KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

10 căn bệnh đáng sợ nhất trong lịch sử loài người

Thứ ba, 07/06/2016 15:19

Noma, nhiễm nấm các mô và xương chân, bệnh phong, hội chứng người hóa đá... là một số căn bệnh đáng sợ nhất được phát hiện trong ngành y học.

Dưới đây là 10 căn bệnh đáng sợ nhất trên thế giới:

1. Bệnh Noma

Bệnh Noma hay bệnh Cancrum oris là một loại hoại tử phá hủy niêm mạc miệng và các mô khác. Nó xảy ra ở trẻ em suy dinh dưỡng trong các khu vực vệ sinh kém.

Bệnh này đã giết chết 90 phần trăm trẻ em mắc phải. Triệu chứng Noma gây ra rất nhanh, chúng phá hủy các mô mềm, nướu răng và niêm mạc má bị viêm loét kèm mùi hôi. Chúng gây nhiễm trùng và có thể phá hủy các mô mềm, xương xung quanh miệng. Đây chính là nguyên nhân gây biến dạng mặt và mất răng. Bệnh này cũng có thể ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục khi chúng lây lan sang. Noma xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, thường là do vệ sinh kém, sử dụng nước bị ô nhiễm, thiếu dinh dưỡng hoặc các bệnh gây ra do hệ thống miễn dịch suy yếu.

2. Bệnh nhiễm nấm các mô và xương chân

Đây là bệnh có khả năng lan rộng khắp cơ thể nhưng thường được tìm thấy ở chân. Chúng tấn công vào cơ thể người qua vết thương hở trên da. Vết thương sẽ sưng lên và sau đó mưng mủ. Nếu điều trị ban đầu không tốt thì vết thương tổn càng ngày bị nấm ăn sâu. Chúng có thể phát triển dưới da và cơ, xương, khớp gây biến dạng và dị tật bàn chân. Hiện tại không có vắc xin đặc trị bệnh này, nhưng vẫn có thể tránh được bằng cách giữ vệ sinh thật sạch sẽ.

Mặc dù bệnh này thường gặp ở châu Phi, Ấn Độ và châu Mỹ, nhưng nó cũng đã được tìm thấy ở các bang thuộc miền nam nước Mỹ, ở người vô gia cư hoặc những người bị nhiễm HIV.

3. Hội chứng đau vùng phức tạp (CRPs)

CRPs khiến người bệnh phải chịu đựng những cơn đau nghiêm trọng - đôi khi khiến cơ thể rơi vào tình trạng suy nhược. CRPs được xác định là do chấn thương dây thần kinh hoặc rối loạn thần kinh mãn tính do tổn thương mô. Triệu chứng này thường bắt đầu từ cánh tay, sau đó lan rộng khắp cơ thể. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng, sự đau đớn và khó chịu gây ra bởi bệnh CRPs có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo âu. Người bị CRPs sẽ cảm thấy nóng rát và đau nhói như bị vật nhọn đâm. Nó cũng có thể gây tê, sưng và đau khớp kèm chứng mất ngủ.

Bệnh này có thể điều trị bằng vật lý trị liệu và đôi khi phải phẫu thuật, tuy nhiên, thời gian để phục hồi sẽ kéo dài và khá phức tạp.

4. Bệnh phong

Bệnh phong là một bệnh truyền nhiễm ở da, mắt, thần kinh và đường hô hấp. Nó xâm nhập vào cơ thể qua việc tiếp xúc với một loại vi khuẩn gọi là Mycobacterium. Các triệu chứng có thể thấy rõ là thị lực kém, mất cảm giác ở các chi hoặc khu vực bị nhiễm bệnh. Bệnh gây tổn thương các dây thần kinh ngoại biên (nhất là các chi), làm bệnh nhân mất cảm giác ngoài da và yếu liệt các cơ từ từ. Chính việc mất cảm giác này mà bệnh nhân phong thường xuyên bị các chấn thương, dần dần mất hẳn bàn tay hoặc bàn chân của mình. Bệnh phong đã được phát hiện từ rất lâu, những khu vực có người mắc bệnh thường bị cách ly nhằm chống việc lây lan.

5. Bệnh ký sinh trùng sống trong mắt

Giun filarial, còn được gọi là sâu Loa Loa, là loài ký sinh trùng có khả năng sống trong mắt của con người. Bệnh ký sinh trùng sống trong mắt này là nguyên nhân thứ hai gây mù trên toàn thế giới. Không chỉ sống trong mắt mà loài giun này có thể ký sinh trên tất cả cơ thể. Bệnh gây biến chứng cho cơ thể như phù chân voi và đi kèm phát ban, đau bụng dữ dội, viêm khớp... Điều trị ký sinh trùng này dựa theo từng loại giun, và thường dùng thuốc kháng sinh.

6. Vibrio vulnificus

Đây là một bệnh do vi khuẩn vô cùng nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Bệnh này xâm nhập vào cơ thể thông qua ăn sò, ốc sống hoặc tiếp xúc qua vết thương hở. Bệnh này đi kèm với nhiều triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy cấp, viêm da phồng rộp và đau bụng dữ dội.

Vibrio vulnificus gây suy giảm hệ miễn dịch, ảnh hưởng đến cả gan và máu. Nếu người bệnh không được chữa trị kịp thời thì sẽ dẫn đến tử vong. Bệnh này được phát hiện vào khoảng năm 1979.

7. PICA

Người mắc bệnh này luôn thèm ăn những thứ không phải là thức ăn nhưng không thể cưỡng lại được. Người bị bệnh này có thể ăn bất cứ thứ gì như giấy và gỗ, sơn, chì thậm chí là phân hoặc nước tiểu. Một người đàn ông mắc bệnh này đã được tìm thấy hơn 1.400 thứ khác nhau trong dạ dày của anh ta. Hội chứng Pica bắt nguồn từ tiếng La tinh dùng để gọi một loài chim có tên là Magpie. Đây là loài chim ăn tạp, chúng có thể ăn bất kỳ thứ gì.

8. Hội chứng người hóa đá (FOP)

Với khoảng 800 trường hợp trên toàn thế giới mắc hội chứng hóa đá hiếm gặp này. FOP là một căn bệnh rất hiếm gặp và gần như không thể điều trị. FOP gây tê liệt hệ thống phục hồi các mô của cơ thể, thay vào đó chúng lại biến cơ bắp, dây chằng và các mô bằng cách chuyển chúng thành xương. Các xương mới được hình thành này không có khớp, nó nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể khiến cho người bệnh bị bất động, không thể dịch chuyển.

9. Hội chứng thoát dịch mao mạch hệ thống vô căn (Clarkson's disease)

SCLS là một tình trạng mà trong đó các mạch máu của người bị bệnh bị rò rỉ các phân tử dẫn tới cơ thể bị sưng phù như quả bóng. Điều này làm tổn hại các cơ quan và các mô trong cơ thể, cuối cùng gây ra cái chết cho bệnh nhân. SCLS được lấy tên của bác sĩ Bayard Clarkson, người đầu tiên phát hiện và chẩn đoán ra bệnh trong năm 1960. Kể từ đó khoảng 150 người đã được chẩn đoán với bệnh Clarkson. Hiện nguyên nhân gây ra bệnh này vẫn chưa được các nhà nghiên cứu tìm ra.

10. Hội chứng người voi

Joseph Merrick (sinh năm 1862) là một người Anh, thường được biết tới với biệt danh "The Elephant Man" (Người voi) vì bề ngoài dị tật bẩm sinh. Đây là tình trạng xương phát triển quá mức gây ra các khối u lớn trên khắp cơ thể. Mặc dù có nhiều lý thuyết được đưa ra nhằm giải thích nguyên nhân về dị tật của Joseph Merrick, tuy nhiên nó vẫn còn là bí ẩn.

Click xem 'Rễ cây' mọc chi chít trên cơ thể người đàn ông

TN (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới