SỨC KHỎE » Chăm con

4 kiểu trẻ này thực ra là “thông minh giả tạo”, cha mẹ nên hướng dẫn kịp thời, nếu không cuộc sống sau này sẽ bị ảnh hưởng

Thứ hai, 18/04/2022 13:59

Khi trẻ có những dấu hiệu này, cha mẹ nên tìm cách để giúp con thay đổi, hình thành tính cách ngày một tốt hơn.

1. Những đứa trẻ ích kỷ

Những đứa trẻ kiểu này không bao giờ biết chia sẻ với người khác, muốn cái gì cũng phải làm theo ý mình. Dù người khác yêu cầu cũng không chịu chia sẻ thứ mình muốn hoặc chơi cùng.

Nhưng ngược lại, chúng cũng đặc biệt muốn được lợi cho mình, những đứa trẻ như vậy rõ ràng là rất ích kỷ, kể cả với những người thân thiết nhất.

Khi còn nhỏ nếu đã ích kỷ thì sẽ khó tìm được bạn cùng chơi. Sau đó, lớn lên, nếu chúng vẫn như vậy sẽ khó hòa đồng với đồng nghiệp và lãnh đạo. Bởi vậy, nếu con có những biểu hiện này, cha mẹ nên khuyên bảo con để bé ngày một tốt hơn, biết yêu thương và chia sẻ hơn.

2. Đứa trẻ lười biếng

Một số trẻ em đã quen với cuộc sống mà cha mẹ chúng phải chịu trách nhiệm về mọi việc chúng làm, vì vậy những đứa trẻ này có sự phụ thuộc rất lớn vào cha mẹ của chúng.

Chúng không bao giờ phải làm việc gì bằng tay mà chỉ cần mấp máy môi, cha mẹ sẽ làm thay, và tất cả những gì trẻ cần làm là thích thú.

Lớn lên, những đứa trẻ như vậy sẽ khó có được sự tôn trọng của người khác. Khi cha mẹ không thể đồng hành cùng chúng, những đứa trẻ này không biết phải đối mặt với cuộc sống của chính mình.

Thậm chí, một số người còn không có khả năng tự chăm sóc bản thân cơ bản. Chỉ có thể nói, tình yêu thương của cha mẹ nếu không phù hợp sẽ làm hại con, khiến con mất đi khả năng tự lập, trở thành một kẻ lười biếng.

3. Đứa trẻ thích khen ngợi thái quá

Một số người cho rằng đây là việc chỉ người lớn mới làm, nhưng thực tế, nhiều trẻ em đã rất thích khen ngợi một cách thái quá. Lời khen ngợi hợp lý, đúng lúc sẽ góp phần phát triển kỹ năng sống cho trẻ. Nhưng nếu khen thái quá, ca ngợi vô lý theo ý chúng thì chúng lại trở nên kiêu ngạo.

4. Những đứa trẻ thích đáp trả lại

Cha mẹ nói với con một câu, chúng nói lại mười câu và đưa ra nhiều lý do biện hộ cho hành động của mình. Trừ khi cha mẹ chọn cách im lặng trước, nếu không trẻ sẽ không bao giờ ngừng nói lại. Bởi vì chúng luôn nghĩ mình là đúng và và sự tự tin thái quá khiến chúng trở nên xấu hơn.

Nếu trẻ vẫn giữ khư khư tính này thì lâu dần lớn lên khi ra xã hội, chúng sẽ dễ bị cô lập.

Mimi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới