KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Những điều ít biết về xác ướp người băng Otzi

Thứ tư, 05/02/2014 07:57

Các nhà khoa học cho biết xác ướp người băng Otzi thuộc chủng người Châu Âu, cao khoảng 1,7m, nặng khoảng 50kg.

20 năm trước, hai nhà leo núi quốc tịch Đức là Helmut và Erika Simon đã phát hiện một xác ướp tại dòng sông băng đã tan thuộc vùng Oetztal (gần biên giới giữa Áo và Italy). Đây chính là xác ướp người băng Otzi nổi tiếng.

Bên cạnh đó, họ còn tìm được rất nhiều vật thuộc da, dây đeo vai và vòng đeo cổ bằng cỏ khô.

Xác ướp này nằm trong khe núi nham thạch rộng 6,7m, dài 40m và sâu 2,7m. Do khe núi nằm ngay giữa dòng sông băng nên rất khó định vị chính xác nơi phát hiện xác ướp thuộc địa phận Italy hay Áo.

Người ta ước tính xác ướp này sống cách đây khoảng 5000 năm (khoảng năm 3350 đến 3100 trước Công nguyên. Một xác ướp cổ xưa lại được bảo tồn hoàn hảo, cả trang phục cũng còn nguyên vẹn là điều hiếm thấy.

Từ ngày 20/7 đến 25/8/1992, các nhà khoa học đã khảo sát lần thứ hai tại dòng sông băng nơi phát hiện xác ướp. Lần này, họ đã tìm thấy mũ làm bằng da gấu và một số vật dụng.

Vật quan trọng nhất trên người xác ướp là một chiếc rìu bằng đồng. Ngoài ra, còn có một mảnh đá hoa cương to bằng đồng xu, chính giữa có một cái lỗ để xỏ dây, 9 sợi dây da xỏ qua cái lỗ này rồi được bện thành một chiếc vòng.

Otzi là xác ướp được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới. Các nhà khoa học cho biết xác ướp này có một số chỗ giải phẫu và bệnh lý khác thường: Otzi thiếu mất cặp xương thứ 12, răng không tốt, các khớp bị hư hại, động mạch xơ cứng và còn bị nhiễm trùng.

Trên cơ thể người băng Otzi có khoảng 50 hình xăm bằng những vết cắt tinh tế. Những vết cắt này có thể là được tạo ra để giảm đau trong quá trình điều trị bệnh. Thực tế, khu vực những hình xăm khá đối xứng với đường kim châm trên da.

Chuyên gia Adrie Kennis (Hà Lan) đã dùng kỹ thuật pháp y tiến hành tái tạo hình ảnh của xác ướp. Kết quả cho thấy Otzi có màu mắt nâu, để râu, mặt đầy những nếp nhăn. Xác ướp thuộc chủng người Châu Âu, cao khoảng 1,7m, nặng khoảng 50kg.

 

Phân tích X-quang năm 2001, các nhà khoa học phát hiện có thể người băng đã bị một mũi tên bắn vào vai trước khi chết.

Ngày 16/1/1998, người băng được chuyển từ viện Nghiên cứu giải phẫu học của trường đại học Innsbruck (Áo) đến viện Bảo tàng khảo cổ thành phố Bolzano (Ý).

Theo Pháp Luật Xã Hội