KỲ QUẶC » KỲ QUẶC

La hét để… sạc pin điện thoại?

Thứ sáu, 13/05/2011 17:15

Các nhà khoa học Hàn Quốc mới nghĩ ra một tiện ích cho phép điện thoại di động được nạp pin chỉ đơn giản bằng cách người dùng nói vào chúng.

Theo đó, công nghệ mới sẽ biến âm thanh thành điện, cho phép điện thoại di động luôn được nạp pin mỗi khi người dùng nói chuyện – tác dụng càng cao với âm thanh càng lớn. Sáng chế này được coi là món quà trời cho với những người thường xuyên gặp cảnh thất vọng tràn trề vì đang nói thì điện thoại hết pin. Nhưng bên cạnh đó, người ta lo ngại nó sẽ chỉ đơn giản là một cái cớ cho những người dùng điện thoại thiếu lịch sự tạo ra những cuộc gọi ồn ào nơi công cộng. Công nghệ này cũng có thể được sử dụng để nạp điện cho những dòng máy nghe nhạc cá nhân. Tiến sĩ Sang-Woo Kim đến từ trường đại học Sungkyunkwan ở Seoul, Hàn Quốc, cho hay: cũng giống như những chiếc loa biến đổi tín hiệu điện thành âm thanh, quá trình ngược lại biến âm thanh thành nguồn năng lượng điện là hoàn toàn có thể. Thiết bị do ông sáng chế ra sử dụng những sợi oxit kẽm nhỏ xíu được kẹp giữa hai đầu điện cực. Một tấm đệm hấp thụ âm thanh sẽ rung lên khi các làn sóng âm thanh đánh vào nó, làm cho những sợi oxit kẽm nén lại và bung ra – hoạt động này tạo ra dòng điện có thể được sử dụng để sạc pin. Thiết bị này cho đến nay có thể chuyển đổi âm thanh của khoảng 100 decibel - tương đương với tiếng ồn gây nên bởi một đoàn tàu đi qua hoặc tiếng máy xén cỏ ở gần đó - thành một dòng điện nhẹ, chưa đủ để sạc pin điện thoại. Các kỹ sư Hàn Quốc đang hy vọng vào việc thay đổi vật liệu dây dẫn sẽ làm tăng lượng điện được sản sinh. Trong khi đó, các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu tiện ích biến chuyển động đầu gối của con người khi đi bộ thành điện. Thiết bị này cho phép người dùng có thể sạc pin điện thoại di động trong khi đi bộ rời khỏi tàu điện ngầm. Nó cũng có thể giúp quân đội cắt giảm số lượng pin mà họ cần phải mang ra chiến trận.

Congluan.vn