KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Phát hiện xác ướp voi ma mút 42.000 năm

Thứ tư, 21/05/2014 14:28

Chú voi ma mút đã được phát hiện bởi một người chăn tuần lộc người Nga vào năm 2007, các nhà khoa học dự đoán chú voi này đã chết 42.000 năm trước đây

Chú voi ma mút này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở London. Chú được tìm thấy vào năm 2007 ở Siberia, Nga, bởi một người chăn tuần lộc và ông đã đặt tên cho chú là Lyuba.

Nhà sinh vật học, Giáo sư Adrian Lister cho biết: "Chú voi đã được bảo quản một cách vô cùng hoàn hảo, đôi mắt và cơ thể sống động như thật, thậm chí cảm tưởng chú voi chỉ như đang nằm xuống và có thể đứng dậy đi bộ bất cứ lúc nào.

Lyuba nặng 50kg và cao 130cm, các nhà khoa học dự đoán chú qua đời khi chỉ một tháng tuổi.

Người chăn tuần lộc Yuri Khudi và con trai của ông đã vấp phải chú voi ma mút khi đang kiếm củi dọc theo sông Yuribei. Ông quan sát thấy chú voi gần như còn nguyên vẹn, khiếm khuyết duy nhất là chú bị mất chiếc đuôi có lẽ là do một con vật khác cắn đứt. Lông của nó đã bị rụng khá nhiều và cơ thể có xẹp đi một chút do bị vùi mình dưới băng đá hàng ngàn năm.

Chú voi đã bị mất chiếc đuôi

Các nhà khoa học tìm thấy đất sét còn dính trên cơ thể của chú voi, họ cho rằng, có thể nó đã bị chết ngạt khi nó cố gắng cúi xuống uống nước dưới dòng sông này.

Loài voi ma mút lần đầu tiên xuất hiện trên trái đất là vào khoảng 4,8 triệu năm trước đây. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu và con người săn bắn nên hầu như loài voi này đã bị tuyệt chủng từ 10.000 - 12.000 năm trước.

Baodatviet.vn