Người Ai Cập tin rằng, "tắm cát" là một phương thức tự nhiên có thể chữa được nhiều bệnh, chẳng hạn như thấp khớp, vô sinh, thậm chí là bất lực.
Đây là một trong những phương thức chữa bệnh kỳ dị nhất trên thế giới tồn tại ở Ai Cập tới tận ngày nay.
Trong những ngày hè nóng nhất mùa hè, người dân Ai Cập sẽ tìm đến ốc đảo Siwa gần núi Dakrour thực hiện khỏa thân hoàn toàn rồi chon mình dưới lớp cát nóng bỏng của sa mạc.
Khi tới đây người bệnh sẽ phải vùi mình trong cát khoảng 10 đến 15 phút giữa trời nắng. Sau đó, họ được đào lên và di chuyển vào những chiếc lều để tiếp tục công đoạn "tắm hơi".
Nếu không cảm thấy đủ nóng, người bệnh sẽ uống thêm một cốc nước thảo dược nóng hổi để quá trình trị liệu được trọn vẹn.
Trong vòng 3 ngày sau khi "tắm cát", người bệnh được khuyến cáo không được tắm rửa hoặc để làn da tiếp xúc với không khí lạnh, như vậy sẽ giúp tăng tối đa hiệu quả của phương thức trị liệu này.
Mỗi đợt trị liệu như vậy kéo dài từ 3-9 ngày, với chi phí khoảng 300-400 Bảng Ai Cập (tương đương 870.000 VND - 1,1 triệu VND) mỗi ngày, bao gồm cả chi phí ăn ở.
Hiện đồi cát sa mạc Siwa gần núi Dakrour này đã trở nên nổi tiếng và là nơi thu hút hàng nghìn các bệnh nhân mắc bệnh thấp khớp, vô sinh và cả chứng liệt dương mỗi năm.