tôi thì quan niệm trong chuyện này, nếu muốn người ta không làm thì mình cũng đừng làm. 

- Nếu cho anh chọn thì anh thích một cô gái yếu đuối, nhỏ bé bên cạnh để mình được che chở hay một cô gái cá tính, mạnh mẽ, không cần phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông?

- Mỗi người có một đặc điểm. Đối với những cô gái yếu đuối nhỏ bé như vậy mà mình được bao bọc, chở che cũng cảm thấy hay. Nhưng những cô cá tính mình vẫn bao bọc được nhưng lại phải theo cách khác. Nhưng tôi nghĩ những cô gái cá tính như vậy sẽ thú vị hơn những cô gái yếu đuối. Người phụ nữ có cá tính họ sẽ biết vùng lên khi họ thấy cần biết nhún nhường khi cần nhún nhường. Ở bên cạnh người phụ nữ như thế sẽ khiến đàn ông cảm thấy rất thú vị.

- Vậy một nửa hoàn hảo của Trấn Thành phải là người như thế nào? 

- Tôi thích một người phụ nữ đẹp, nhưng cái đẹp ở đây phải toát lên cả về ngoại hình lẫn tính cách.

- Theo anh thì tại sao các nghệ sĩ lại hay phải đối mặt với những tin đồn về giới tính?

- Vì họ sống quá cảm tính, sống theo chủ nghĩa cảm xúc, để cảm xúc chi phối cuộc sống của họ quá nhiều. Thực ra chuyện giới tính thì không chỉ các nghệ sĩ mà những người bình thường, làm ngành nghề khác cũng có tin đồn chứ. Nhưng nghệ sĩ là những người hoạt động bề nổi, họ được theo dõi và có ảnh hưởng đến số đông nên thường là mục tiêu chú ý của dư luận.

- Ví dụ một ngày anh phải đối mặt với tin đồn giới tính thì anh sẽ xử lý như thế nào, anh có chọn cách sẽ la lên thật lớn để chứng minh giới tính của mình?

- Thay vì la lớn lên thì tôi sẽ im lặng. Thời gian sẽ là câu trả lời cho mọi câu hỏi. Nếu phản bác chưa chắc người ta đã lắng nghe mình, đã tin mình. Nên hãy im lặng để mọi người phán xét và nhìn nhận theo thời gian. Đó có lẽ là cách làm tốt nhất.

Không bao giờ tiết lộ ba thứ trên báo là tình, tiền và tuổi

- Ngồi ghế giám khảo của chương trình Đồ rê mí, anh thấy thế nào?

- Rất nhiều cảm xúc. Đây là lần đầu tiên tôi làm giám khảo. Và đây cũng là chương trình tôi thấy hay nhất mà tôi từng tham gia.

Trấn Thành đang làm giám khảo của chương trình Đồ rê mí.

- Nghệ sĩ Xuân Bắc đã rất thành công ở cương vị này những năm trước và được nhiều khán giả nhí yêu mến. Anh có nghĩ mình phải vượt qua được anh ấy?

- Tôi sẽ không đặt ra tiêu chí nào cho mình kiểu như thế cả. Ở đây, tôi sẽ cứ làm đúng như những gì mà mình có, đúng tính cách, tình cảm của mình. Có thể tôi làm sẽ không tốt hơn, thậm chí là không tốt bằng anh Xuân Bắc nhưng tôi sẽ cho mọi người thấy được cá tính, bản sắc của mình chứ không phải là một bản sao hay bắt chước ai.

- Nhiều người nói Trấn Thành nổi như bây giờ là nhờ chương trình "Cặp đôi hoàn hảo". Còn trước đó thì dù đã làm MC và diễn hài nhưng chưa được nhiều người biết lắm. Anh có nghĩ như vậy?

- Đúng như vậy. Đời người có những thời cơ đến rất bất ngờ. Thời cơ đó như trái bom bùng nổ mang đến cho mình rất nhiều thứ. Nó như một bệ phóng, phóng mình lên cao. Và chương trình Cặp đôi hoàn hảo với tôi là như thế. Tôi phải cảm ơn chương trình này đã mang đến cho tôi một chặng đường mới.

- Vậy chắc thu nhập của Trấn Thành cũng tăng hơn nhiều sau "Cặp đôi hoàn hảo", anh có thể tiết lộ một con số cụ thể?

- Đương nhiên là tăng chứ. Khi mình nổi tiếng hơn thì thu nhập mình tăng hơn đó là điều hợp lý. Nếu nổi tiếng mà thu nhập thấp thì thà đừng nổi tiếng còn hơn. Còn con số cụ thể thì tôi không thể tiết lộ vì tôi đã có nguyên tắc không bao giờ tiết lộ ba thứ trên báo là tình, tiền và tuổi.

- Anh được biết đến là một nghệ sĩ đa tài, làm MC, diễn hài, kịch, hát… Anh còn tài lẻ nào mà mọi người chưa khám phá nữa không?

- Tôi còn viết nhạc nữa. Sắp tới tôi dự định sẽ ra mắt một album nhạc do tôi hát chính những ca khúc mà mình sáng tác. Đây mới là dự định nên tôi chưa dám nói gì nhiều. Tôi từng viết lời Việt cho một số ca khúc nước ngoài và được ca sĩ nổi tiếng mua lại. Tôi cũng sáng tác rất nhiều bài rồi và còn để đó nên nếu có cơ hội thì tôi sẽ thử hát xem nó ra làm sao.

- Với những người không thích anh thì anh sẽ làm thế nào để thuyết phục họ?

- Ai cũng có những người yêu mình và cả những người ghét mình, chẳng ai có thể nói rằng tôi chinh phục được tất cả mọi người, khiến tất cả mọi người đều yêu quý tôi. Nhất là nghệ sĩ như chúng tôi làm nghệ thuật thì sẽ phải đối mặt với nhiều luồng ý kiến khen chê khác nhau. Có những người không thích mình thì tôi cho đó là chuyện rất bình thường, họ không thích tôi thì tôi cũng không mất công đi thuyết phục họ làm gì. Tôi chỉ bảo họ hãy xem những gì bạn thích và thấy phù hợp với bạn.

Đất Việt