LÀM ĐẸP » Làm đẹp+

Các chuyên gia chia sẻ những sai lầm khi rửa mặt mà hầu hết phụ nữ đều mắc phải

Thứ ba, 03/11/2020 07:15

Có thể nói, chăm sóc da bắt đầu từ việc rửa mặt. Nhưng nếu làm sai cách có thể gây hại cho da, xuất hiện các vết thâm và lão hóa sớm.

Dưới đây là một số sai lầm khi rửa mặt mà nhiều người mắc phải:

Quy tắc chung:

Nên rửa mặt bằng tay. Để tránh bụi bẩn từ tay dính vào mặt, trước đó bạn hãy làm sạch tay bằng xà phòng.

Không nên chà xát mặt mạnh bằng khăn thay vào đó bạn nên làm sạch da bằng tay.

Nhiều bạn gái thường mắc sai lầm: tẩy trang bằng sản phẩm chuyên dụng và không rửa mặt sau đó. Hoặc ngược lại, dùng gel rửa mặt mà không tẩy trang trước đó.

Bạn không thể loại bỏ bụi bẩn hoàn toàn nếu chỉ sử dụng gel rửa mặt. Nếu mắc sai lầm này trong quãng thời gian dài sẽ dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông và viêm da.

Rửa mặt bằng tay hay bằng miếng bọt biển sẽ tốt hơn?

Các chuyên gia khuyến khích mọi người nên nói "không" với bọt biển, ngay cả khi rửa mặt vào buổi tối. Vì vật dụng này có rất nhiều vi khuẩn và chúng sẽ gây hại cho làn da.

Nhiều bác sĩ da liễu khuyên cũng khuyên nên rửa mặt bằng tay để giảm bớt tổn thương cho da vì các vết nứt nhỏ cộng với ma sát quá mức có thể dẫn đến nếp nhăn.

Chọn sản phẩm rửa mặt như thế nào?

Không nên rửa mặt bằng các sản phẩm tạo nhiều bọt. Bởi chất sulfat mạnh có trong những loại gel này sẽ phá hủy hàng rào lipid và phá vỡ cân bằng pH. Thông thường, những loại gel như vậy tạo ra cảm giác khuôn mặt sạch bóng nhưng đó chỉ là ảo giác. Những sản phẩm như vậy chỉ làm trầm trọng thêm bệnh viêm và lão hóa da.

Các loại sữa rửa mặt dạng kem sẽ phù hợp với làn da khô. Trong khi đó, gel rửa, sữa tạo bọt nhẹ sẽ phù hợp với da dầu và da hỗn hợp. Sản phẩm làm sạch tạo bọt là lựa chọn tốt nhất cho làn da của người trưởng thành hoặc da nhạy cảm.

Cố gắng tìm một sản phẩm không chứa cồn, nhưng có glycerine và niacinamide. Nếu da dễ bị mụn trứng cá, hãy tìm một loại axit salicylic, axit glycolic hoặc benzoyl peroxide trong thành phần của sữa rửa mặt.

Nước và khăn

- Nước ấm là lựa chọn hoàn hảo để rửa mặt. Nếu nước quá lạnh sẽ khiến lỗ chân lông co lại và nếu nước quá nóng sẽ khiến da bạn bị khô.

- Không chà xát mặt bằng khăn quá nhiều.

- Rửa mặt bằng các động tác massage trong 40-60 giây để tất cả các thành phần hữu ích của sữa rửa mặt có cơ hội phát huy tác dụng của mình.

Vùng da quanh mắt

Làn da quanh mắt mỏng manh nên rất dễ lão hóa. Do đó, đừng chà xát quá mạnh vùng này khi rửa mặt. Ngay cả khi sử dụng các loại kem dưỡng ẩm cũng nên thoa thật cẩn thận, nhẹ nhàng để bảo vệ lớp da mỏng manh, cũng nên tránh gây tổn thương đôi mắt.

Ngoài ra, bạn cũng nên thật thận trọng trong việc tẩy trang đôi mắt. Các chuyên gia thẩm mỹ khuyên bạn nên lau mặt bằng miếng bông từ mép ngoài của mắt đến bên trong, sau đó đến mí mắt trên và kết thúc với mí mắt dưới.

Dưỡng ẩm

Sau khi tẩy trang, cũng như rửa mặt và làm khô, bạn cần áp dụng một sản phẩm giữ ẩm cho da mặt. Có thể dùng toner, gel dưỡng ẩm hoặc một loại kem nào đó.

Nếu sử dụng nhiều sản phẩm sau khi rửa mặt, hãy thoa toner trước để cân bằng độ pH trên da mặt. Sau đó, hãy dùng các loại mỹ phẩm tiếp theo.

Làm thế nào để se khít lỗ chân lông?

Mới đây các chuyên gia thẩm mỹ đã chia sẻ một phương pháp mới giúp đánh bay mụn đầu đen trên mũi và se khít lỗ chân lông:

- Làm sạch da mặt.

- Xông hơi với bát nước nóng để lỗ chân lông nở ra.

- Ngâm miếng dán lỗ chân lông trong dung dịch muối nở và nước ấm rồi dán lên mũi. Cẩn thận bóc dải sau khi nó khô.

Bí quyết nằm ở dung dịch nước và soda vì baking soda sẽ loại bỏ dầu thừa trên mũi của bạn và do đó giúp miếng dán tạo độ bám dính tốt hơn với da.

Hãy nhớ rằng bạn không nên sử dụng chúng thường xuyên, một tuần chỉ nên làm một lần.

Thiên Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới