KỲ QUẶC » KỲ QUẶC

Bí ẩn 6 thành phố bị động đất, sóng thần nhấn chìm

Thứ tư, 23/03/2011 16:00

Sự tàn phá của động đất và sóng thần là cô cùng to lớn và trong lịch sử nhân loại, thảm họa này từng nhấn chím nhiều thành phố lớn thuộc các nền văn minh khác nhau.

Di tích của “Thành phố Vàng” dưới đáy Ấn Độ Dương 

Kể từ năm 2004 tới năm 2010, thế giới đã từng chứng kiến 4 thảm họa trận động đất và sóng thần có sức tàn phá vô cùng to lớn. Khởi đầu là trận động đất và sóng thần ngày 26/12/2004 ở ngoài khơi Sumatra (Indonesia) làm các nước ven biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương có tới 227.898 người thiệt mạng. Kế đó là động đất ở Pakistan ngày 8/10/2005 làm hơn 80.000 thiệt mạng. Động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) ngày 12/5/2008 làm hơn 87.000 người thiệt mạng và động đất ngày 19/1/2010 ở Haiiti làm 222.570 người thiệt mạng. Trang mạng “Thiên tai và thảm họa” (Trung Quốc) ngày 16/3/2011 cho biết trong quá khứ có 6 thành phố trên thế giới bị nhấn chìm do thảm họa động đất và sóng thần một cách thần bí mà tới nay nhờ khoa học hiện đại các nhà khảo cổ trên thế giới mới phát hiện được: 1- Các nhà khảo cổ đã phát hiện một thành phố cổ dưới đáy biển cảng Alexandria (Ai Cập). Qua nghiên cứu, các nhà khảo cổ cho rằng thành phố này có từ thời Nữ hoàng Cleopatra. Thành phố này rất có thể bị động đất và sóng thần nhấn chìm cách đây 1.500 năm. Nhiều cổ vật trong cung điện của nhà vua được phát hiện. 2- Mấy năm trước các nhà khảo cổ cũng phát hiện được một thành cổ cách đây hơn 9.500 năm tương đối còn nguyên vẹn nằm dưới đáy Ấn Độ Dương. Thành phố cổ này có tên “Dwarka” hay còn gọi là “Thành phố Vàng”. Các nhà khảo cổ cho rằng thành phố này đã bị sóng thần nhấn chìm xuống đáy biển. Điều thú vị là thành phố này còn lâu đời hơn tới 5.000 thành phố cổ phát hiện ở Vịnh Khambhat. 3- Tại hồ Khewanpayad, các nhà khảo cổ Thái Lan phát hiện một ngôi chùa xây dựng cách đây 500 năm nằm dưới đáy hồ mà có thể bị động đất nhấn chìm. Vừa qua, các cơ quan của Thái Lan có kế hoạch tu sửa lại ngôi chùa này làm điểm du lịch, nhưng dự án này bị gác lại, vì hiện nay ngôi chùa này là “ngôi nhà lý tưởng” của nhiều loài cá và động vật dưới nước. Nếu tu sửa làm điểm du lịch sẽ thay đổi môi trường sinh thái, ảnh hưởng tới các loài cá và động vật đang sống. Hơn nữa chi phí tu sửa rất tốn kém, dự tính tới 1 tỉ USD. 4- Cách đây 20 năm, các nhà thám hiểm biển của Nhật Bản vô tình phát hiện một thành cổ đổ nát nằm dưới đáy biển rất có thể bị động đất và sóng thần cuốn đi. Các nhà khảo cổ còn phát hiện một ngọn tháp gần thành phố đổ nát này. Nhưng điêu khắc và hoa văn lại không thuộc văn hóa cổ Nhật Bản. Vì vậy đây vẫn là một bí ẩn. 5- Vừa qua các nhà thám hiểm Brazil đã  phát hiện di tích của một thành phố cổ bị đổ nát nằm dưới đáy Eo biển Yucatan do sóng thần và động đất nhấn chìm. Theo các nhà khảo cổ, thành phố này có nền văn minh còn sớm hơn nền văn minh cổ Châu Mỹ. 6- Mấy năm trước, các nhà thám hiểm Châu Âu phát hiện ở đáy Bắc Băng Dương có rất nhiều vật kiến trúc cổ cách đây chừng 10.000 năm. Các nhà khảo cổ cho rằng trước đây có thể là Trung tâm kinh tế văn hóa của Châu Âu đã bị động đất và sóng thần nhấn chìm.

Theo Tầm nhìn