NHÀ » Mẫu nhà đẹp

Sống chất với ngôi nhà 'lửng lơ' trên cây hàng triệu người ao ước sở hữu

Thứ hai, 06/11/2017 12:48

Còn gì tuyệt vời hơn khi được sống hòa mình với thiên nhiên trong ngôi nhà 'lửng lơ' trên cây đầy đủ tiện nghi này?

Với không gian chật hẹp ở thành phố, việc bố trí các khu vực chức năng bên trong ngôi nhà sao cho tiện nghi mà vẫn bảo đảm thông thoáng là cả một vấn đề không nhỏ đối với nhiều người. Tuy nhiên, ngôi nhà "lửng lơ" trên cây của cặp vợ chồng Todd và Diane, sống ở Panama đã khiến người xem phải ngỡ ngàng bởi lối thiết kế thông minh, khoa học.

Không chỉ đẹp bên trong, tổ ấm nhỏ bé còn được chủ nhà chau chút, nhấn nhá bằng những chậu cây cảnh mini, giỏ trồng đầy hoa treo trước hiên nhà. Ngôi nhà còn có một khoảng sân nhỏ được trang bị hai chiếc ghế làm nơi đọc sách, thư giãn vô cùng lý tưởng.

Cùng khám phá không gian sống nhỏ bé, thơ mộng này nhé:

Todd và Diane đã dựng một ngôi nhà "lửng lơ" trên cây giữa rừng, cách biển chỉ 10 phút đi bộ. Khi ở trong ngôi nhà này, khách có thể ngắm rừng rậm, chim, khỉ, ếch cây và nhiều sinh vật khác.

Diane cho hay: "Ngôi nhà bắt đầu từ một ước mơ đơn giản của chồng tôi khi còn là chàng trai trẻ, giờ đây đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật treo lơ lửng, ẩn trong rừng nhiệt đới vùng Bocas Del Toro, Panama. Chúng tôi đang sống trong rừng, trên một hòn đảo, bao quanh là thiên nhiên, động vật hoang dã, vẻ đẹp của vùng nhiệt đới và biển Caribbean".

Ngôi nhà cây có tên là Dream's Todd được chuyển đổi từ một mô hình bằng gỗ cách đây 3 tháng. "Chúng tôi quyết định chia sẻ về nó với cả thế giới để mọi người có thể hoàn thành giấc mơ ngủ trên cây và trải nghiệm sự phiêu lưu", Diane cho hay.

Theo Diane, khi sống trong căn nhà trên cây, bạn sẽ được lắng nghe tiếng sóng, tiếng côn trùng, cảm nhận sự lắc lư khi gió thổi, bị đánh thức với mặt trời mọc trên biển và ánh nắng ấm áp lướt qua rừng cây mỗi sáng.

Ngôi nhà có thể ở được 2 người, bên trong có một giường, rèm chống muỗi, nhà vệ sinh, bồn rửa với nước sạch. Khách ở đây có thể khám phá hang động, khu rừng, đi bộ theo con đường rừng phía sau căn nhà.

Ngôi nhà dùng năng lượng mặt trời và nước mưa. Các vật liệu làm nên ngôi nhà gồm: tre, gỗ và lợp lá cọ. "Tôi là người đảm nhận phần kinh doanh ngôi nhà cây này. Tôi chào đón những vị khách mới và đảm bảo kỳ nghỉ của họ rất tuyệt vời", Diane chia sẻ.

Nói về dự định sắp tới, Diane cho hay đam mê của cô là làm vườn và đã phát hiện sự đa dạng của các loài thực vật trong rừng mưa nhiệt đới tại nơi đang sống. "Tôi thích thử thách sắp tới là biến mảnh rừng nhỏ thành thiên đường vườn, rừng", cô chia sẻ.

>> Có một ngôi nhà đẹp như cổ tích, đến thăm là không muốn về

Ngọc Anh (Theo Giadinhvietnam.com)