LÀM ĐẸP » Làm đẹp+

Tại sao khuôn mặt của một số người đầy đốm đồi mồi trong khi những người khác lại sạch sẽ? Bác sĩ nói sự thật

Thứ sáu, 15/03/2024 10:10

Các đốm đồi mồi không chỉ là biểu hiện của sự lão hóa da mà còn là sự phản ánh về sự suy giảm dần dần các chức năng bên trong cơ thể.

Những vết đồi mồi, vết hằn trên da là dấu vết của thời gian. Các đốm đồi mồi không chỉ là biểu hiện của sự lão hóa da mà còn là sự phản ánh bên ngoài về sự suy giảm dần dần các chức năng bên trong cơ thể.

Ở góc độ y học, các đốm đồi mồi được hình thành do chức năng trao đổi chất của tế bào da suy yếu dần theo tuổi tác, dẫn đến sự lắng đọng sắc tố trên da. Quá trình này là không thể đảo ngược, giống như dòng sông thời gian không thể quay ngược lại, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không thể chiến đấu chống lại nó.

Tại sao một số người có các đốm đồi mồi trên khắp khuôn mặt, trong khi những người khác lại sạch?

Trước hết, việc hình thành đồi mồi có liên quan đến nhiều yếu tố. Yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các đốm đồi mồi. Một số người có xu hướng di truyền phát triển các đốm đồi mồi trong gia đình, khiến họ có nhiều khả năng phát triển khi còn trẻ.

Ngoài ra, yếu tố môi trường cũng có tác động đến việc hình thành các đốm đồi mồi. Tiếp xúc lâu dài với tia cực tím, môi trường ô nhiễm không khí nghiêm trọng hoặc tiếp xúc thường xuyên với bức xạ ion hóa sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa da và thúc đẩy hình thành các đốm đồi mồi.

Tuy nhiên, có một bí mật đằng sau khả năng duy trì làn da không tì vết của một số người đó là chú trọng đến việc chăm sóc da.

Bạn có thể bôi kem chống nắng mỗi ngày để tránh tiếp xúc lâu với tia cực tím; ó thể chăm sóc da thường xuyên để giữ cho làn da được ngậm nước và nuôi dưỡng; cũng có thể chọn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa để giúp da chống lại các tổn thương gốc tự do.

Mặt khác, bạn có thể áp dụng lối sống lành mạnh hơn. Chú ý tập thể dục để duy trì sức khỏe tốt, bỏ hút thuốc và hạn chế uống rượu để tránh tổn thương thêm cho da; duy trì một thái độ tốt và giảm tác động tiêu cực của căng thẳng lên da.

Các đốm đồi mồi có thể trở thành ung thư?

Sự hình thành các đốm đồi mồi chủ yếu là do quá trình trao đổi chất của tế bào da bị chậm lại, kết hợp với tia cực tím trong thời gian dài và kích thích viêm mãn tính khiến các tế bào hắc tố trên da sinh sôi nảy nở, tạo thành các mảng màu nâu hoặc đen.

Những mảng bám này thường xuất hiện ở những bộ phận hở như mặt, cổ, mu bàn tay, không chỉ ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài mà còn có thể gây căng thẳng tâm lý.

Liên quan đến câu hỏi liệu các đốm đồi mồi có thể trở thành ung thư hay không? Theo các bác sĩ, các đốm đồi mồi là tổn thương lành tính và khả năng trở thành ung thư là rất thấp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua sự tồn tại của nó.

Bởi vì có những điểm tương đồng nhất định giữa các đốm đồi mồi và một số tổn thương da tiền ung thư, chẳng hạn như dày sừng quang hóa, ung thư biểu mô tế bào đáy... nên đôi khi rất khó để xác định chính xác.

Vì vậy, khi phát hiện các vết đồi mồi trên da, chúng ta nên cảnh giác và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được chuyên môn kiểm tra. Nếu các mảng bám được chẩn đoán do tuổi già, mặc dù nguy cơ ung thư thấp nhưng vẫn cần phải theo dõi thường xuyên để đảm bảo rằng các tổn thương không có khả năng chuyển sang ác tính.

Đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời và giữ cho da sạch có thể giúp giảm sự xuất hiện của các đốm đồi mồi và nguy cơ ung thư.

Làm thế nào để ngăn ngừa sự xuất hiện của các đốm đồi mồi?

Đầu tiên, chúng ta cần điều chỉnh lối sống của mình. Duy trì lịch trình làm việc, nghỉ ngơi đều đặn và ngủ đủ giấc có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp da tự phục hồi.

Ngoài ra, chế độ ăn uống hợp lý cũng là điều quan trọng. Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C, E và chất chống oxy hóa như rau lá xanh, các loại hạt và trái cây, những thực phẩm này có thể giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và giảm lão hóa da.

Thứ hai, không thể bỏ qua biện pháp chống nắng. Tia cực tím là một trong những tác nhân chính gây lão hóa da, vì vậy, dù là xuân, hạ, thu hay đông, bạn cũng nên thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài và trang bị các dụng cụ chống nắng như mũ, ô.

Ngoài ra, tập thể dục thích hợp cũng có thể giúp ngăn ngừa các đốm đồi mồi. Tập thể dục có thể thúc đẩy lưu thông máu, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và làm cho da săn chắc và đàn hồi hơn.

Ngoài những điều chỉnh thói quen hàng ngày như trên, chúng ta cũng có thể lựa chọn một số sản phẩm chăm sóc da chuyên nghiệp. Ví dụ như các loại kem, tinh chất,… chứa thành phần chống oxy hóa có thể thấm sâu vào các lớp sâu của da và cung cấp dưỡng chất, bảo vệ lâu dài.

Đồng thời, chăm sóc da thường xuyên như tẩy da chết, dưỡng ẩm... cũng có thể trì hoãn lão hóa da một cách hiệu quả và giảm sự xuất hiện của các đốm đồi mồi.

Diệu Hạnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới