SỨC KHỎE » Chăm con

Ai nuôi dạy trẻ thông minh hơn? Không phải mẹ. Nghiên cứu khẳng định: Nếu 'người này' chăm sóc con thì chỉ số IQ của con sẽ cao hơn

Thứ ba, 14/05/2024 21:51

Người chăm sóc trẻ phần lớn đều là mẹ, đặc biệt là ở lứa tuổi thơ ấu, trẻ không thể sống thiếu mẹ và cần được chăm sóc chu đáo. Mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách, trí thông minh của con và đóng vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ.

Ngoài việc mẹ chăm sóc con, đừng bỏ qua vai trò của người cha, hãy để người cha chăm sóc con nhiều nhất có thể để tăng thêm mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái với con, để mẹ được thư giãn từ công việc chăm sóc con nặng nhọc và việc người cha chăm sóc con có thể khiến con thông minh hơn.

Ai nuôi dạy những đứa trẻ thông minh hơn? Không phải mẹ. Các nghiên cứu đã khẳng định nếu người này chăm sóc con thì chỉ số IQ của con sẽ cao hơn:

1. Nghiên cứu cho thấy trẻ em được cha nuôi dưỡng có chỉ số IQ cao hơn‍

Kết quả cuộc khảo sát theo dõi kéo dài 15 năm do Đại học Yale ở Mỹ thực hiện cho thấy, so với mẹ và bà, trẻ em được cha nuôi dưỡng khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, có chỉ số IQ cao hơn, có xu hướng đạt điểm cao hơn ở trường, và có nhiều khả năng thành công hơn trong xã hội khi lớn lên.

Những đứa trẻ ở với bố lâu năm có điểm số cao hơn rất nhiều về nhận thức ngôn ngữ, logic, tâm lý so với những đứa trẻ được mẹ nuôi dưỡng.

2. Phương pháp giáo dục của bố là độc nhất và là trường học của riêng bố

Bạn có bao giờ để ý rằng trẻ con thường tỏ ra nghịch ngợm, không vâng lời trước mặt mẹ nhưng bố chỉ cần nói một lời là trẻ sẽ ngoan ngoãn vâng lời.

Bố sinh ra đã có tính cách trầm tĩnh và uy quyền, điều này khiến con cái sẵn sàng vâng lời.

So với mẹ, bố khuyến khích con tự do sáng tạo và dũng cảm khám phá. Không giống như mẹ, người luôn tỉ mỉ và cân nhắc mọi khía cạnh.

Dưới sự giáo dục của cha, con cái có thể sáng tạo và độc lập hơn, đầu óc cũng linh hoạt và cởi mở hơn.

3. Bố chăm sóc con, con không quấy khóc

Khi các bà mẹ chăm sóc con cái, họ có xu hướng yêu thương, giúp đỡ chúng làm việc này việc nọ, kẻo chúng phạm sai lầm. Những người cha có cách nuôi dạy con thô bạo. So với những người mẹ, họ có thái độ cứng rắn hơn. Họ sẽ không chiều chuộng con mình chỉ vì chúng khóc lóc và tuân theo những nguyên tắc của mình.

Dưới sự giáo dục của người cha, con cái nhận thức rõ hơn về các quy tắc, ôn hòa, có được những trải nghiệm tâm lý khác nhau, thêm chút thất vọng, tránh trở nên chai lì và nhạy cảm về mặt cảm xúc, điều này không có lợi cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.

Tất nhiên, có nhiều lúc không đáng tin cậy khi người cha chăm sóc con không tốt, con cái có khi bị ngã, bị thương,… Hãy động viên cha nhiều hơn và bớt chỉ trích càng nhiều càng tốt và con có được nhiều kinh nghiệm hơn.

Con cái cần sự giáo dục chung của cha và mẹ, con cái sẽ tốt hơn khi được cha tham gia nhiều hơn vào việc nuôi dạy con, đồng hành cùng con trong thể thao, chơi game, học tập, du lịch,… để trẻ thông minh hơn và thúc đẩy sự phát triển toàn diện.

Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới