SỨC KHỎE » Chăm con

Cậu bé 4 tuổi vô tư bóc vải ăn trong siêu thị bị nhân viên mắng 'vô giáo dục', cách xử lý của bà mẹ khiến nhiều người phải học hỏi

Thứ bảy, 30/05/2020 08:48

Cậu bé 4 tuổi bị mắng té tát sau khi vô tư bóc vải ăn trong siêu thị. Câu chuyện này tưởng như rất quen thuộc và không có gì đáng lưu tâm, nhưng cách hành xử của bà mẹ trong việc giáo dục con cái khiến rất nhiều người phải nể phục.

Một bà mẹ người Trung Quốc cùng con trai 4 tuổi đi siêu thị mua sắm đồ đạc, trong lúc cô không chú ý thì cậu bé đã vô tư bóc vải trong siêu thị ăn. Khi chuẩn bị bóc quả thứ hai, cậu bé đã bị nhân viên siêu thị nhìn thấy và quát: “Tại sao cháu lại vô giáo dục vậy, cháu không nhìn thấy biển cấm ăn uống khi chưa thanh toán hả”. Vẻ mặt tức giận của nhân viên siêu thị đã khiến cậu bé vô cùng bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra.

(Ảnh minh họa)

Mẹ cậu bé nhìn thấy sự việc liền chạy tới, nhắc con mình khoanh tay xin lỗi cô nhân viên siêu thị: "Con xin lỗi cô đi. Hoa quả trong siêu thị không được phép ăn, chúng ta phải mua và trả tiền cho chúng thì mới được ăn". Cậu bé sau khi mẹ giải thích cũng đã cúi người xin lỗi.

Và bà mẹ cũng nhận trách nhiệm về mình, xin lỗi vì đã không chú ý sát sao đến con mình, khiến cậu bé làm hành động như vậy. Người mẹ nói thêm: "Xin lỗi đã gây rắc rối cho chị rồi. Tôi sẽ trả tiền cho số vải cháu đã ăn".

Dạy trẻ những nguyên tắc lịch sự khi đi siêu thị (Ảnh minh họa)

Nhân viên siêu thị sau khi nhận được sự xin lỗi chân thành từ hai mẹ con, cô cũng nhận ra mình đã quá nóng nảy và phát ngôn chưa đúng mực. Cô cười và nói với hai mẹ con rằng mình đã khá lo lắng cho cậu bé nhỏ tuổi có thể vì lời nói nặng nề của mình mà tổn thương. Cô giải thích thêm rằng chỉ cố gắng làm đúng theo quy định không được ăn bất kỳ loại thực phẩm nào khi chưa thanh toán bởi giá thành nó khá đắt.

Bằng cách xử lý sự việc thông minh, hợp tình hợp lý bà mẹ đã khiến tất cả phải thán phục và đáng để học hỏi.

Một vài điều bổ ích khi dạy trẻ nhỏ các bà mẹ nên biết:

Thừa nhận sai lầm

Ở nơi công cộng, trẻ nhỏ đôi khi vì hiếu động hoặc không biết mà gây ra những rắc rối cho người khác. Thế nhưng, nhiều bậc cha mẹ lại luôn bênh con mình chằm chặp và cho rằng: "Chúng là trẻ con, biết gì đâu!".

Nhiều lần, cha mẹ bảo vệ con tới mức mù quáng, họ nhất định không chịu thừa nhận rằng con mình đã làm sai. Nhưng các bậc phụ huynh nên giảng giải cho con cái mình rằng bé đã sai ở đâu, sai như thế nào và cách khắc phục. Như thế, đứa bé sẽ không bị lặp lại lỗi lầm tương tự ở những lần sau.

Nói lời cảm ơn, xin lỗi

Lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp có giá trị trong mọi hoàn cảnh. Nó không chỉ cho thấy thái độ tôn trọng người khác mà còn biểu lộ nhân cách của một người. Những lời này nên dạy cho con từ nhỏ để trẻ tăng khả năng giao tiếp và cách cư xử đúng mực như một thói quen tự nhiên.

Tự bảo vệ mình

Ý thức về bản thân của một đứa trẻ ra sao phần lớn phụ thuộc vào việc cha mẹ định hướng cho con như thế nào. Trong khi hào phóng, không ích kỷ là các tính tốt nhưng con cũng cần được cổ vũ để tự đứng lên tranh cãi cho quyền lợi của mình, đặc biệt trong trường hợp bị bắt nạt vô lý.

Học cách chia sẻ, cảm thông

Biết cách chia sẻ là một trong những điều cha mẹ nên dạy con cái ngay khi con nhỏ. Sự chia sẻ là điều vô cùng quan trọng với trẻ khi con giao tiếp với bạn bè xung quanh. Trẻ luôn cần biết cảm thông, chia sẻ với người thân, nhất là với bạn bè, bố mẹ mình.

Việc biết chia sẻ và cảm thông với người khác là một hoạt động không hề dễ dàng nhất là với các bé. Tuy nhiên đây là một điều quan trọng để hình thành một nhân cách tốt. Vì vậy mẹ nên tâm sự nhẹ nhàng, ân cần chỉ bảo cho con để con tiếp thu một cách hiệu quả nhất.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới