SỨC KHỎE » Chăm con

2 khung giờ vàng tốt cho trẻ, con ngủ đúng giờ đó sẽ càng thông minh, cao lớn nhanh hơn

Thứ hai, 06/06/2022 17:59

Không chỉ món ăn, mà giấc ngủ cũng là yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự phát triển thể chất và trí não của trẻ nhỏ. Theo các chuyên gia sức khoẻ, một giấc ngủ vừa đúng giờ, vừa sâu vừa ngon sẽ đảm bảo trẻ tăng trưởng chiều cao và có một trí não thông minh hơn nhiều trẻ rối loạn giấc ngủ khác.

Chúng ta biết rằng khi trẻ lên 5, não bộ đã phát triển 90%, nhưng trẻ sẽ trưởng thành hoàn toàn vào năm 16 tuổi. Quá trình này không thể tách rời khỏi giấc ngủ. Trong khi ngủ, hormone tăng trưởng trong huyết tương có thể được duy trì ở mức cao trong vài giờ.

Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng ngủ nhiều hơn tương đương với việc ngủ ngon, nhưng thực tế không phải vậy. Có hai thời điểm vàng cho giấc ngủ của trẻ. Thời điểm đi vào giấc ngủ quyết định chất lượng giấc ngủ của trẻ, không chỉ giúp trí não phát triển nhanh hơn mà còn giúp phát triển chiều cao.

Từ 9h tối đến 12h đêm

Theo biểu đồ tiết hormone tăng trưởng, chúng ta có thể thấy rằng từ 9h tối đến 12h đêm là thời điểm có mức độ cao nhất và tồn tại lâu nhất. Lúc này, lượng hormone tăng trưởng gấp khoảng 5 lần so với thời kỳ bình thường.

Người xưa luôn nói “Ngủ sớm dậy sớm để có sức khỏe tốt”. Đi ngủ sớm ở đây là để trẻ ngủ trước 9h tối. Sau khi ngủ nhẹ khoảng 1 tiếng, khi cơ thể và tinh thần được thư giãn, hiệu quả làm việc của tuyến yên tăng lên, việc tiết hormone tăng trưởng cũng tăng lên. Vì vậy, những trẻ không có lợi thế về chiều cao do di truyền cần chú ý đến giai đoạn vàng của giấc ngủ để sau này có thể cao hơn.

Từ 5h sáng đến 8h sáng

Đây là đỉnh thứ hai của quá trình tiết hormone tăng trưởng. Chúng ta có thể thấy rằng đây là giai đoạn lượng hormone sinh trưởng tiết gấp 3-4 lần thông thường. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng "kế hoạch cho một ngày nằm ở buổi sáng", hy vọng rằng con họ có thể hình thành thói quen học bài vào buổi sáng, và thường đánh thức con của họ vào khoảng 7h sáng.

Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc đã bỏ qua khoảnh khắc quan trọng nhất để tiếp nhận hormon kích thích não và chiều cao. Đầu óc tỉnh táo vào buổi sáng và năng lượng tràn trề sẽ có lợi cho việc học, nhưng nếu để buổi sáng đọc sách sau 8h thì sẽ hiệu quả hơn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến học sinh tiểu học đi học khá muộn. Trong ngày có thể cho trẻ ngủ trưa vừa phải để bớt căng thẳng, duy trì khoảng nửa tiếng là phù hợp.

Vậy làm thế nào để trẻ hình thành thói quen ngủ ngon, hay đảm bảo chất lượng giấc ngủ của trẻ?

Thực tế lâm sàng đã phát hiện ra rằng trẻ em dễ bị đánh thức hoặc thường xuyên mơ, và những trẻ có chất lượng giấc ngủ kém có xu hướng chậm lớn. Việc bảo vệ giấc ngủ của trẻ có thể bắt đầu từ các khía cạnh sau:

Môi trường

Môi trường ngủ chủ yếu được chia thành ba điểm, bao gồm phòng ngủ, chăn bông và chính trẻ. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rằng việc bật đèn sẽ tăng cảm giác an toàn hoặc giúp quan sát tình hình của trẻ. Thực tế, yên tĩnh và bóng tối là hai yếu tố chính, và việc bật đèn ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ của trẻ.

Ngoài ra, chúng ta có thể yêu cầu trẻ ngủ trên giường một mình. Giường ở đây tốt nhất có chiều rộng gấp 2,5-3 lần chiều rộng vai của trẻ. Một chiếc giường quá rộng dễ gây cảm giác bất an. Tất nhiên bạn có thể đặt giường cạnh giường bố mẹ. Nếu bố mẹ đã bố trí phòng cho con thì có thể thay đổi màu sắc trang trí phòng ngủ. Các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh rằng màu xanh da trời và xanh lá cây có thể thúc đẩy giấc ngủ của trẻ.

Cha mẹ chọn một chiếc chăn bông mềm mại, thoáng khí, để thúc đẩy quá trình thở của bé. Chăn bông không được đắp quá phần cổ, vì trẻ có thể bị ngạt do trẻ hoạt động mạnh.

Cuối cùng, cha mẹ phải để trẻ hình thành thói quen đi vào giấc ngủ một cách độc lập càng sớm càng tốt. Điểm này có tác dụng thúc đẩy nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu và tăng tiết hormone tăng trưởng. Trước khi đi ngủ, cha mẹ có thể cho trẻ ăn một ít thức ăn, càng ít càng tốt để tránh trẻ đói và tăng áp lực tiêu hóa. Cần lưu ý không nên uống quá nhiều nước để tránh làm phiền giấc ngủ do đi vệ sinh vào ban đêm.

Chế độ ăn uống

Y học cổ truyền Trung Quốc dạy rằng “rối loạn dạ dày dẫn đến ngủ không yên”. Ngoài tính ổn định của serotonin và melatonin, chuối còn chứa magiê có thể thúc đẩy quá trình thư giãn cơ bắp, melatonin cũng là thành phần giúp cơ thể đi vào giấc ngủ.

Uống một ly sữa ấm nhỏ trước khi đi ngủ là tốt. Sữa chứa nhiều canxi và tryptophan, có vai trò làm dịu và đóng vai trò quan trọng trong việc giảm căng thẳng của tế bào.

Cha mẹ nên tránh cho trẻ uống đồ uống có chứa caffein, không những không thể thúc đẩy giấc ngủ mà còn khiến trẻ lo lắng, thậm chí nếu uống nhiều, trẻ có thể bị phụ thuộc.

Tránh khiến cho não của trẻ quá hưng phấn trước giờ ngủ

Không để con khóc hoặc chơi đùa quá nhiều trước giờ ngủ vì não bộ ở trạng thái hưng phấn sẽ làm cho trẻ không muốn đi ngủ và khó ngủ sâu.

Không để trẻ ngủ ngày quá lâu

Cơ chế sinh học của cơ thể sẽ quen với một nhịp độ giấc ngủ mang tính ổn định. Chẳng hạn ngày ngủ 8 tiếng là 8 tiếng, ngủ trưa 1 tiếng là 1 tiếng… Do đó, nếu bé ngủ nhiều hơn vào ban ngày thì ban đêm sẽ khó ngủ. Nếu tập cho trẻ thành thói quen ngủ ngày thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Nó không những khiến tốc độ tăng trưởng của trẻ bị chậm lại mà thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến khả năng tập trung, ghi nhớ, sáng tạo và các kỹ năng vận động ở trẻ.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới