KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Bò 5 chân xuất hiện tại Trung Quốc

Thứ ba, 24/03/2015 11:03

(Ngoisao.vn) - Bò 5 chân là hiện tượng đột biến gen hy hữu trên động vật đã xuất hiện ở một vài quốc gia. Ở mỗi nơi người ta lại có một thái độ khác nhau với những chú bò 5 chân này.

Bò 5 chân mới được tìm thấy tại Chi Giang, Hồ Bắc, Trung Quốc. Chú bò có chân thứ 5 mọc trên lưng, với độ dài gần bằng 4 chân còn lại. Hiện tượng bò mọc 5 chân là trường hợp đột biến gen, giống như việc người mọc 6 ngón tay. Chân thứ 5 hoàn toàn có thể cắt bỏ, nhưng do nó không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cũng như việc lao động của các chú bò, nên người dân vẫn thường để tự nhiên. Bò mọc 5 chân cũng đã từng xuất hiện tại Việt Nam, Nga, Ấn Độ... Tuy nhiên, ở mỗi nơi người ta lại có quan điểm khác nhau về những chú bò này.

Bò mọc 5 chân tại Chi Giang, Trung Quốc được xem như điều không không may mắn. Tuy nhiên, do không gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay khả năng lao động của bò, người ta đã để mặc chiếc chân thứ 5

Chú bò ở Ấn Độ lại được coi như thần thánh bởi ngoại hình giống một vị thần trong đạo Hindu. Người dân cho rằng sờ vào chiếc chân thừa của chú bò sẽ được may mắn, nhiều phụ nữ đã tìm cách sờ vào nó để mong sinh con

Chú bò ở Nam Định, Việt Nam với chân thứ 5 rất mềm, có thể vắt sang 2 bên

Nhiều chú bò 5 chân và thậm chí 2 bộ phận sinh dục đã được tập trung tại Đồi Mộng Mơ, Đà Lạt, Việt Nam để thu hút quan khách tới xem

Hong Lam (Theo Giadinhvietnam.com)