NHÀ » Nội thất - Ngoại thất

Nhà dù giàu hay nghèo, bốn nơi này trong nhà cũng phải được sạch sẽ, nếu không con cháu khó 'ngóc đầu', đây không phải là mê tín!

Thứ bảy, 02/03/2024 07:49

Người càng trong sạch thì càng đơn giản, tâm càng trong sạch thì càng cao thượng. Người xưa có câu: “Nếu nhà sạch sẽ thì sẽ được phước và sống lâu ở đó”. Một ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp không chỉ thu hút sự nổi tiếng mà còn thu hút phước lành.

Sự sạch sẽ của một ngôi nhà có thể bộc lộ thái độ của một người đối với cuộc sống, nó cũng có thể bộc lộ niềm hạnh phúc của một gia đình.

Nếu ba khu vực này trong nhà bạn sạch sẽ và không tì vết thì đây chính là phong thủy tốt nhất trên thế giới.

“Bỏ trống” 3 chỗ, hạn chế tối đa việc sắp xếp đồ đạc, vật dụng lôi thôi, nếu có thể thì hãy bỏ đi, sẽ khiến bạn cảm thấy thư thái, dễ chịu. Đây không phải là mê tín, tất cả đều có cơ sở.

1. Sảnh vào phải trống

Trên thực tế, lối vào phải thông thoáng và trong lành để duy trì sự lưu thông của không khí. Nó phải sạch sẽ và thoải mái về mặt nhìn. Cần có nơi cất giữ ở lối vào vì giày dép, quần áo, túi xách và một số đồ lặt vặt ra vào cần để có nơi đặt chúng. Thiết kế một chiếc tủ đựng đồ.

Tuy nhiên, hãy nhớ đừng làm tủ quá to hoặc quá dày, nếu không sẽ khiến lối đi vào quá chật chội và tạo cảm giác ngột ngạt.

Khuyến nghị tất cả các lối đi có lối đi dưới 1,4 mét nên sử dụng thiết kế tủ mỏng và giữ khoảng cách giữa lối đi trên 900cm.

Đừng cố tình giảm bớt không gian lối vào để cất giữ, một chiếc tủ mỏng có thể chứa 30 đôi giày có thể đáp ứng nhu cầu cất giữ của một gia đình ba người, những đôi giày khác có thể đặt ở ban công hoặc nơi khác.

Ngoài ra, ngoài việc tủ không quá lớn chiếm không gian lối vào, không nên chất một số mảnh vụn ở lối vào để tránh tạo cho người ta cảm giác “tắc nghẽn”.

Có nhà, giày dép vương vãi khắp sàn, hộp chuyển phát nhanh, đồ lặt vặt chất đống trước cửa, không có chỗ để bước vào.

Trong trường hợp này, bạn nên nhớ rằng ngôi nhà là mặt tiền của con người, lối vào là mặt tiền của ngôi nhà, ấn tượng đầu tiên của một vị khách khi đến nhà bạn chính là lối vào.

Chỉ khi lối vào sạch sẽ thì sự ưu ái và đánh giá của người khác đối với bạn mới được cải thiện, nếu quá bẩn và bừa bộn, bạn ra vào sẽ bất tiện và sẽ để lại ấn tượng rất xấu cho người khác.

Khuyến nghị: Thiết kế sảnh vào hợp lý không chỉ mang lại cảm giác bước vào nhà mà còn có khả năng chứa đồ, vừa giữ được sự trong lành, thoáng đãng để đảm bảo không khí có thể lưu thông khắp nhà.

2. Khu vực ghế sofa trong phòng khách nên trống

Nếu trong phòng khách có một bộ ghế sofa lớn sẽ khiến người ta cảm thấy chán nản, chẳng hạn như trong hình dưới đây, chiếc ghế sofa chiếm toàn bộ phòng khách, khiến người ta khó thở.

Phòng khách của một số người nhỏ, khoảng cách từ tường nền TV đến ghế sofa hẹp, nếu họ đặt tủ TV, kết hợp ghế sofa và bàn cà phê lớn, lối đi ở giữa sẽ trông rất đông đúc. ban công, bạn sẽ dễ dàng va vào đồ đạc, toàn bộ không gian sẽ có cảm giác Cảm giác cũng rất “tắc nghẽn”, rất bực mình và rất chán nản.

Đặc biệt với những gia đình có trẻ em, không có không gian cho trẻ di chuyển khiến mọi người cảm thấy chán nản.

Trên thực tế, trong phòng khách không cần phải chọn một chiếc ghế sofa lớn hay một bàn cà phê lớn, cảm giác trống rỗng thật dễ chịu. Nó không chỉ mở mà còn dễ dàng vệ sinh, tổng thể nhìn rất mới mẻ, ngôi nhà có thể thở được.

Gợi ý: Giữ cho phòng khách càng thông thoáng càng tốt, chọn ghế sofa thẳng hàng, bàn cà phê có thể di chuyển dễ dàng. Đặt một tấm thảm lớn ở vị trí ghế sofa sẽ tăng thêm không gian cho các hoạt động. Trẻ em có thể vui chơi vui vẻ, và người lớn cũng có thể tập thể dục hoặc yoga tại đây.

3. Nhà bếp cần phải trống

Căn bếp mang mùi vị trong cuộc sống của một gia đình và là khu vực chức năng quan trọng trong nhà, đừng mù quáng lấp đầy nó bằng nhiều chức năng hơn.

Một trong những đặc điểm chính của căn bếp của nhiều người là đầy khói thuốc, chai lọ chất đống trên mặt bàn, thậm chí không còn một khoảng trống trên tường.

Trên thực tế, một căn bếp thiết thực chủ yếu cần phải lưu thông hợp lý, quá nhiều đồ đạc sẽ chỉ gây cản trở, khiến việc nấu nướng trở nên khó khăn, có thể vô tình làm rơi đồ đạc.

Một căn bếp hữu ích dù là hình chữ U hay hình chữ L đều phải tuân theo đường chuyển động rửa-cắt-chiên và chừa khoảng không gian di chuyển hợp lý.

Vứt bỏ đồ đạc kịp thời, trả đồ về đúng vị trí sau khi sử dụng và sử dụng khoảng thời gian còn lại để dọn dẹp trong khi nấu ăn nhằm giảm bớt khối lượng công việc nhà bếp sau này.

Đảm bảo giữ mặt bàn sạch sẽ, ngăn nắp, tốt nhất nên để mặt bàn trống và cất đi mọi thứ có thể cất giữ trong tủ, nếu không hiệu quả thông gió trong bếp sẽ kém và khó tạo thành không khí tốt đối lưu làm tăng mùi khói dầu.

Việc để trống mặt bàn và tường trong bếp không chỉ tiết kiệm được nhiều công việc dọn dẹp mà còn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn.

Gợi ý: Dọn dẹp kịp thời sau mỗi bữa ăn, thường xuyên dọn dẹp các góc chết, giữ cho không khí trong bếp luôn trong lành, không có mùi hôi, chỉ khi bếp sạch sẽ, ngăn nắp thì số lượng vi khuẩn, nấm mốc gây bệnh mới giảm đi.

4. Phòng tắm cần phải trống

Hầu hết các phòng tắm đều có hệ thống thông gió kém, diện tích phòng tắm ngày càng nhỏ khiến chúng trở nên rất đông đúc.

Phòng tắm quá nhỏ nên khó di chuyển khi sử dụng, ngoài ra còn có bồn rửa, bồn cầu và khu vực tắm vòi sen, một số phòng tắm nhỏ đến mức phải vắt vào bồn tắm, một số máy giặt cũng vậy. đặt trong phòng tắm Đó thực sự là một thách thức đến giới hạn.

Đối với một phòng tắm lớn như vậy, cách tốt nhất là tách bồn rửa ra. Ví dụ, phòng tắm của chung cư có diện tích chưa đến 3 mét vuông, sau khi bồn rửa được đặt bên ngoài trông sẽ lớn hơn nhiều và được đổi thành khô và ướt, sau khi tách ra cũng sẽ thiết thực hơn.

Đồ dùng vệ sinh không cần phải đặt trong phòng tắm ẩm ướt, sẽ hợp vệ sinh hơn.

Đi vệ sinh và tắm rửa không ảnh hưởng lẫn nhau, nâng cao hiệu quả sử dụng.

Khu vực tắm vòi sen trong phòng tắm không có dải chắn nước mà có toàn bộ sàn chìm, đơn giản, đẹp mắt, có thể giảm bớt nhiều điểm mù vệ sinh, rất thiết thực.

Còn về bồn tắm, nếu phòng tắm quá nhỏ hoặc chỉ có một phòng tắm thì vẫn không nên có, vì nếu cần tắm hàng ngày thì bạn phải bước vào và đứng trong bồn tắm để tắm rửa, và bạn chắc chắn sẽ hối tiếc.

Gợi ý: Hãy cố gắng xem xét công năng cơ bản khi trang trí phòng tắm, nếu diện tích quá nhỏ bạn có thể tách bồn rửa ra cửa phòng tắm.

Nếu có thể hãy bố trí bồn tắm, máy giặt hoặc tủ đựng đồ hợp lý.

Thật dễ dàng để biết một ngôi nhà có sạch sẽ hay không bằng cách nhìn vào các chi tiết trong phòng tắm. Hãy cố gắng giữ cho nó sạch sẽ và sáng sủa, dễ sử dụng và lưu thông không khí tốt.

Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới