LÀM ĐẸP » Làm đẹp+

Tại sao khuôn mặt một số người lại đầy 'đốm đồi mồi' trong khi những người khác lại sạch sẽ? Cuối cùng bác sĩ đã nói ra sự thật

Thứ ba, 31/10/2023 14:47

Các đốm đen trên da hay còn gọi là chứng tăng sắc tố da, xảy ra khi một số vùng trên da sản sinh ra nhiều hắc tố hơn bình thường. Mặc dù các đốm đen trên da không phải là vấn đề đáng lo ngại về sức khỏe nhưng các đốm đen trên mặt thưởng ảnh hưởng đến vẻ đẹp ngoại hình.

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người lo sợ mình sẽ già đi, đặc biệt là các bạn nữ thường sử dụng các sản phẩm chăm sóc da khác nhau để duy trì vẻ ngoài và làm chậm tốc độ lão hóa. Nhưng khi tuổi tác ngày càng tăng, chắc chắn ai cũng sẽ bắt đầu lão hóa, không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi càng có tuổi, làn da sẽ không còn mịn màng và mềm mại, thậm chí còn xuất hiện các vết đồi mồi.

Đốm đồi mồi là loại u biểu bì lành tính phổ biến nhất, chủ yếu gặp ở người lớn trên 40 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh tăng theo tuổi tác. Biểu hiện điển hình của đồi mồi là những mảng hình tròn hoặc bầu dục, có màu nâu nhạt, có màu đen, viền rất rõ, nhìn như dính trực tiếp lên bề mặt da.

Ngoài mặt, những đốm như vậy thường thấy ở mu bàn tay, bắp chân, mu bàn chân và thân, những đốm lớn có đường kính từ 2 đến 3 cm.

Nhưng hiện nay, khi mọi người chú ý nhiều hơn đến ngoại hình, ngày càng có nhiều người ghét các vết đồi mồi và cho rằng chúng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Tại sao có người mặt đầy vết đồi mồi, trong khi có người già mà cơ thể vẫn sạch sẽ?

Các yếu tố bên ngoài

Phổ biến nhất là tia UV trong ánh nắng mặt trời. Tia UV có thể gây peroxy hóa lipid màng tế bào, tạo ra các gốc tự do, kích thích hắc bào sản xuất thừa melanin. Khi cơ thể bước vào tuổi trung niên, khả năng tự đào thải của da suy yếu dần, một số melanin có thể tích tụ lại trên bề mặt da gây tình trạng đốm đồi mồi.

Các nguyên nhân từ bên ngoài khác như: sử dụng một số thuốc gây nhạy cảm ánh nắng mà không có biện pháp bảo vệ khi tiếp xúc ánh nắng, sử dụng một số mỹ phẩm làm da nhạy cảm với ánh nắng...

Do yếu tố di truyền

Đốm đồi mồi là biểu hiện của quá trình lão hóa, chứng tỏ làn da đang bị lão hóa, nhưng không phải người cao tuổi nào cũng sẽ phát triển các đốm đồi mồi. Đốm đồi mồi có một số yếu tố di truyền nhất định. Nghiên cứu hiện nay cho rằng các đốm đồi mồi là di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường, nghĩa là, nếu cha mẹ bạn có các đốm đồi mồi thì bạn có nhiều khả năng bị các đốm đồi mồi khi về già.

Các yếu tố bên trong

Ngoài những yếu tố bên ngoài vừa nêu thì đồi mồi còn hình thành do các nguyên nhân nội sinh. Ví dụ như tình trạng mất cân bằng hormone, rối loạn nội tiết ở phụ nữ mang thai và tiền mãn kinh. Hoặc tình trạng uống thuốc tránh thai khẩn cấp liên tục cũng sẽ ức chế bài tiết estrogen, thúc đẩy mãn kinh và lão hóa sớm, gây ra các đốm đồi mồi.

Thói quen sống không lành mạnh

Thức khuya, uống rượu quá nhiều, hút thuốc, lười tập thể dục, ăn quá nhiều đồ dầu mỡ... Những thói quen sinh hoạt không lành mạnh này có thể dễ dàng khiến một người già đi sớm, vì vậy bạn có thể xuất hiện các vết đồi mồi ngay cả khi còn trẻ.

Đốm đồi mồi thực ra chỉ là một sự thay đổi trên da, không liên quan trực tiếp đến tuổi thọ. Đốm đồi mồi là một bệnh lành tính, dù có xuất hiện nhưng nhìn chung cũng không cần điều trị đặc biệt.

Tuy nhiên, một số vết đồi mồi sẽ gây ngứa, đau, đỏ, sưng tấy hoặc loét, lúc này cần can thiệp thêm. Điều trị đốm đồi mồi bao gồm điều trị bằng thuốc, liệu pháp áp lạnh và điều trị bằng laser. Các phương pháp điều trị khác nhau có những ưu điểm khác nhau nhưng hầu hết sẽ không có một phương pháp nào có thể điều trị hoàn toàn các đốm đồi mồi trên da.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới