SỨC KHỎE » Chăm con

Bé dùng keo 502 nhỏ mắt, mẹ cứu con trong 5 phút, Bác sĩ: Học hỏi ngay!

Thứ tư, 06/03/2024 06:14

Một bé trai 5 tuổi đã vô tình gặp phải sự cố nghiêm trọng khi tự ý sử dụng keo 502 như là dung dịch nhỏ mắt.

Sự việc xảy ra khi mẹ của cậu bé gần đây mua dung dịch nhỏ mắt chloramphenicol để phòng ngừa dịch đau mắt đỏ, điều này khiến bé trai tò mò và muốn thử.

Khi mẹ bé đang bận rộn với công việc nhà bếp, sự tò mò của bé trai đã dẫn lối đến một tai nạn rất đáng tiếc khi bé trai nhỏ nhầm keo 502 vào mắt. Cảm giác khó chịu và đau đớn nhanh chóng xuất hiện, khiến bé không thể mở mắt và bắt đầu khóc lớn, thu hút sự chú ý của mẹ.

Phản ứng tức thì và đầy quyết đoán, mẹ của bé đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp sơ cứu ban đầu khi sử dụng một chiếc khăn ấm để áp dụng lên mắt bé, với mục đích làm mềm keo 502 đã khô và dính chặt. Nhiệt độ ấm của khăn giúp làm giảm độ nhớt và cứng của keo, từ đó giúp giảm bớt sự kết dính trên mi mắt và cho phép mở mắt dễ dàng hơn.

Sau khi keo đã được làm mềm, bước tiếp theo là loại bỏ nó khỏi mi mắt và vùng da xung quanh mắt. Việc sử dụng cồn với một bông tăm hoặc bông gòn giúp loại bỏ keo một cách nhẹ nhàng mà không làm tổn thương da hay mắt. Cồn có tác dụng phân giải keo, làm cho nó dễ dàng được gỡ bỏ khỏi bề mặt da và lông mi.

Cuối cùng, dù đã sơ cứu tại nhà nhưng việc đưa bé đến bệnh viện để được kiểm tra bởi bác sĩ chuyên nghiệp là bước quan trọng. Bác sĩ đã thực hiện các kiểm tra cần thiết để đảm bảo không có tổn thương nào nghiêm trọng trên mắt của bé và kê đơn thuốc nhỏ mắt để giảm viêm và thúc đẩy quá trình phục hồi.

Điều đáng chú ý là sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã khẳng định rằng hành động tự cứu của người mẹ là hoàn toàn chính xác và kịp thời. Điều này không chỉ giảm thiểu tổn thương mà còn ngăn chặn sự cần thiết của các biện pháp can thiệp y tế phức tạp hơn. Bé trai sau đó được chẩn đoán không gặp phải tổn thương nghiêm trọng nào và chỉ cần điều trị bằng thuốc nhỏ mắt để phục hồi hoàn toàn.

Trong thời đại hiện nay, việc tiếp cận thông tin và kiến thức sơ cứu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các bậc phụ huynh và người giám hộ cần tận dụng cơ hội này để nâng cao nhận thức và kỹ năng cần thiết, đảm bảo một môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em. Giúp họ phát triển một cách toàn diện và bảo vệ trẻ khỏi các nguy cơ không đáng có.

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới