SỨC KHỎE » Chăm con

6 sai lầm cha mẹ nên tránh ngay bây giờ để trẻ thích đi học, không còn sợ khi quay lại trường

Thứ năm, 08/09/2022 09:40

Năm học mới đã bắt đầu, việc trẻ trở lại trường có thể rất căng thẳng đối với bé và cả phụ huynh. Để con thích đến trường và có một khởi đầu suôn sẻ, đây là những điều tối kỵ mà cha mẹ nên tránh.

1. Làm quá những cảm xúc tiêu cực

Nhiều đứa trẻ, trong những ngày đầu tiên đi học thường thể hiện nhiều cảm xúc tiêu cực như la hét, khóc lóc hoặc không muốn tách khỏi cha mẹ (đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi mầm non).

Điều đầu tiên là cha mẹ cần làm là kiểm soát sự căng thẳng và lo lắng của bản thân vì trẻ em sẽ nhận ra những cảm giác này và phản ứng theo cách tương tự. Ngoài ra, hãy nói lời chào với con rồi quay lại xe. Cách tốt hơn để bé quen với môi trường học tập là cho đến thăm trường trước khi đến giờ nhập học để con bạn có thể làm quen.

Để con không còn sợ đến trường khi bước vào năm học mới, cha mẹ nên tránh những sai lầm này.

2. Không giúp trẻ làm bài tập về nhà hoặc quản lý thời gian

Dạy con tính tự lập là rất quan trọng, nhưng bạn sẽ mất một chút thời gian và nỗ lực. Lúc đầu, trẻ em cần được hướng dẫn để học cách quản lý thời gian và làm bài tập.

Ngay cả học sinh trung học có thể cần sự giám sát và giúp đỡ của cha mẹ vào đầu năm học. Hơn ai hết, ban đầu con có thể cảm thấy quá tải. Bạn có thể không phải là một giáo viên chuyên nghiệp, nhưng bạn có thể đưa ra sự trợ giúp hay dạy con cách quản lý thời gian.

3. Đổ nỗi sợ hãi của bản thân lên con

Các bậc cha mẹ cũng có cùng lo lắng khi con cái đi đi học. Một sai lầm mà họ mắc phải là chuyển những lo lắng của mình cho con cái gây ra áp lực không mong muốn.

Nếu bản thân cha mẹ cảm thấy căng thẳng quá mức trong khoảng thời gian con trở lại trường học, có thể liên hệ với chuyên gia trị liệu. Họ sẽ giúp bạn chế ngự sự lo lắng và không chuyển nó sang con. Điều quan trọng là phải biết tại sao mức độ lo lắng của bạn lại cao như vậy và tìm cách xử lý toàn bộ sự việc để nó không trở thành vấn đề đối với con.

4. Không mua đồ dùng trẻ em cần

Thông thường, cha mẹ nghĩ rằng họ biết chính xác những gì con họ cần đến trường. Tuy nhiên, hãy để con chọn đồ dùng cần thiết. Hoặc nếu bạn không chắc những gì cần thiết, bạn có thể gọi cho trường học hoặc giáo viên và hỏi.

Ngoài ra, bạn nên nhớ rằng mua quá nhiều đồ dùng cho con cũng không phải là tốt. Mà nó còn khiến bạn phải chi nhiều tiền hơn.

5. Nhồi nhét lịch trình của trẻ với các hoạt động

Sai lầm của một số cha mẹ là nghĩ rằng trẻ càng thực hiện nhiều hoạt động thì trẻ càng được trang bị tốt hơn sau này. Vì vậy họ nhồi nhét vào mỗi ngày trong tuần nhiều hoạt động khiến trẻ kiệt sức. Các hoạt động rất có lợi nếu con bạn muốn làm, nhưng chúng không nên chiếm hết thời gian rảnh của con bạn.

Giải pháp tốt nhất là hỏi đứa trẻ những hoạt động mà chúng thích làm rồi lên lịch trình cụ thể để sắp xếp.

6. Nói xấu đội ngũ giáo viên trước mặt lũ trẻ

Giáo viên và phụ huynh không phải lúc nào cũng đồng thuận về mọi thứ, điều này có thể khiến bạn khá bực bội. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất mà cha mẹ có thể làm là nói xấu giáo viên trước mặt con cái của họ. Điều này có thể tạo ra nhiều căng thẳng trong lớp học và đóng một vai trò tiêu cực đối với việc học của trẻ. Nên nhớ rằng duy trì mối quan hệ tốt với đội ngũ giáo viên có thể rất có lợi cho con bạn.

Ánh Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới