KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Những cây đào đặc biệt: Giá 40 tỷ đồng, cao bằng tòa nhà 2 tầng

Thứ ba, 17/02/2015 21:17

Cây đào trị giá tới 40 tỷ đồng, lập kỷ lục Việt Nam.

Cây đào có giá gần 40 tỷ đồng, lập kỷ lục Việt nam

Những người thợ kim hoàn, thợ chế tác đá quý đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thực thụ từ những nguyên liệu gồm: 10 kg Vàng, 170 kg Bạc, 50.000 carats đá quý các loại bao gồm Ruby, Sapphire, Ngọc Jade, Thạch anh hồng…

Dù chưa được công bố về giá trị nhưng theo người trong nghề thì chỉ tính riêng tiền nguyên liệu Vàng, Bạc và các loại đá quý thì giá trị của nó lên tới ít nhất 40 tỷ đồng, xấp xỉ 2 triệu USD. Các loại đá quý được sử dụng để tạo nên cây Thiên Kim Bách Ngọc đều mang ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho sự trường tồn, thịnh vượng và may mắn. Thiên Kim Bách Ngọc được đặt trong chiếc chậu đúc bằng đồng, chạm trổ tinh xảo, điêu luyện với hình tứ linh "Long - Ly - Quy - Phụng” và được thếp vàng, bạc, platinum. Bởi những giá trị về vật chất và tinh thần, cùng sự độc đáo "có một không hai” mà tác phẩm đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Chứng nhận kỷ lục Việt Nam vào ngày 18/7/2014.

Cây đào đá khổng lồ, cao bằng tòa nhà 2 tầng ở chợ hoa xuân xứ Thanh

Đầu năm 2014, một cây đào rừng cao tương đương tòa nhà 2 tầng được vận chuyển qua quãng đường hơn 300km từ Lào về TP. Thanh Hóa tiêu thụ. Chủ nhân cây đào rao bán món hàng với giá hơn 100 triệu đồng.

Cây đào có chiều cao khoảng gần 10m, tán rộng chừng 15m, chu vi thân chỗ lớn nhất gần 80cm. Trên các cành đào, nhiều nụ hoa đã bung nở rất đẹp. Vì có tuổi đời rất già nên trên thân cây đào cổ thụ nhiều địa y, phong lan và tầm gửi bám chi chít…

Chủ nhân cây đào, anh Mã Văn Chinh cho biết, để sở hữu cây đào độc này, anh cùng nhóm bạn đã lặn lội sang tận bản Băng, tỉnh Sầm Nưa (Lào) săn lùng nhiều ngày. Theo anh Trình, cây đào đá này do một người dân bản địa trồng cách đây hơn 40 năm. Để vận chuyển cây đào vượt chặng đường dài trên 300km, nhóm thợ đã huy động hơn 20 người đào bấng suốt một ngày, sau đó dùng riêng một xe cẩu vận chuyển.

Cây đào phủ kín 8.500m2 tại Brazil

Đây là cây đào lớn nhất thế giới với nhiều rễ cây, nó tạo thành bụi và phủ kín khoảng đất rộng 8.500m2. Cây đào này như một cánh rừng và nó ra khoảng 8.000 quả mỗi năm. Bức ảnh này không thể mô tả hết hình ảnh cây đào nhưng nó sẽ khiến bạn hình dung phần nào về cái cây khổng lồ này.

Nó được trồng năm 1888 bởi một người đánh cá tên là Luiz Inácio de Oliveira. Ông này đã chết năm 93 tuổi dưới bóng của chính cây đào "tri kỷ".

Theo Baodatviet.vn