SỨC KHỎE » Chăm con

5 lý do tại sao bạn nên kỷ luật con mình khi chúng đang tắm, theo các chuyên gia

Thứ bảy, 03/12/2022 10:06

Có một số sai lầm mà cha mẹ có thể mắc phải khi kỷ luật con cái của mình và một trong số đó là chính là thời điểm. Theo các chuyên gia, có một khoảnh khắc và môi trường hoàn hảo để kỷ luật con và đó là trong thời gian chúng tắm.

Kỷ luật trẻ khi cảm xúc cao có thể gây ra hậu quả tiêu cực

Các chuyên gia trẻ em sẽ nói rằng phạt một đứa trẻ trong khi tức giận là một điều rất không nên bởi vì cha mẹ có nhiều khả năng la hét hoặc nói điều gì đó mà họ không mong muốn.

Lựa chọn tốt nhất là chấm dứt ngay lập tức hành vi đó và hoãn cuộc khiển trách cho đến khi bớt nóng giận và môi trường xung quanh bình tĩnh hơn, chẳng như trong phòng tắm.

Thời gian tắm mang đến cho bạn cơ hội hoàn hảo để khiển trách con do không bị phân tâm

Như một chuyên gia giải thích rằng tắm chỉ liên quan đến một hoạt động và không có TV hoặc iPad làm phân tán sự chú ý của trẻ. Thời điểm này rất lý tưởng cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên, đặc biệt là khi mục tiêu là có một cuộc trò chuyện tập trung.

Giữa những vệt nước, bong bóng và đồ chơi, cha mẹ có thể quay trở lại vụ việc bằng cách hỏi đứa trẻ xem chúng có nhớ chuyện gì đã xảy ra không. Sau đó nói rằng bố/mẹ muốn nói thêm một chút về điều đó, và tiếp tục cuộc đối thoại.

Tắm cũng mang lại lợi ích về nhận thức và cảm xúc cho con bạn

Bồn tắm là một môi trường cho phép trẻ em đắm chìm trong xúc giác, ngôn ngữ và vui chơi. Cảm giác có nước trên da, cộng với mùi hương nhẹ nhàng, có thể giúp chúng giảm căng thẳng.

Và sự tiếp xúc của cha mẹ cũng có thể làm chậm nhịp tim và huyết áp của chúng, khiến chúng thư giãn. Trạng thái yên tĩnh này sẽ cho phép chúng chú ý tốt hơn đến những gì bố/mẹ đang nói.

Môi trường hoàn hảo để yêu cầu con bạn chia sẻ cảm xúc của mình

Phòng tắm là không gian cho trẻ có cơ hội giải thích và chia sẻ suy nghĩ của mình. Điều quan trọng là bố/mẹ phải hỏi chúng những gì chúng đang cố gắng làm hoặc những gì chúng đang cảm thấy tại thời điểm đó.

Cha mẹ có thể kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách xác nhận cảm xúc của con mình và nhắc nhở chúng không lặp lại loại hành vi đó. Ví dụ, bố có thể nói, "Bây giờ bố đã hiểu lý do tại sao con bỏ trốn, nhưng con vẫn cần nhớ rằng con không thể làm điều đó".

Bố mẹ không được quá lạm dụng phương pháp này

Các chuyên gia cảnh báo về việc lạm dụng thời gian tắm để xử lý cảm xúc. Để tránh để trẻ hình thành “nỗi sợ hãi" khi đi tắm vì bị khiển trách liên tục. Theo một chuyên gia, một lựa chọn thay thế có thể là nói chuyện trong khi ngồi trên ghế và ăn nhẹ.

Nhu cầu cũng khác nhau đối với mỗi đứa trẻ, vì vậy cha mẹ nên đánh giá xem phòng tắm có thực sự là nơi tốt nhất để kỷ luật chúng hay không. Ví dụ, một đứa trẻ ghét tắm rất có thể sẽ không bình tĩnh trong không gian đó, trong khi một số trẻ lại lắng nghe tốt hơn khi chúng đang vẽ nguệch ngoạc. Bố mẹ hãy luôn luôn kiểm tra môi trường nào phù hợp nhất với con nhỏ của mình.

Dương Huyền (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)