LÀM ĐẸP » Làm đẹp+

Tuyệt chiêu chọn son môi phù hợp từng màu da, khuôn mặt để ai nhìn cũng trầm trồ khen xinh

Thứ hai, 28/05/2018 13:44

Chọn đúng màu son phù hợp với làn da sẽ làm bừng sáng khuôn mặt của bạn mà không cần trang điểm.

Son môi là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi chúng ta nghĩ về trang điểm. Việc thêm màu vào môi có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho khuôn mặt bạn. Nếu chọn sai màu son có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ diện mạo của bạn. Đó là lý do tại sao việc chọn màu son phù hợp là rất quan trọng.

Chọn đúng màu son phù hợp với làn da sẽ làm bừng sáng khuôn mặt của bạn mà không cần trang điểm.​

Sau đây là 7 mẹo để giúp bạn chọn đúng màu son phù hợp cho từng khuôn mặt, làn da để ai nhìn cũng trầm trồ khen.

Xác định màu da

Bước đầu tiên trong việc chọn màu son môi thích hợp là xác định tông màu da. Có 5 loại tông màu da chính: da trắng, da sáng, da trung bình, da nâu, và da tối.

Các màu son phù hợp với từng tông màu da là:

Da trắng hoặc sáng: màu hồng nhạt, san hô, đào, nude, nude, và màu đỏ sẫm.

Da trung bình: màu hồng, hồng, đỏ anh đào, và màu hoa cà.

Da nâu: màu san hô, màu hồng đậm, màu đỏ tươi, và hầu hết các màu ngoại trừ màu nâu và tím.

Da tối màu: màu nâu và tím mận, caramel, rượu vang và màu đỏ pha sắc xanh.

Xác định sắc độ da của bạn

Kiến thức về sắc độ da chắc chắn sẽ giúp bạn. Về cơ bản, có 3 loại sắc độ da: mát mẻ, ấm và trung tính.

Tông mát mẻ:

- Da trắng hoặc da sáng: nên chọn màu cà phê hoặc nude.

- Da trung bình: màu hồng hoặc màu cranberry.

- Da nâu hoặc da tối: màu ruby ​​hoặc rượu vang.

Tông màu ấm:

- Da trắng hoặc sáng: màu hồng nhạt hoặc màu hồng đào;

- Da trung bình, da nâu hoặc da tối: màu đồng.

- Tông trung tính: phù hợp với tất cả các màu, cả hai tông màu mát mẻ và ấm áp.

Hình dạng môi

Môi trền đầy đặn: chọn son môi màu sáng ở môi dưới và màu tối hơn một chút cùng màu cho môi trên.

Môi dưới đầy đặn: bất kỳ màu nào phù hợp với sắc độ da + một chút màu nude nhạt ngay ở giữa môi trên.

Môi không đối xứng: sử dụng bút chì môi tương tự như màu son môi để kẻ viền môi.

Kích thước môi

- Đôi môi mỏng: tránh những màu son đậm và sặc sỡ, chúng sẽ chỉ làm cho đôi môi của bạn trông mỏng hơn. Thử bôi son bóng và son kem.

- Đôi môi đầy đặn: tránh các màu son môi quá sáng và bóng và lấp lánh.

Màu tóc

- Mái tóc sẫm màu, làn da trắng và sáng: màu hồng tươi sáng, đỏ tươi, anh đào và mận.

- Tóc vàng, làn da trắng sáng: màu hồng tro, hồng cầu vồng, hồng nhạt và màu đỏ tươi.

- Mái tóc đen, da nâu và tối: màu vàng be, nâu đất, vàng và màu đồng.

- Tóc vàng, da nâu và da tối: màu caramel, màu đất, hồng ấm và màu hồng "cá hồi".

- Mái tóc nâu, da trung bình: màu be, màu hồng "cá hồi", san hô và hồng đậm.

- Tóc đỏ, làn da trắng: màu hồng, san hô, màu đất và nâu cháy.

Màu mắt

- Mắt nâu: đỏ tươi, nâu và hồng nhạt.

- Mắt xanh dương: màu anh đào hoặc màu đỏ tươi.

- Mắt xanh lá: màu đất, hồng.

- Mắt xám: màu nude và màu mận.

Màu răng

Răng trắng: Bạn có thể chọn bất kỳ màu nào bạn thích.

Răng vàng: Màu hồng, hơi cam, màu đỏ nhạt. Tránh màu tím, nâu và đỏ tươi.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xác định làn da liệt kê ở trên, chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau.

Quan sát màu của tĩnh mạch trên cổ tay

- Tĩnh mạch màu xanh biển hoặc tím có nghĩa da bạn thuộc tông lạnh.

- Tĩnh mạch màu xanh lục tương ứng với tông da ấm.

- Nếu bạn không thể xác định được tĩnh mạch màu xanh biển hay xanh lục, da bạn thuộc tông trung tính và có thể chọn màu sắc thuộc cả hai quang phổ từ lạnh sang ấm. Người có nước da nâu vàng nhạt thường có tông trung tính.

Thử trang sức vàng và bạc

- Trang sức vàng thích hợp với tông da ấm.

- Trang sức bạc phù hợp với tông da lạnh.

- Cả hai loại hợp với tông da trung tính.

Huyền Nguyễn (Theo Nld.com.vn)