SỨC KHỎE » Chăm con

12 tuổi mới cai sữa, 15 tuổi vẫn sờ ti mẹ khi ngủ, chàng trai đi tù năm 18 tuổi. Đâu là giới hạn cho một người mẹ chiều con?

Thứ ba, 31/01/2023 10:17

Không ít người đã bị sốc khi đọc mẩu tin trên Internet về câu chuyện một nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan rất yêu con trai mình. Trong khi những đứa trẻ khác đã cai sữa từ khi 2-3 tuổi, nhưng con trai của cô mãi tới 12 tuổi mới cai sữa và đến tận 15 tuổi vẫn ngủ cùng mẹ.

Và còn hơn thế nữa, dù 15 tuổi nhưng cậu bé vẫn giữ nguyên thói quen từ nhỏ là sờ ti mẹ mới có thể ngủ được. Về vấn đề này, người mẹ giải thích rằng giữa mẹ và con có mối quan hệ sâu sắc và đứa trẻ vẫn còn nhỏ, không có gì sai trái cả. Mãi cho đến một ngày, người mẹ nhận ra con trai mình có biểu hiện dị thường về thể chất, cô quyết định ngủ riêng giường với con.

Chính sự chiều chuộng thái quá của người mẹ đã khiến đứa trẻ bất chấp, thiếu giáo dục và có hành vi sai trái. Nếu con mắc lỗi lầm, người mẹ sẽ chỉ biết cầu xin người khác tha thứ chứ không khiển trách và dạy dỗ con cái. Năm 18 tuổi, cậu bé phải vào tù vì đã công khai tuyên bố nã súng vào 1 trường trung học. Lúc này người mẹ không nghĩ đến chuyện giáo dục con cải tạo như thế nào mà nghĩ đến chuyện làm sao để con ra tù.

Người ngoài cuộc không thể phán xét đúng sai trong những sự việc như vậy, nhưng chúng ta phải đúc kết kinh nghiệm, bài học từ những sự việc như vậy, tránh đi đường vòng trong cách giáo dục con cái, nếu không sẽ làm hư con cái.

Cho trẻ ngủ giường riêng khi con được 3 tuổi vì ý thức giới tính của trẻ bắt đầu thức tỉnh khi trẻ lên 3 tuổi

Khi đứa trẻ khoảng 2 tuổi, nó có thể phân biệt giữa nam và nữ, hiểu rằng có sự khác biệt giữa cha và mẹ. 3 tuổi là giai đoạn nảy mầm ý thức giới tính của trẻ vì vậy, cần kịp thời cho trẻ ngủ riêng. Điều này cũng có thể trau dồi nhận thức về giới tính của trẻ, nếu không trẻ sẽ thiếu tính độc lập.

Không ít trường hợp con trẻ nói trước đám đông: Bố đánh mẹ giữa đêm, bắt nạt mẹ hay gì đó. Những câu nói này không chỉ khiến cha mẹ xấu hổ, nó còn để lại bóng đen cho trẻ, tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ. Vì vậy, vì tình cảm vợ chồng, cũng như vì sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ, sau khi trẻ được 3 tuổi thì việc cho trẻ ngủ riêng giường là điều cần thiết.

Nếu ngủ riêng giường quá muộn có thể khiến trẻ bị nhầm lẫn giới tính, thiếu tính tự lập, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ. Dù bạn có chiều con thế nào thì sau 3 tuổi cũng nê cho trẻ ngủ riêng giường.

Nhưng việc ngủ riêng giường không thể thực hiện qua đêm, và một số trẻ rất rụt rè nên việc ngủ riêng phòng lúc đầu sẽ không hiệu quả. Có thể cho trẻ ngủ riêng giường lúc đầu để trẻ có giai đoạn chuyển tiếp. Khi trẻ đã có thói quen ngủ riêng, có thể cho trẻ ngủ riêng trong phòng từng bước một, không nên vội vàng.

Làm việc nhà sẽ khiến trẻ có trách nhiệm hơn

Một số cha mẹ luôn nghĩ con mình còn nhỏ, làm được gì? Nếu chưa đủ gây rắc rối thì đừng để trẻ làm việc nhà, lâu dần sẽ hình thành thói quen vứt đồ đạc đi và nếu không tìm được đồ sẽ gọi điện cho mẹ. Khi ở ngoài xã hội, trẻ không chỉ thiếu khả năng tự chăm sóc bản thân mà còn thiếu tinh thần trách nhiệm trước công việc và gia đình.

Cách tập cho con làm việc nhà

Hãy để đứa trẻ làm việc nhà phù hợp theo từng độ tuổi. Khi bé được 2-3 tuổi, bé nên tự cất đồ chơi và hãy dạy trẻ không xả rác. Khi bạn 3-4 tuổi, trẻ có thể học cách thu dọn quần áo bẩn cùng nhau và đặt bát đĩa của riêng mình vào bồn rửa sau bữa ăn. Khi con 4-5 tuổi, bạn có thể hướng dẫn rõ ràng cho con và yêu cầu con làm tốt.

Khi con lớn hơn một chút, mẹ có thể dạy con những công việc nhà khác, đừng miễn cưỡng bắt ép con, đây là cả một quá trình học hỏi. Nếu bạn nuông chiều con bạn, để trẻ không biết làm gì, và lớn lên mà không có tinh thần trách nhiệm điều đó sẽ làm hại đứa trẻ.

Các bà mẹ cần biết ranh giới của việc yêu thương con trai mình. Nếu họ không hiểu điều này, họ sẽ tự làm hư con mình. Một người mẹ chiều con nhất định phải có ranh giới, và mấu chốt nằm ở ranh giới. Sau 3 tuổi, hãy ngủ riêng giường với trẻ, hình thành nhận thức về giới tính của trẻ, bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ, để trẻ có quan điểm đúng đắn. Điều này là do các bà mẹ muốn sẵn sàng làm việc nhà cho con cái của họ. Nếu họ chăm sóc chúng hoàn toàn và không cho phép chúng làm việc nhà, chúng sẽ không có tinh thần trách nhiệm khi lớn lên.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới