LÀM ĐẸP » Làm đẹp+

Nhuộm tóc thường xuyên có thể gây ung thư: 90 % phụ nữ chưa hiểu hết tác hại của việc làm đẹp này

Thứ sáu, 15/09/2017 21:00

Thuốc nhuộm tóc là loại mỹ phẩm chứa nhiều hóa chất có thể gây ung thư và các tác hại khôn lường khác cho sức khỏe.

Nhuộm tóc đang là xu hướng làm đẹp được rất nhiều người yêu thích. Nó giúp người ta trông tươi mới, trẻ trung và năng động hơn. Tuy nhiên, phụ thuộc vào loại thuốc nhuộm, nó có thể gây ra các tác hại khôn lường từ thói quen làm đẹp này. Theo Viện Ung thư Quốc gia, hơn 5.000 hóa chất khác nhau được sử dụng trong các sản phẩm nhuộm tóc, một số trong đó gây ung thư ở động vật. Một số nghiên cứu dịch tễ học đã phát hiện sự gia tăng nguy cơ ung thư bàng quang thợ làm tóc, thợ cắt tóc. Một báo cáo năm 2008 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) đã kết luận rằng một số hóa chất các thợ làm tóc tiếp xúc có thể gây ung thư cho con người.

Thuốc nhuộm tóc và những tác hại khôn lường cho sức khỏe

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy nguy cơ mắc ung thư hạch nang ở phụ nữ khi sử dụng thuốc nhuộm màu tối. Họ cũng tìm thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc nhuộm lâu dài (từ 15 năm trở lên) và nguy cơ mắc bệnh bạch cầu. Một số nhà khoa học cảm thấy công thức cải tiến xuất hiện sau năm 1980 đã làm giảm nguy cơ mắc bệnh vì một số thành phần độc hại đã được loại bỏ, nhưng các nghiên cứu gần đây không kết luận điều này, đặc biệt là thuốc nhuộm tóc đen.

Samuel Epstein, chủ tịch của Liên minh Phòng chống Ung thư cho rằng, những sai lệch trong nghiên cứu này là kết quả của những thiếu sót trong các nghiên cứu trước đó. Một nghiên cứu ở Nebraska vào những năm 1990 cho thấy việc sử dụng thuốc nhuộm tóc chiếm khoảng 20% trong tổng số ca tử vong do lymphoma không Hodgkin ở phụ nữ và tỷ lệ bệnh ung thư này ở Mỹ đã tăng hơn 100% từ năm 1950. Nghiên cứu dịch tễ học của Trường Y tế Công cộng Harvard cho thấy, những phụ nữ nhuộm tóc 5 lần hoặc nhiều hơn mỗi năm có nguy cơ phát triển buồng trứng nhiều gấp hai lần so với những phụ nữ không bao giờ sử dụng thuốc nhuộm tóc.

Một số hóa chất độc hại trong thuốc nhuộm tóc bao gồm quaternium-15, có thể giải phóng formaldehyde, phenylenediamine (PPD- chất gây ung thư vú) và alkylphenol ethoxylates (APEs- hoóc môn gây rối loạn nội tiết). PPD là hợp chất có trong hơn 2/3 nhuộm tóc hóa học, được biết đến là có độc tính đối với hệ thống miễn dịch, da, hệ thần kinh, hệ hô hấp, gan và thận và đã được phân loại là một chất độc và gây kích ứng nguy hiểm cho môi trường. Các nước Liên minh Châu Âu như Pháp, Đức đã cấm việc sử dụng PPD trong mỹ phẩm.

Nếu bạn đang có ý định thay đổi màu tóc của mình thì hãy suy nghĩ lại nhé.

Huyền Nguyễn (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới