NHÀ » Phong thủy

Dù sân vườn có rộng đến đâu cũng đừng trồng 3 loại cây này vì ảnh hưởng đến sức khỏe, đây mới là 3 loại nên trồng!

Thứ tư, 15/05/2024 09:25

Trồng cây không chỉ để làm đẹp mà còn giúp ngôi nhà trở nên tiện nghi và may mắn hơn. Theo phong thủy, chọn đúng loại cây sẽ có thể giúp cho gia đình hòa thuận, sung túc.

Cây không thích hợp trồng ở nhà là gì?

1. Những cây rất cao

Những cây rất cao sẽ không thích hợp trồng ở nhà bởi nó sẽ che hết ánh nắng mặt trời, đôi khi khiến ngôi nhà trông tối tắm. Ngoài ra, sân nhà thường nhỏ nếu trồng cây rất cao thì bộ rễ phát triển có thể ảnh hưởng đến nền móng của ngôi nhà, ví dụ như cây dương, cây liễu thì tốt nhưng không nên trồng trong sân nhà.

2. Cây khô héo

Đôi khi cây cối trong nhà chúng ta có thể bị khô héo vì lạnh, thiếu nước, hay sâu bệnh. Nhìn vào loại cây này khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, cây khô héo thu hút côn trùng và không tốt cho các cây khác. Vì vậy, trong trường hợp này, dù sân nhà bạn có rộng đến đâu thì việc xử lý kịp thời những cây chết là điều nên làm nhanh chóng.

3. Cây mang ý nghĩa xấu

Theo phong thủy, bạn nên chú ý đến “ý nghĩa” về việc trồng cây. Một số cây nhìn thì đẹp nhưng vì tên gọi hoặc lý do khác nên ý nghĩa không được tốt lắm. Vì vậy, khi trồng cây, bạn cũng nên chọn cây có ý nghĩa tốt đẹp thì dễ mang đến may mắn cho gia đình.

Vậy nên trồng những loại cây gì trong sân nhà?

Cây lựu

Cây lựu là điềm lành, hoa màu đỏ tươi, quả dồi dào, ngọt ngào, tượng trưng cho sự đoàn tụ gia đình, cuộc sống sung túc. Đặc biệt khi hoa lựu nở rộ, vùng màu đỏ rộng tạo cảm giác dễ chịu và tạo không gian sống động.

Bằng lăng sẻ

Tên bằng lăng sẻ nghe rất sang trọng, khi nở hoa lại càng đẹp hơn. Hoa có màu sắc rực rỡ, tạo cho người ta cảm giác cao quý. Theo phong thủy, cây thu hút may mắn và làm cho vận may của gia đình thêm thịnh vượng.

Hoa mộc

Hoa mộc tượng trưng cho điều tốt. Khi cây nở hoa, từ xa có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Cây tượng trưng cho sự hòa thuận trong gia đình và làm cho cuộc sống trở nên hưng thịnh hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

Diệu Hạnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới