SỨC KHỎE » Chăm con

Ba nguyên nhân này sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình của trẻ khi lớn lên, cha mẹ nên để trẻ thay đổi kịp thời

Thứ bảy, 09/04/2022 14:02

Ngày nay, hầu hết các phụ huynh đều chú trọng đến ngoại hình của con mình. Mặc dù, ai cũng nghĩ rằng ngoại hình là do gen di truyền nhưng trên thực tế, thói quen sinh hoạt của bé khi còn nhỏ cũng ảnh hưởng nhiều đến bề ngoài của bé sau này.

Nếu bạn muốn con mình lớn lên trở thành trai xinh, gái đẹp thì hãy giúp con sửa đổi 3 thói quen xấu này.

Thở bằng miệng

Ba nguyên nhân này sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình của trẻ khi lớn lên (Ảnh minh họa)

Mũi và miệng tuy thuộc ngũ quan nhưng sự phân công lao động lại khác nhau. Chức năng chính của miệng là nhai thức ăn và nói, trong khi chức năng chính của mũi là thở. Mũi có màng nhầy và lông mũi giúp bám dính hiệu quả hơn với các chất trong không khí và ngăn chặn các chất độc hại khác nhau xâm nhập vào hệ thống hô hấp của cơ thể.

Mặc dù miệng có thể thở nhưng không thể ngăn cản sự xâm nhập của các chất độc hại. Nếu trẻ thở bằng miệng thường xuyên có thể mắc các bệnh như viêm mũi, viêm xoang.

Đặc biệt, nếu trẻ có thói quen thở bằng miệng thì cha mẹ cần phải sửa điều này càng sớm càng tốt. Việc thở bằng miệng thường xuyên dễ dẫn đến các vấn đề như răng mọc không đều và dị dạng xương hàm. Nếu làm điều này lâu dài sẽ gây sâu răng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàm răng vẩu của trẻ. Thở bằng miệng, đặc biệt là trong khi ngủ, có thể khiến khuôn mặt bị biến dạng.

Thường xuyên mút và cắn môi

Bạn có thể nghĩ con mình dễ thương, nhưng thói quen cắn hoặc mút môi có thể dẫn đến các triệu chứng như thay đổi hình dạng răng, răng cửa nhô cao và hàm rụt lại, có thể thay đổi hình dạng miệng của trẻ và làm giảm giá trị tổng thể của khuôn mặt.

Đồng thời, việc mút môi cũng không tốt cho môi và cần được cải thiện kịp thời. Ngoài ra, trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi thường có thói quen mút tay. Mút tay là bước đầu tiên để trẻ khám phá những điều chưa biết. Từ góc độ tâm lý, điều này cho thấy trẻ sơ sinh ngày càng thông minh hơn. Tuy nhiên, nếu trên 2 tuổi, con bạn vẫn chưa thay đổi thói quen mút tay mà vẫn thường xuyên đặt ngón tay vào giữa các răng cửa, điều này dễ làm cho răng dần chìa ra ngoài, ảnh hưởng đến việc mọc răng, thậm chí làm cho răng trên và dưới không thể cắn.

Thường xuyên nhai thức ăn ở một bên

Nếu trẻ thường xuyên nhai thức ăn bằng một răng không chỉ làm mòn răng mà còn ảnh hưởng đến chức năng của răng còn lại. Việc nhai lệch một bên có thể khiến trẻ gặp các vấn đề như teo cơ, lõm mặt, khiến khuôn mặt của trẻ không đối xứng.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới