KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Người đàn ông có chân sưng phù đáng sợ sau khi bị muỗi đốt

Thứ sáu, 13/05/2016 09:33

Anh Raimundo bị nhiễm bệnh giun chỉ bạch huyết sau khi bị muỗi đốt. Căn bệnh này khiến một chân của anh sưng phù như chân voi.

Muỗi có thể truyền cho người nhiều căn bệnh đáng sợ. Một người đàn ông ở Brazil đen đủi khi bị nhiễm bệnh giun chỉ bạch huyết sau khi bị muỗi đốt cách đây 20 năm. Anh Raimundo phải sống chung với một chân sưng phù đáng sợ trong khoảng thời gian dài.

Lúc đầu, một chân của anh bị tê liệt, không thể đi lại được. Anh hiện đang điều trị tại bệnh viện ở Sao Jose Rio Preto, Brazil. Nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ mà chân của anh đã giảm sưng đáng kể. Các bác sĩ cho biết có thể sử dụng các loại thuốc thuốc trừ giun sán để "trục xuất" những con giun ký sinh trong cơ thể bệnh nhân.

Một chân của Raimundo to như chân voi sau khi bị muỗi đốt

Được biết, bệnh giun chỉ bạch huyết hay còn được gọi là bệnh phù chân voi. Quá trình nhiễm bệnh xảy ra khi ấu trùng filarial được làn truyền từ người này sang người khác thông qua muỗi đốt.

Hiện anh đang điều trị tại một bệnh viện ở Sao Jose Rio Preto, Brazil

>> Khuôn mặt sưng phồng đáng sợ do mắc bệnh lạ

Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới