NHÀ » Phong thủy

5 loại 'hoa xui xẻo' đừng để trong nhà, dù thích đến mấy cũng phải dọn ra ngoài

Thứ sáu, 05/07/2024 10:42

Trong việc chọn lựa hoa cảnh cho ngôi nhà, nhiều người thường chú ý đến vẻ đẹp, dễ chăm sóc và hương thơm của hoa. Tuy nhiên, có những loài hoa dù đẹp đến mấy cũng có thể mang lại ý nghĩa xấu hoặc ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, trở thành những loại “hoa xui xẻo” không nên để trong nhà.

Dưới đây là năm loại hoa mà dù bạn có yêu thích đến đâu cũng nên cân nhắc dọn ra ngoài.

Hoa có ý nghĩa xấu - Hoa Bỉ Ngạn

Hoa Bỉ Ngạn có màu đỏ rực rỡ và hình dáng đẹp mắt. Tuy nhiên, trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, hoa này thường được liên tưởng đến cái chết và sự chia ly. Hoa Bỉ Ngạn thường xuất hiện ở các nghĩa trang và nơi thờ cúng, vì vậy trong phong thủy, không nên đặt loại hoa này trong nhà. Người ta tin rằng hoa Bỉ Ngạn sẽ mang lại vận rủi và năng lượng xấu nếu để trong nhà. Nếu bạn thích hoa Bỉ Ngạn, hãy trồng nó ở sân vườn hoặc ban công, nhưng tốt nhất đừng để trong nhà.

Hoa có hương thơm quá nồng - Hoa Nhài

Hoa Nhài nổi tiếng với hương thơm đậm đà, thường được nhiều người trồng để tạo hương cho ngôi nhà. Tuy nhiên, hương thơm quá nồng của hoa Nhài trong môi trường kín có thể gây đau đầu, buồn nôn, đặc biệt là đối với những người dị ứng với phấn hoa. Hương thơm của hoa Nhài đặc biệt mạnh vào ban đêm, có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Do đó, nên trồng hoa Nhài ở ban công hoặc sân vườn để vừa có thể thưởng thức hương thơm dễ chịu, vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng không khí và sức khỏe của gia đình.

Hoa đã bị “tàn” - Hoa Sống Đời

Hoa Sống Đời là loại hoa phổ biến trong nhà, được ưa chuộng vì biểu tượng cho sự sống lâu, khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu hoa Sống Đời bị tàn, lá héo úa, bị bệnh hoặc phát triển không tốt, không chỉ làm mất đi vẻ đẹp mà còn có thể ảnh hưởng xấu đến phong thủy, mang lại ý nghĩa không tốt về sức khỏe và vận may. Nếu hoa Sống Đời của bạn đã bị “tàn”, hãy chuyển nó ra ngoài để cây có thể hồi phục trong môi trường tự nhiên tốt hơn.

Hoa có độc - Hoa Trúc Đào

Hoa Trúc Đào là loại hoa đẹp nhưng chứa độc tố. Tất cả các bộ phận của cây Trúc Đào đều có chứa chất độc, đặc biệt là nhựa cây, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng nếu ăn phải hoặc tiếp xúc. Không chỉ vậy, Trúc Đào còn có thể phát tán khí độc trong không gian, gây hại cho sức khỏe nếu tiếp xúc lâu dài. Do đó, không nên trồng hoa Trúc Đào trong nhà, đặc biệt là trong gia đình có trẻ em hoặc thú cưng. Tốt nhất là trồng ở sân vườn, xa khu vực sinh hoạt để đảm bảo an toàn.

Hoa có gai nhọn - Hoa Hồng

Hoa Hồng, biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, thường được yêu thích trồng trong nhà. Tuy nhiên, gai nhọn trên cành hoa Hồng có thể gây nguy hiểm, đặc biệt là trong gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng. Ngoài ra, theo phong thủy, hoa Hồng mang nhiều dương khí, có thể làm mất cân bằng khí trong nhà. Vì vậy, nên trồng hoa Hồng ở sân vườn hoặc ban công để vừa đảm bảo an toàn vừa giữ được vẻ đẹp của hoa.

Kết luận

Năm loại hoa trên đều có vẻ đẹp và ý nghĩa riêng, nhưng do các yếu tố phong thủy, sức khỏe hoặc an toàn, chúng không thích hợp để trồng trong nhà. Khi chọn lựa hoa cảnh cho không gian sống, hãy cân nhắc kỹ lưỡng về ý nghĩa và tác động của chúng để đảm bảo không gian sống của bạn luôn đẹp mắt, an toàn và hài hòa. Nếu bạn đã trồng những loại hoa này trong nhà, hãy xem xét chuyển chúng ra ngoài để tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho gia đình.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới