NHÀ » Phong thủy

Người xưa dặn: ‘Xây tường chồng thêm tường, gia chủ không nghèo cũng bại vong’, biết sớm kẻo hại cả nhà

Thứ bảy, 09/03/2024 08:02

“Xây tường chồng thêm tường, gia chủ không nghèo cũng bại vong” là một trong những câu nói rất nổi tiếng từ xưa. Câu nói này muốn nhắm tới quá trình xây nhà cần tránh một số đại kỵ.

Xây nhà là một việc trọng đại nhất đời người, nhà không chỉ là nơi che mưa chắn gió mà còn là nguồn cội của con người. Bởi thế xây nhà bạn cần hết sức tỉ mỉ và cẩn thân, cách bố trí ngôi nhà, thời gian động thổ và hoàn thiện đều được tính toán kỹ lưỡng.

Người xưa dặn: “Xây tường chồng thêm tường, gia chủ không nghèo cũng bại vong”, ý là gì?

Câu đầu tiên "thêm tường vào tường", ám chỉ việc mở một cửa sổ mới trên bức tường trong của ngôi nhà. Nói cách khác, khi xây nhà, một số kiến trúc sư hay thợ xây sẽ mở một cửa sổ hoặc lỗ trên tường, nếu làm điều này không cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới kết cấu của tường chịu lực, không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn gây ra mối lo về độ an toàn.

Việc gia cố nhà cũng cần chú ý tới điều này. Không thể tùy tiện xây cất, chằng chéo thêm những công trình khác vào công trình đã hoàn thiện, nếu không khéo có thể gây họa lớn tới gia chủ.

Không nên đập tường để làm cửa sổ mới.

Như thế, chắc hẳn quý vị cũng đã hiểu ý của vế sau: "gia chủ không nghèo cũng bại vong". Việc xây một ngôi nhà thiếu an toàn trước hết tiềm ẩn nguy hiểm cho gia chủ, sau đó là tốn kém và chắc chắn ở trong nhà không kiến cố cũng không bao giờ giàu có được.

Ngoài ra, khi làm nhà, gia chủ cần chú ý những đại kỵ sau:

Các vị trí xây nhà cần tránh

Xây nhà là một quá trình, trước khi tiến hành thi công đều phải cần chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó, chọn đất, xác định vị trí, địa thế là bước cực kỳ quan trọng. Một nền đất, chưa xét đến yếu tố đắc địa về giao thông hay lợi thế mặt tiền, muốn tốt phải phù hợp với khu vực xung quanh, đảm bảo các yếu tố về phong thủy.

Theo đó, cần tránh tiến hành xây dựng trên những mảnh đất như sau.

Xây nhà trên mảnh đất lồi lõm hay hình tam giác

Trước hết, xây nhà trên mảnh đất lồi lõm hoặc có hình tam giác sẽ không thể đảm bảo chất lượng cho công trình. Nhà rất dễ bị sụp lún, mất cân đối, nội thất thường bị rơi vỡ. Thứ hai, trong phong thủy, nếu xây nhà ở những mảnh đất như thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí của các thành viên trong nhà, rất dễ xảy ra bất đồng, cãi vã.

Xây nhà ở cuối đường hoặc gần đường cái

Những khu đất ở các vị trí này, dù vuông vức, cao ráo thì vẫn luôn phải “dè chừng”. Nhà gần đường, cuối đường dễ xảy ra trộm cắp, khó thoát hiểm nếu không may có sự cố xảy ra bất ngờ. Ngoài ra, phong thủy cho rằng, nhà ở gần đường cái sẽ dễ gặp phải họa sát thương, điển hình là tai nạn giao thông và các tệ nạn khác, không thực sự an toàn.

Xây nhà ở chân núi hay đầu hẻm núi

Chân núi và đầu hẻm núi là những nơi có không khí trong lành, yên tĩnh, mát mẻ, nhiều người thích xây nhà ở đây để tận hưởng sự yên bình, nhẹ nhàng, gần gũi với tự nhiên. Tuy nhiên, dù đẹp nhưng chúng không được khuyến khích để chọn làm nơi cất nhà, bởi lẽ, đây là vị trí hay gặp phải sạt lở, lũ lụt, một số nơi gần sông thì nền đất rất yếu, dễ bị sụp đổ, gây nguy hiểm đến tính mạng. Đặc điểm nền đất như vậy cũng rất khó trong việc lên ý tưởng và phương án thi công.

Xây nhà quá cao

Nhiều người hiện nay vì có tài chính tốt nên rất thích xây những ngôi nhà cao tầng, trên những khu đất cao ráo. Tuy nhiên, cái gì quá cũng không tốt; nhà đất cao ráo mang lại cảm giác thoáng đãng, khang trang hơn lại vô tình phạm phải điều cần kiêng kỵ. Nhà và đất phải có độ cao tương quan với nhau, hợp lý, cân đối với khu vực xung quanh. Nhà quá cao tạo sự xa cách với hàng xóm và rất khó để xử lý nếu không may gặp hỏa hoạn.

Những kiểu nhà nên tránh

Xây nhà kiêng gì? Một trong các yếu tố quan trọng không kém, chính là định hình kiểu dáng nhà ở. Thông thường, gia chủ có tài chính tầm trung sẽ ưu tiên những kiểu nhà cơ bản, kết cấu đơn giản; gia chủ nào vững tài chính hơn, sẽ có xu hướng chọn các thiết kế độc đáo, sáng tạo. Tuy nhiên, đây cũng có thể là nguyên nhân khiến họ mắc phải sai lầm về kiểu nhà; mới lạ, đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro.

Dưới đây là một số kiểu nhà đặc biệt nên tránh khi xây dựng.

Kiểu nhà hình cánh quạt

Theo quan điểm của phong thủy nhà ở, kiểu nhà hình cánh quạt là nguyên nhân khiến cho cuộc sống gia đình trở nên vất vả, thiếu thốn về tài chính, công việc thường xuyên gặp khó khăn, phải lận đận, bôn ba trong suốt thời gian dài. Dù có nỗ lực đến mấy thì cũng đủ ăn là trường hợp tốt nhất, rất khó để dư giả.

Kiểu nhà chữ bát

Một kiểu nhà đã được ông bà ta nhắc nhở nên tránh từ xa xưa. Kiểu nhà này khiến cho gia chủ sẽ rơi vào cảnh túng quẫn, nghèo khó, hay đau ốm, bệnh tật; gia đình dễ gặp tai nạn hay cảnh ly tán. Nhà chữ bát là kiểu nhà rất nên tránh.

Kiểu nhà diệp đống

Đánh giá về mặt kiến trúc, kết cấu của kiểu nhà diệp đống vốn đã tạo cảm giác không mấy vững chắc, dễ đổ ngã trong quá trình xây dựng. Còn theo phong thủy, nhà diệp đống rất xấu về mặt tâm linh, dễ bị quấy phá. Nếu hỏi xây nhà kiêng gì thì chắc chắn, đây là điều kiêng kỵ đầu tiên. Khi không khí trong nhà âm u sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe các thành viên trong gia đình, thường xuyên đau ốm, tinh thần mệt mỏi, tiêu cực.

Kiểu nhà quá giang cột nhỏ, cột to

Đặc trưng của kiểu nhà này là thường có kết cấu các cột to, nhỏ chen nhau hoặc nhiều cột nhỏ chen nhau, vừa mất thẩm mỹ, lại vừa không thuận phong thủy, gây cảm giác không vững chãi. Gia đình nếu sống trong những căn nhà như thế này hiếm khi được êm ấm, hạnh phúc, thường hay nghi kỵ, lục đục, cãi vã, bị tiểu nhân phá hoại; ra ngoài thì bị chèn ép, khó tiến thân,...

Kết cấu nhà

Kết cấu nhà bao gồm các yếu tố về tường, số lượng phòng, cách bố trí không gian, chọn điểm đặt cửa, cầu thang, giếng trời,... Những yếu tố này cũng có các nguyên tắc và điều kiêng kỵ riêng.

• Tường: đây là phần phải được xây dựng chắc chắn, bởi khi chân tường yếu sẽ dẫn đến nền móng của ngôi nhà thiếu vững chãi, khiến kết cấu nhà thiếu liên kết. Cũng không nên xây tường quá cao, sẽ khiến mất thẩm mỹ, phá hỏng bố cục ngôi nhà.

Phòng ốc: số lượng phòng nên luôn là số lẻ (số may mắn của gia chủ), phân bổ diện tích hợp lý, cân đối về mặt không gian. Các phòng, dù chính hay phụ cũng cần đảm bảo yếu tố lưu thông của gió và ánh sáng.

Phòng khách: Không gian phòng khách phải xuyên suốt, thông thoáng. Nếu trong trường hợp nhà có 2 phòng khách thì phải xây phòng khách chính có diện tích lớn hơn ở phía trước, phòng khách có diện tích nhỏ hơn ở phía sau.

Phòng ngủ: là không gian riêng tư của mỗi người vì thế gia chủ có thể thiết kế và lựa chọn đồ nội thất trong phòng. Tuy nhiên, không đặt gương đối diện phòng ngủ, không để phòng quá bí hoặc quá kín, thiếu sáng.

Phòng bếp: không xây phòng bếp đối diện nhà vệ sinh hay chung tường với nhau, không được đặt bếp đối diện vòi nước hoặc ở giữa 2 vòi nước; bếp nên đặt kín đáo sau nhà, không được đặt bếp lộ thiên hoặc trước cửa chính hoăc cửa phòng khách.

Nhà tắm, nhà vệ sinh: không thiết kế để khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh nằm ở trung tâm nhà; nền phòng tắm và nhà vệ sinh cũng không được cao hơn nền phòng ngủ. Đây là một trong những điều kiêng kỵ nên biết khi xây nhà.

Cầu thang: với các công trình nhà ở có kết cấu cao tầng, cầu thang là hạng mục quan trọng và thường không dễ để thiết kế một cách khoa học. Theo phong thủy, số bậc cầu thang cần tính theo nguyên tắc “sinh - lão - bệnh - tử” (các giai đoạn của một đời người). Vì vậy, nên chọn số bậc cầu thang có bậc cuối là sinh hoặc lão. Không nên chọn kết cấu cầu thang hình xoắn ốc.

Cửa, cổng chính: cửa và cổng chính là nơi đón tài lộc, vượng khí cho ngôi nhà, vì vậy phải được đặt ở hướng tốt (hướng hợp với mệnh của gia chủ). Độ lớn cửa và cổng vừa phải, nếu quá lớn sẽ không có lợi cho vận may, tiền tài gia chủ.

Dáng nhà không tốt khi xây nhà

Kiểu dáng chân tường yếu

Như đã đề cập ở trên, tường nhà phải xây thật chắc chắn. Tuy nhiên, trên thực tế, không hiếm công trình phạm phải lỗi này, thi công ẩu hoặc chọn vật liệu xây dựng kém chất lượng,... Khi móng nhà, chân tường yếu sẽ khiến ngôi nhà có cảm giác thiếu chắc chắn, như vậy rất xấu về phong thủy, khó thu hút được vận may và hòa khí.

Diện tích mặt bằng trước rộng sau hẹp

Đây cũng chính là dáng nhà kiêng kỵ khi xây, trước rộng sau hẹp là hình dáng rất không hợp về phong thủy. Điều này có nghĩa mặt trước hút tài, phần sau giữ lộc, vì vậy, nhà nếu có dáng hồ lô thì mới giữ được sự giàu có, sung túc.

Dáng nhà có những khuyết điểm ở 4 góc mặt bằng

Quan niệm về sự hoàn mỹ cho rằng, khi chọn dáng nhà phải có đầy đủ 4 góc mặt bằng. Điều này là hoàn toàn đúng, bởi chỉ cần khuyết một góc thôi, dưới góc độ phong thủy, gia đình sẽ rất khó sống yên ổn, gặp nhiều tai ương, những điều xui xẻo.

Nhà giữa cao, nhà trước và sau thấp

Không hiếm ngôi nhà xây dựng theo dáng này, cho rằng làm như vậy thì sẽ tôn lên không gian chính cho công trình. Tuy nhiên, theo đúng phong thủy, các khu vực trong nhà nên được xây trên một mặt phẳng bằng nhau, nhằm dụng ý giữ sự cân bằng trong gia đình. Nếu phần nhà giữa xây cao, người đàn ông sẽ gây khổ cho vợ con, hay hoạnh họe, nặng lời. Xây nhà kiêng gì thì đây là điều không thể xem nhẹ.

Dáng nhà có góc tường rào nhà bên cạnh hướng vào

Dáng nhà này được cho là nguyên nhân khiến gia đình gia chủ gặp nhiều vận xui, tai ương, hay bị tiểu nhân quấy phá, khó thăng tiến trong công việc. Tường rào nhà bên cạnh hướng vào bên phải thì đàn bà gặp nạn và ngược lại.

Màu sắc cấm kỵ cần biết khi xây nhà

Màu sắc của công trình nhà ở là yếu tố quan trọng ở giai đoạn hoàn thiện, chúng cho thấy gu thẩm mỹ cũng như mức độ nổi bật, hài hòa của ngôi nhà. Việc chọn màu sơn tưởng chừng như rất đơn giản, thích gì chọn nấy nhưng thực tế, muốn tốt, gia chủ nên chọn màu sơn hợp với mệnh của mình theo ngũ hành trong phong thủy.

Để chọn đúng màu sơn, gia chủ phải biết được mệnh của mình là gì, sau đó đối chiếu theo bảng màu tương hợp, tương khắc. Cụ thể:

Mệnh Kim: hợp màu trắng, màu ánh kim, màu vàng, màu nâu; kỵ màu hồng, màu đỏ, màu tím

Mệnh Mộc: hợp màu xanh lục, màu xanh biển, màu đen; kỵ màu trắng, màu ánh kim

Mệnh Thủy: hợp màu xanh sẫm, màu đen, màu trắng, màu ánh kim; kỵ màu vàng đất, màu nâu

Mệnh Hỏa: hợp màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu xanh lá; kỵ màu đen, xanh biển sẫm

Mệnh Thổ: hợp màu nâu, vàng, cam, màu hồng, đỏ, tím, kỵ màu xanh lá.

(*)Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Hoàng Khuông (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới