KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Tuyến đường sắt nguy hiểm nhất thế giới, hành khách trên tàu phải đóng cửa sổ nếu không muốn bị 'chết đuối'

Thứ ba, 26/02/2019 19:59

Ngay từ thế kỷ 19, Devon đã xây dựng hệ thống đường sắt nối đến những bãi biển nghỉ dưỡng nổi tiếng. Và bỗng nhiên nó lại trở thành một trong những tuyến đường sắt ngoạn mục nhất thế giới.

Nằm ở miền Tây Nam xinh đẹp của nước Anh, Devon sở hữu vẻ đẹp tựa như một vùng đất cổ tích kỳ diệu. Devon sở hữu những bờ biển kỷ Jura dài 200km, về phía Đông Devon và Dorset, một di sản thiên nhiên thế giới được Unesco công nhận tại xứ sương mù.

Tại đây, một tuyến đường sắt sát bờ biển đã được xây dựng và được mệnh danh là tuyến đường sắt ngoạn mục nhất thế giới.

Ga xe lửa được xây dựng từ năm 1846 ngay sát bờ biển.

Năm 1983, Nhà ga xe lửa bằng gỗ đã bị thiêu rụi. Do đó họ đã cho xây dựng một nhà ga mới bằng kết cấu thép, mái kính rất kiên cố

Sau nhiều lần bảo dưỡng thì tuyến đường sắt đã được mở cửa trở lại.

Đoàn tàu như bị những ngón sóng "nuốt chửng" nhưng vẫn hiên ngang chạy qua một cách an toàn. Tất nhiên, nếu không ưa thể thao mạo hiểm thì bạn không nên lên chuyến tàu này và chắc chắn rằng bạn sẽ bị ướt sạch nếu không đóng kín các khung cửa sổ.

Từng con tàu chạy qua giữa những cơn bão, thủy triều và sóng lớn ập vào trông thật ngoạn mục và kỳ vĩ

Hình ảnh thật thú vì và đây cũng là một trong những điểm nhấn thú vị thúc đẩy du lịch ở thành phố xinh đẹp này

Trong điều kiện thời tiết đẹp thì khung cảnh lại trở nên thơ mộng và êm đềm như tượng trưng cho hình ảnh của cả thành phố này.

Hạ Tú (Theo Nld.com.vn)