KỲ QUẶC » KỲ QUẶC

Điều ít biết về khoa học vũ trụ Nga

Thứ tư, 13/04/2011 09:06

Trước mỗi chuyến bay vào vũ trụ, các phi công từ khách sạn Baikonur bước lên xe buýt trong giai điệu của bài hát “Cỏ hoa bên nhà” của nhóm “Zemlyane” (Người trái đất).

Không kể bay lên vũ trụ lần thứ mấy, tất cả các phi công đều phải xem bộ phim hành động nổi tiếng “Mặt trời trắng trên sa mạc” (ảnh), thuật lại cuộc phiêu lưu của một chiến sĩ Hồng quân người Nga ở một nước Trung Á. Họ cũng phải trồng cây trên Đại lộ phi công vũ trụ.

Trên đại lộ này đến nay vẫn còn cây do Gagarin và phi công thứ hai German Titov trồng.

Trước khi rời khỏi phòng khách sạn, họ phải ký tên mình lên cửa phòng và uống cạn một ly sâm-panh.

Không bao giờ thực hiện phóng tàu (kể cả phóng tự động) trong các ngày 24.10 và 18.3.

Ngày 24.10 các năm 1960 và 1963 tại sân bay vũ trụ Baikonur đã  xảy ra hai vụ nổ rocket gây tử vong cho gần 100 người.

Ngày 18.3.1980, trong lúc chuẩn bị phóng tàu “Phương Đông” từ sân bay vũ trụ Plesetsk đã xảy ra vụ nổ ngay trên bệ phóng khiến 45 người thiệt mạng tại chỗ, 3 người thiệt mạng trong bệnh viện và 42 người bị thương.

Năm 1967, phi công Vladimir Komarov trên tàu “Liên Hợp -1” bị tử nạn do dù không mở.

Năm 1971, do áp suất ở các tầng cao của khí quyển bị giảm tàu “Liên Hợp -11” đã gặp nạn khiến 3 phi công tử nạn là Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov và Viktor Pasaev.

Theo Lao động
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới