NHÀ » Phong thủy

Người xưa khuyên: ‘Trước cửa có mộ, sau nhà có nước’, nửa sau của câu là mấu chốt, lại có ý nghĩa thâm sâu

Chủ nhật, 06/10/2024 10:32

Ngày nay, nhiều người vẫn đang sử dụng những bài học của thời xưa về phong thủy trong việc xây dựng nhà cửa với mong muốn sẽ gặp được nhiều may mắn và bình an.

Câu nói dân gian này chủ yếu nói về những điều “kiêng kỵ” khi xây và mua nhà mà gia chủ nên tránh. Nếu nhà bạn xây phía trước có mộ, phía sau nhà lại có ao, hồ suối, rãnh nước thì kiểu phong thủy này cực kỳ bất lợi cho gia đình. Nên gia chủ cần phải tránh nếu không muốn gặp phải điều không may mắn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài vận của gia đình.

Theo quan điểm của người xưa, “mồ trước cửa, nước sau nhà”, là một trong những điều tối kỵ trong việc lựa chọn nơi ở. (Hình minh họa).

Mộ trước nhà

Mộ là nơi chôn cất người đã chết. Thời xưa việc chôn cất người đã mất vẫn chưa có quy hoạch vậy nên rất nhiều mảnh đất phía trước hoặc xung quanh có mộ, thậm chí một số vùng nhiều gia đình còn chôn luôn người thân trong sân vườn nhà. Chính vì vậy người xưa mới có câu “mộ trước cửa” mà không phải là mồ sau hoặc cạnh nhà.

Trong mắt người đời, mộ là một nơi rất đen đủi. Mở cửa nhìn thấy mộ sẽ vô cùng xui xẻo, ban đêm đối diện với ngôi mộ trước nhà sẽ có tâm lý sợ hãi. Vì vậy, chưa cần biết có phong thủy hay không, xây nhà ở những nơi như thế này đều không tốt khi tinh thần của gia chủ bị ảnh hưởng, cảm thấy bất an không thoải mái. Nếu quanh năm sống trong tâm trạng khó chịu, con người cũng sinh bệnh, lâu dần thất thoát đủ đường.

(Hình minh họa).

Nước sau nhà

Sau nhà có nước, cũng được người xưa coi là không có lợi cho gia chủ vì sẽ ảnh hưởng đến phong thủy. Phía sau nhà ở thể hiện cho sức khỏe, tuổi thọ. Người xưa thường có câu “Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài” có nghĩa là núi quản tuổi thọ, nhân khẩu còn nước quản về tiền tài. Do đó nếu trước nhà có nước sạch, sau nhà có núi thì gia chủ sẽ luôn trường thọ khỏe mạnh và giàu có.

Theo người xưa phong thủy nhà ở mà có nước sau nhà tức là bị trũng ẩm thấp dễ sinh ra muỗi, ruồi không chỉ làm ảnh hưởng đến môi trường sống mà còn gây nguy hại đến sức khỏe, gia chủ sẽ hay ốm đau, bệnh tật. Ngoài ra nước sau nhà còn gây ra nguy cơ sập nhà bởi vì các ngôi nhà ở nông thôn ngày xưa thường được xây bằng chất liệu dễ bị lún, điều này sẽ dẫn đến tính mạng của gia chủ gặp nguy hiểm nên phải hết sức chú ý.

(Hình minh họa).

Hơn nữa, do người dân chủ yếu đi lại trước nhà chứ ít khi đi ra sau nhà. Vì phía sau nhà không phổ biến, không thông thoáng, dễ ẩn chứa nguy hiểm. Nguồn nước sau nhà cũng sẽ thu hút những đứa trẻ tò mò đến chơi. Nếu trẻ gặp nguy hiểm như đuối nước, không những không kêu cứu được, vì không được người lớn phát hiện kịp thời ở phía sau nhà có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đây là lý do tại sao tổ tiên của chúng ta cảnh báo rằng không nên có nước phía sau nhà.

Thật ra, đằng sau câu nói này vẫn còn vế sau: “Mộ trước cửa, nước sau nhà, tan nhà nát cửa, con cháu không về”. Lời khuyên của người xưa chính là lời cảnh báo. Có hai môi trường xấu trước và sau gia đình, sẽ gây ra những tác hại nhất định cho gia chủ.

Nhà ở có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe và tâm lý mà lại ẩn chứa nguy hiểm thì phải chuyển đi. Người xưa rất coi trọng tình cảm quê hương, vốn dĩ họ không muốn rời xa nhà. Vì vậy họ rất cẩn trọng trong việc xem phong thủy khi xây nhà và mua nhà. Hơn nữa, người xưa thích xây nhà ở những nơi có giao thông phát triển, thuận tiện cho việc di chuyển và buôn bán. Nếu ở những nơi giao thông không thuận tiện, con cái họ thường không về nhà vì đường đi khó khăn và mất nhiều thời gian. Dần dần rất dễ khiến gia đình họ tan vỡ, ly tán.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới