SỨC KHỎE » Chăm con

Bạn muốn 'bật đèn ngủ' cho bé yêu? 3 mối nguy hiểm lớn cha mẹ nên biết, đừng để con mình bị tổn thương

Thứ bảy, 12/12/2020 20:43

Có lẽ, nhiều bà mẹ mới làm quen luôn gặp phải vấn đề này khi chăm sóc trẻ sơ sinh, và trẻ sẽ thức dậy vô số lần mỗi đêm. Để tiện cho việc chăm sóc con cái, một số bậc cha mẹ vì quá lười dậy bật đèn nên tối nào cũng bật đèn ngủ.

Nhưng cách làm này rất nguy hiểm, đồng thời cũng rất có hại cho các bé sơ sinh, vì vậy không khuyến khích bố mẹ bật đèn phòng ngủ để dỗ bé ngủ. Đồng thời, nhắc nhở các cặp vợ chồng có em bé cần lưu ý ba nguy cơ lớn khi bật đèn cho trẻ sơ sinh.

3 hiểm họa lớn khi "bật đèn ngủ" đối với con bạn:

1. Đảo ngược ngày và đêm

Trẻ sơ sinh đã luôn sống trong lòng mẹ từ trước khi chào đời, vì nơi ở của bé luôn tối nên sự nhận biết về ngày và đêm của bé không rõ ràng.

Sau khi sinh con xong, công việc và nghỉ ngơi của mẹ khi mang thai ảnh hưởng đến thói quen nghỉ ngơi của bé. Khi đèn được bật mọi lúc, nhận thức của trẻ là mẹ đang tương tác với mình, vì vậy trẻ sẽ thức giấc thường xuyên, nhưng vì trẻ ngủ chưa đủ nên sẽ khóc.

2. Ảnh hưởng đến tầm nhìn

Do không gian nơi trẻ mới sinh tối tăm nên sau khi sinh, mắt của trẻ phải thích nghi trở lại với môi trường bên ngoài, nhưng các chức năng của mắt lúc này vẫn chưa hoàn thiện.

Khi bật đèn vào ban đêm, ánh sáng sẽ kích thích mắt trẻ dẫn đến thị lực chậm phát triển và ảnh hưởng đến võng mạc hình thành tật cận thị.

3. Ảnh hưởng đến sự phát triển

Sự tăng trưởng và phát triển của em bé cần hormone tăng trưởng, và hormone tăng trưởng tiết ra nhiều nhất là khi trẻ bước vào giấc ngủ sâu. Ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ của bé, do đó quá trình tăng trưởng và phát triển của bé không thể đi vào giấc ngủ sâu, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến chiều cao sau này của bé.

Trên đây là 3 nguy hại của việc bật đèn ngủ cho bé, mong rằng các cặp vợ chồng chưa có con nhỏ cần lưu ý, khi sinh con xong đừng vì tiện cho bản thân mà làm ảnh hưởng đến con.

Đối với các bà mẹ mới tập cho con bú, việc cho con bú hoặc thay tã vào ban đêm thực sự bất tiện. Để đảm bảo sức khỏe của mẹ và sự phát triển khỏe mạnh của trẻ, mẹ nên thực hiện khi cho con bú hoặc thay tã vào ban đêm.

Trong đêm tối, làm sao các bà mẹ mới tập sinh có thể hoàn thành các thao tác cho con bú và thay tã cho con?

1. Chuẩn bị đèn ngủ

Trước khi trẻ chào đời, mẹ có thể chuẩn bị một chiếc đèn ngủ, có thể tắt bằng điều khiển từ xa có thể điều chỉnh thời gian, hoặc có thể lắp đèn kích hoạt bằng giọng nói trong phòng ngủ của bé.

Bằng cách này, khi trẻ khóc, đèn sẽ sáng nhưng ánh sáng của đèn ngủ rất dịu nhẹ, không làm đau mắt trẻ cũng như không ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ. Thuận tiện và thiết thực.

2. Với sự giúp đỡ của ánh trăng

Ngoài việc dùng làm đèn ngủ, còn có thể dùng ánh sáng từ trăng bên ngoài. Khi trẻ quấy khóc, cha mẹ có thể mở một chút rèm và dùng ánh trăng để cho trẻ bú và thay tã. Nhưng với cách này, bạn phải luôn nhớ kéo rèm, một là để tránh bị nhìn trộm, hai là để tránh gió đêm thổi vào trẻ.

3. Sau khi tắt đèn, không nghịch điện thoại

Sau khi tắt đèn, cha mẹ không nên nghịch điện thoại vì ánh sáng chói của điện thoại có thể gây khó chịu cho mắt và không nhìn được trong bóng tối. Sau khi tắt đèn, mắt có thể nhìn rõ người ở cự ly gần mà không cần ánh sáng chói kích thích. Nếu lúc này trẻ quấy khóc thì không cần bật đèn cho trẻ bú hoặc thay tã cho trẻ.

Ba phương pháp trên chỉ mang tính chất tham khảo nhưng nên sử dụng đèn ngủ, an toàn và thiết thực.

Đối với các bé sơ sinh, việc bật đèn pha phòng ngủ vào ban đêm có ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất. Vì vậy, các bậc cha mẹ phải lưu ý không cho bé ngậm ti để tiện cho việc bú và thay tã.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới