NHÀ » Phong thủy

Kiểu nhà xấu làm hao tán tài lộc, càng ở lâu làm ăn càng lụi bại, hãy tránh xa

Thứ sáu, 19/03/2021 13:51

Theo phong thủy, ngôi nhà có những đặc điểm này sẽ không mang lại may mắn cho gia chủ.

Ngôi nhà bị bao vây tứ phía

Một ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng, cầu vượt... là kiểu nhà có phong thủy không tốt, ảnh hưởng mạnh đến sự lưu thông khí trong nhà. Sống ở ngôi nhà này lâu, sức khỏe của các thành viên trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng, chuyện làm ăn cũng gặp trở ngài.

Để hóa giải kiểu nhà xấu này, gia chủ có thể xây một hòn non bộ trong nhà hoặc đặt một hòn đá cẩm thạch nhỏ trong phòng khách để tăng vượng khí vào nhà.

Cửa nhà bếp đối diện cửa nhà vệ sinh

Phong thủy nhà bếp rất quan trọng, đây là nơi tích lũy tài lộc của gia đình. Nếu cửa nhà bếp đối diện của nhà vệ sinh thì mọi may mắn, tiền tài trong nhà sẽ hao tổn nặng nề.

Để hóa giải vận xấu này, bạn hãy mua một chiếc rèm có hình hoa đào ngăn cách hai khu vực này với nhau.

Cửa chính đối diện cửa nhà hàng xóm

Nhiều ngôi nhà đặc biệt là các khu chung cư có kiểu thiết kế cửa các nhà đối diện nhau, điều này ảnh hưởng đến các mối quan hệ chung và mang cả sự may mắn của bạn ra đi. Đôi khi, bạn luôn cảm thấy sự riêng tư của gia đình mình bị xâm nhập.

Phong thủy cửa chính cho biết cách hóa giải cho tình trạng này treo một cái rèm hay mành ở cửa phòng của mình nhằm ngăn chặn tạm thời tình trạng đối diện với nhau.

Nhà dưới tầng hầm

Ngày nay, do diện tích đất xây dựng nhà ở hạn hẹp, không thiếu những ngôi nhà thiết kế thêm vài phòng ở dưới tầng hầm để tận dụng diện tích. Tuy nhiên, đây là một hình thế nhà không tốt trong phong thủy. Người ta cho rằng, nó sẽ khiến vấn đề kinh tế của gia đình đi xuống, tình cảm vợ chồng rạn nứt, thường xuyên xảy ra tranh cãi.

Để hóa giải kiểu phong thủy xấu này, gia chủ nên cố gắng tránh để ánh sáng mặt trời rọi vào cá khu vực dưới tầng hầm.

Cửa chính của ngôi nhà đối diện với cửa sổ

Vừa bước qua của chính đã nhìn thấy cửa sổ hoặc cửa của các phòng khác là một kiểu nhà có phong thủy xấu. Kiểu thiết kế nhà như vậy sẽ khiến may mắn, tài lộc của gia đình tiêu tán; sức khỏe, hôn nhân và sự nghiệp của gia chủ cũng không thuận lợi.

Để hóa giải vấn đề này, gia chủ nên chuẩn bị bình phong, cây cảnh hoặc đồ đạc trang trí để đặt ở giữa hai cửa, sao cho từ cửa chính không thể nhìn thẳng và cửa sổ hoặc cửa phòng khác.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hoàng Khuông (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới