KỲ QUẶC » KỲ QUẶC

Đám cưới Hoàng gia Anh: "Từ A đến Z"

Thứ sáu, 22/04/2011 10:55

Hoàng tử William và Kate Middleton sẽ kết hôn vào ngày 29.4 tới. AFP vừa tổng kết hàng loạt sự kiện về đám cưới Hoàng gia này, theo bảng chữ cái từ A đến Z.

Hoàng tử William và hôn thê Kate Middleton.

A-Abbey: William và Kate sẽ thực hiện nghi lễ kết hôn tại nhà thờ Westminster Abbey - thánh đường của các nghi thức hoàng gia.

Đám tang của Công nương Diana, mẹ của Hoàng tử William, diễn ra ở đây vào năm 1997. Vị vua đầu tiên William cũng được trao vương miện tại tu viện này vào năm 1066 sau khi chinh phục được vùng Norman của Anh.

B-Best man: Harry, em trai của Hoàng tử William, sẽ là phù rể và em gái của Kate là Pippa sẽ là phù dâu cho đám cưới Hoàng gia.

Hoàng tử Harry, được báo chí Anh gán cho cái tên "hoàng tử tiệc tùng", hứa hẹn sẽ kể nhiều chuyện vui trong bài phát biểu tại đám cưới, song không quá nổi trội so với bài diễn văn của Nữ hoàng Elizabeth II.

C-Carriage: Kate Middleton sẽ đến đám cưới trong một chiếc limousine Rolls Royce. Thái tử Charles và vợ Camilla hồi tháng 12 năm ngoái khi ngồi trên chiếc xe này đã bị những sinh viên biểu tình tấn công.

Những người chiêm ngưỡng đám cưới Hoàng gia lại hy vọng trời có mưa để cô dâu xuất hiện trên chiếc xe ngựa kéo nổi tiếng, giống như người mẹ quá cố của Hoàng tử William từng sử dụng trong đám cưới của mình năm 1981. Chiếc xe này chỉ được dùng cho các sự kiện đặc biệt khi tiết trời ẩm ướt.

D-Diana: Quan khách dự cưới sẽ được gợi nhắc về Công nương Diana, người qua đời trong một tai nạn ôtô tại Paris năm 1997, bởi tang lễ được tổ chức ở chính thánh đường Westminster Abbey.

E-Eating: Thực đơn tiệc trưa được giữ bí mật, nhưng có một điều chắc chắn sẽ "đậm đà bản sắc người Anh".

F-Fergie: Nữ Công tước xứ York Sarah Ferguson, bị coi là "con chiên ghẻ" của gia đình Hoàng gia, không được mời tham dự đám cưới sau một loạt bê bối do báo chí phanh phui.

G-Gifts: Quà cưới: Cặp đôi đã liệt kê tên của 26 tổ chức từ thiện để quan khách đóng góp thay vì quà cưới. Trong khi đó, Nữ hoàng Elizabeth II nhận tới 2.500 món quà cưới.

H-Honeymoon: Tuần trăng mật sẽ diễn ra ở Kenya hay Mauritius? Quá nhiều phỏng đoán về nơi cặp tân hôn sẽ trải qua tuần trăng mật trước khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng tại ngôi nhà ở xứ Wales.

I-"I do": Chương trình truyền hình "I do" sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện nóng bỏng nhất trong năm tới khoảng 2 tỉ khán giả trên toàn cầu và công chúng Anh.

J-Jubilee: Những người thích sự hào nhoáng không phải thất vọng bởi Nữ hoàng Elizabeth II sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm trị vì vào tháng 6 sang năm.

K-Kate: Tên Kate chẳng bao lâu nữa sẽ không còn. Sau đám cưới, cô dâu được chính thức biết đến với cái tên Catherine.

L-Love: Hoàng tử William và Kate Middleton yêu nhau khi đang theo học tại Đại học St Andrews ở Scotland.

M-Middletons: Xuất thân của Kate Middleton hoàn toàn khác với người chồng tương lai. Cha mẹ cô - ông bà Michael và Carole - gặp nhau khi đang là nhân viên cho hãng hàng không vào những năm 1970. Nhưng sau đó, họ trở nên giàu có nhờ kinh doanh đồ tiệc tùng cho trẻ em từ năm 1987.

N-Night: Hầu hết trong số 1.900 khách mời sẽ về nhà sau buổi lễ tại thánh đường Westminster Abbey. Chỉ còn lại 300 khách được mời dự tiệc tối và tham gia chương trình khiêu vũ vào ban đêm do Thái tử Charles tổ chức.

O-Orchestra: Hoàng tử William là một phi công thuộc đội trực thăng cứu hộ và tìm kiếm của Không lực Hoàng gia. Đội nghi lễ của Không lực Hoàng gia sẽ đi đầu trong hoạt động vui chơi tại đám cưới.

P-Pubs: Các quán rượu truyền thống được người Anh yêu thích sẽ mở cửa muộn thêm vài giờ trong ngày cưới để mọi người có thể chúc tụng, vui chơi và uống loại bia đặc biệt "Kiss Me Kate" sản xuất riêng cho dịp này.

Q-Queen: Nữ hoàng Elizabeth II hy vọng cuộc hôn nhân của đứa cháu nội với Kate sẽ không lặp lại trang sử quá khứ của Hoàng gia trong thời gian gần đây, từ cuộc hôn nhân tan vỡ giữa Thái tử Charles với Công nương Diana đến những cuộc sống phóng túng của Công nương Fergie.

R-Republicans: Những người chống chế độ quân chủ từ khắp Châu Âu đổ xô về London trong dịp lễ cưới diễn ra để cố gắng thúc đẩy nền cộng hòa của họ.

S-Scotland Yard: Cảnh sát London sẽ phải giám sát an ninh trên diện rộng nhằm ngăn ngừa sự cố trong đám cưới vì vẫn còn lo ngại sau cuộc biểu tình phản đối nhiều chính sách cắt giảm của chính phủ tại London hồi cuối tháng 3 vừa qua.

T-Train: Áo cưới của cô dâu Kate có thể dài tha thướt, song mọi chi tiết về chiếc áo cưới được giữ tối mật cho đến tận ngày cưới.

U-Uniform: Hoàng tử William có thể không mặc quân phục của Không lực Hoàng gia tại lễ cưới.

V-Vomit: Nghệ sĩ Lydia Leith sản xuất khá nhiều túi nôn để tặng những người say xỉn tại đám cưới.

W-Williams: Tổng giám mục Canterbury Rowan Williams, người đứng đầu Giáo hội Anh và giáo phái Anh trên thế giới, sẽ thực hiện nghi thức kết hôn cho đôi vợ chồng Hoàng gia.

X-Exes: William và Kate được coi là khá dũng cảm khi mời một số người tình cũ tham dự đám cưới. Hoàng tử William được cho là mời bạn gái cũ Rose Farquhar và Jecca Craig, trong khi Kate mời Rupert Finch.

Y-You Tube: Trang web chia sẻ trực tuyến You Tube sẽ tường thuật trực tuyến trên internet đám cưới này. Đôi vợ chồng Hoàng gia này từng sử dụng trang Twitter để thông báo tin đính hôn của họ hồi tháng 11 năm ngoái, khiến báo chí chậm chân.

Z-Zara Phillips: Đám cưới Hoàng gia thứ hai trong năm nay sẽ là của cô em họ Zara của Hoàng tử William với đội trưởng đội bóng bầu dục Anh Mike Tindall vào ngày 30.7.

Theo Lao động
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới