LÀM ĐẸP » Tóc đẹp

Phụ nữ trung niên đừng cắt tóc bừa: Để tránh sớm hóa bà ngoại, chị em không nên bỏ qua những kiểu tóc này

Thứ ba, 10/08/2021 14:29

Tuổi trung niên là độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người không chỉ trong suy nghĩ mà cả vẻ bề ngoài nữa. Việc lựa chọn kiểu tóc phù hợp không chỉ giúp bạn trẻ trung, thời thượng mà còn tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và sự chín chắn của tuổi 30.

Ở tuổi trung niên, phụ nữ thường gặp khó khăn trong việc lựa cho mình một kiểu tóc phù hợp. Kiểu tóc được chọn phải hợp với độ tuổi cũng như khuôn mặt. Ở tuổi này, phụ nữ đâu thể chạy theo xu hướng mà chọn cho mình kiểu tóc thời thượng sành điệu như giới trẻ.

Những kiểu tóc phụ nữ ngoài 30 không nên bỏ qua

Tuy nhiên cũng không vì thế mà bó buộc bản thân với kiểu tóc già dặn, đứng đắn quá mức. Lời khuyên tốt nhất là nên lựa chọn kiểu dáng tóc đảm bảo được tiêu chí trẻ trung, tôn được đường nét khuôn mặt và hợp với tuổi.

Tóc uốn đuôi

Một kiểu uốn tóc khác cũng không nên bỏ qua đó là kiểu tóc uốn đuôi. Kiểu tóc này sẽ có phần chân tóc thẳng và phần đuôi tóc sẽ được uốn xoăn một cách thật nhẹ nhàng để trông cho tự nhiên nhất và không bị già. Một điểm khác biệt trong kiểu tóc này với độ tuổi 30 và dưới 30 đó là tuổi 30 sẽ hợp với mái chéo hoặc rẽ ngôi giữa hơn là mái bằng.

Tóc tết lệch một bên

Kiểu tóc này có thể làm cho họ không chỉ trẻ hơn mà còn hấp dẫn hơn rất nhiều đối với các nhóm tuổi khác nhau. Kiểu này rất thích hợp làm hàng ngày đặc biệt với những chị em có phần mái dài luôn lòa xòa xuống mặt. Chỉ mất 5 phút, mái tóc của bạn đã có một diện mạo hoàn toàn mới.

Tóc bob

Trong các kiểu tóc ngắn, mẫu bob duỗi cúp là kiểu mang đến sự trẻ trung, xinh xắn và dễ thương nhất. Do đó, nếu muốn trông trẻ hơn tuổi thật, phụ nữ trung niên hãy cắt kiểu tóc đáng yêu này. Tóc bob được uốn gợn sóng lớn sẽ rất thích hợp với những người yêu sự nhẹ nhàng và quyến rũ.

Tóc đuôi ngựa

Tóc đuôi ngựa là kiểu tóc đơn giản, phổ biến và được rất nhiều người chuộng dùng. Tuy nhiên nếu sử dụng không khéo, kiểu tóc này có thể khiến phái nữ trông dừ hơn, gương mặt bị to bè. Đừng túm tóc rồi buộc qua loa như bình thường, như vậy phần chân tóc sẽ ép sát đỉnh đầu nhìn vô cùng tẻ nhạt, khuôn mặt cũng sẽ bị to bè và dừ hơn.

Để cải thiện, chị em nên buộc túm gọn phần tóc phía sau nhưng chừa một chút phần tóc 2 bên mái, có thể dùng mái dập xù để tạo độ phồng cho phần chân tóc. Sau đó sẽ thấy tóc có độ phồng nhẹ nhàng, khi buộc sẽ tạo thành độ bồng tự nhiên nên khi diện lên sẽ trông trẻ trung hơn nhiều.

Tóc uốn xoăn sóng

Tóc uốn xoăn sóng chưa bao giờ lỗi mốt và luôn đứng Top đầu trong bảng xếp hạng các kiểu tóc dành cho các quý cô trung tuổi. Những lọn tóc xoăn mềm mại sẽ che đi hầu hết được các khuyết điểm trên khuôn mặt bạn, đồng thời đưa đến vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch mà vẫn rất trẻ trung.

Tóc ngắn Pixie

Pixie là kiểu tóc dành cho những cô nàng năng động và bận rộn. Kiểu tóc này, không chỉ giúp bạn trẻ trung hợp thời mà bạn không phải tốn nhiều công sức để chăm sóc, nên rất phù hợp cho những người thích di chuyển, công việc bận rộn. Hãy kết hợp thêm set chân váy + áo crop-top thì không ai biết bạn đang ở độ tuổi 30 đâu nhé.

Nếu bạn có khuôn mặt dài thì nên để những sợi tóc phía trước sẽ giúp khuôn mặt cân đối hơn còn với những cô nàng có khuôn mặt tròn nên để kiểu pixie uốn nhẹ.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới