PHOTO » Album ảnh sao

Viên Hoàng Thu xuất hiện rạng rỡ trên trang bìa của Tạp chí xuân

Thứ hai, 01/02/2016 11:30

Với chia sẻ: Tôi còn trẻ và vụng về nhiều lắm, Hoa hậu thân thiện Viên Hoàng Thu gây được thiện cảm đặc biệt của bạn đọc trên bìa tạp chí Xuân 2016 New Lifestyle.

Sở hữu làn da trắng tuyến, vẻ đẹp không tì vết toát lên nét thanh tú, cuốn hút và quyến rũ. Vẻ đẹp ấn tượng của Viên Hoàng Thu được giới các đạo diễn điện ảnh đánh giá là người có vẻ đẹp khá hoàn hảo từ gương mặt, vóc dáng. Không quá cao theo chuẩn người mẫu, tuy nhiên với gương mặt lạ thu hút bởi sự tự nhiên, thân hình nóng bỏng Viên Hoàng Thu còn được “điểm cộng” với nụ cười tỏa nắng, sắc sảo, nữ diễn viên xinh đẹp luôn cuốn hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Viên Hoàng dung cũng vừa dành giải thưởng Hoa hậu thân thiện - Ngôi sao điện ảnh 2015.

Sau khi bén duyên với truyền hình, với lối diễn mộc mạc, có hồn, những vai diễn của chị đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả ấn tượng. Chị từng tham gia hơn 10 phim như: Miền xanh, Mình cưới nhau thật nhé, Người tình xứ hoa, Hiệp sĩ đời thường, Hẻm cụt, Đôi mắt của trái tim và gần đây là Dặm đường công lý 30 tập đạo diễn Trần Quang Đại .

Là một Phật tử ăn chay trường

Sở hữu làn da trắng, vẻ đẹp toát lên nét thanh tú, cuốn hút và quyến rũ, chị có nghĩ mình đang nắm giữ lợi thế để bước xa hơn nữa trong nghề nghiệp của mình?

Về bề ngoài, diễn viên thường cần thanh, sắc, vóc, nên những điều như chị hỏi cũng có lợi thế này kia. Nhưng cái chính của diễn viên vẫn là sự nhạy cảm với vai diễn, mà vai diễn đâu chỉ có mỗi nét thanh tú. Nhiều cô chú, anh chị đi trước, đã thành công, cho thấy diễn viên là rất đa dạng, trong đó sự hợp vai quan trọng hơn tất cả. Tôi vẫn thấy mình thua kém rất nhiều người về nhiều thứ, nhưng vẫn luôn cảm ơn bố mẹ, tạo hóa đã cho mình như hôm nay.

Giải thưởng Hoa hậu thân thiện - Ngôi sao điện ảnh 2015 gần đây có ý nghĩa như thế nào với công việc của chị?

Chắc chắn là có rồi, công việc, vai diễn đã nhiều hơn trước. Thế nhưng, khi đến với cuộc thi này, tôi không nghĩ nó lớn hay nhỏ, cũng không nghĩ nhiều đến giải thưởng, mà chỉ vì nó gắn với phim ảnh, công việc mà tôi đang theo đuổi, nên muốn thử sức và góp sức bé nhỏ của mình vào đó. Tôi còn trẻ và vụng về nhiều lắm, nhận được giải thưởng Hoa hậu thân thiện, vừa cảm thấy vinh dự, vừa cảm thấy áp lực.

Chị có hướng tới việc tham gia vào công việc thiện nguyện, hoặc có những dự định chung tay giúp đỡ cộng đồng?

Thật khó để nói về điều này, không khéo sẽ bị cho rằng khoe khoang này kia. Tôi là một Phật tử ăn chay trường, có được miếng cơm tấm áo ngày hôm nay là do cha mẹ và cộng đồng thương cho. Tôi không dám nói đến việc giúp đỡ cộng đồng, trong khi đồng hành hoặc theo gót thì luôn sẵn sàng.

Còn khá trẻ nhưng chị là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình, bộ phim nào gợi nhớ cho chị nhiều cảm xúc khi nghĩ lại những bộ phim mà mình đã tham gia?

Tôi đi đóng phim khi còn là sinh viên trường sân khấu điện ảnh, nên mỗi bộ phim giống như một bộ môn mà tôi phải học, phải thi để vượt qua.Chính vì vậy phim nào với tôi cũng là ấn tượng đầu tiên, cũng là kỷ niệm nghề nghiệp khó phai mờ, nên không thể so sánh được. Tôi mê đóng phim, được đóng phim đã là hạnh phúc.

Nhân vật nào mà cho đến giờ chị thấy mình có nhiều đồng cảm?

Các vai diễn cũng vậy, tôi không phân biệt chính phụ, dài ngắn, thấy có khả năng vào vai là nhận lời. Nếu được ước mơ, tôi mơ vào các vai diễn phức tạp về nội tâm, về tâm lý, chính những vai đó mới làm những diễn viên trẻ như tôi thật sự “tốt nghiệp” lới diễn viên của mình.

Rung động với người có tình cảm sâu lắng, nhẹ nhàng

Gần đây nhiều bộ phim chiếu rạp xuất hiện những gương mặt nữ diễn viên mới, và sau đó họ vụt sáng trở thành ngôi sao, chị có nghĩ họ là những diễn viên may mắn?

Làm nghề gì thì ngoài kiến thức, tài năng, “vốn liếng” nói chung, cũng cần sự may mắn dẫn bước đến thành công. Ai cũng mơ mình gặp được những may mắn này kia, nhưng đời đâu như là mơ. Hơn nữa, cuộc sống đa dạng và phức tạp, không phải ai nổi tiếng cũng nhờ vào tài năng hoặc sự may mắn.

Giả sử bây giờ có một vai diễn làm bồ đại gia, chị có nghĩ mình tự tin để có thể hoàn thành vai diễn này?

Đã là vai diễn thì tất cả đều giống nhau về nguyên lý diễn xuất, vấn đề là từng diễn viên cảm nhận vai đó thế nào, có nhập vai được hay không mà thôi? Bất kể vai diễn sắp tới của tôi là gì, ngay cả giết người, đốt nhà, xác ướp…, miễn kịch bản hợp lý, hấp dẫn, tôi cảm thấy mình nhập vai được, thì sẽ nhận lời.

Còn hiện tại chị mong chờ một vai diễn như thế nào?

Tôi đang có 2-3 vai nho nhỏ, những tất cả đều hấp dẫn tôi, nên tạm thời chưa mong chờ vai khác. Tôi chỉ mong ước mình được làm nghề diễn viên và sống được với nó suốt cuộc đời, vậy đã là hạnh phúc viên mãn.

Chị sẽ lựa chọn bộ phim nào trong dịp tết này để đi coi cùng người thân?

Tôi thường về quê thăm bố mẹ và gia đình mỗi dịp tết, nên sẽ xem phim tết rất trễ, khi trở lại Sài Gòn mà thấy phim nào còn chiếu, thì sẽ đi. Phim tình cảm gia đình, tâm lý xã hội thường dễ thu hút tôi.

Ngoài điện ảnh, chị còn thấy mình phù hợp với lĩnh vực nào khác trong giới showbiz?

Tôi mơ sẽ diễn được kịch nói, nên đang tập luyện rất nhiều, đặc biệt đài từ, cho điều đó. Hiện nay tôi cũng đang thử sức với vai trò người dẫn chương trình truyền hình.

Còn về tình yêu, mẫu người đàn ông như nào có thể làm chị rung động?

Tôi dễ rung động với những người có tâm hồn, tình cảm sâu lắng, nhẹ nhàng, nhưng tính cách lại thẳng thắn. Cuộc sống còn rất là dài phía trước, chẳng thể khẳng định được điều gì chắc chắn, nhưng tôi vẫn muốn sống một mình suốt thời tuổi trẻ, khi lớn tuổi, tôi sẽ vào chùa.

Với chị yêu thôi đã là hạnh phúc hay cần thêm một cam kết từ người đàn ông, nghĩa là “ngôi nhà và những đứa trẻ”?

Vì chọn lựa như trên, nên câu hỏi này quá khó với tôi. Có lúc tôi nghĩ chỉ cần tình yêu thôi, nhà cửa con cái làm gì, nhưng lại thấy cuộc sống phong phú lắm, chẳng có gì là tuyệt đối đúng, hoặc tuyệt đối sai.

HX (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới