SỨC KHỎE » Chăm con

Cha mẹ cần làm 5 điều này để giáo dục trẻ, thầy cô không thể làm thay

Chủ nhật, 19/03/2023 10:39

Nói đến giáo dục trẻ, nhiều người đầu tiên nghĩ đến giáo viên. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta quên rằng cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên của con cái. So với nhà trường và xã hội, môi trường gia đình có tác động sâu sắc nhất đến trẻ em.

Điều đầu tiên là phát triển thói quen sinh hoạt

Người ta thường nói cha nào con nấy, xà trên không thẳng thì xà dưới cong. Ở một khía cạnh nào đó, con cái chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ và rất nhiều hành vi của con cái được học từ cha mẹ. Nếu cha mẹ hút thuốc, uống rượu và chơi bài bạc suốt ngày, con cái sẽ càng ham chơi và khó tập trung vào việc học. Nếu cha mẹ thích đọc sách, trong nhà sẽ có cả núi sách, con cái cũng sẽ đắm chìm trong hương thơm của sách.

Điều thứ hai là hạnh phúc

Định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người là khác nhau và nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi địa vị tiền bạc. Nếu trong gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ không hòa thuận, thường xuyên cãi vã, phàn nàn thì tính cách của trẻ cũng sẽ có xu hướng thu mình, nhạy cảm, thiếu cảm giác hạnh phúc. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình yêu thương thì lớn lên sẽ rất tự ti, lo lắng và khó hòa đồng, phát triển tốt như bạn bè cùng trang lứa.

Điều thứ ba là hạnh kiểm của trẻ

Khi chúng ta đánh giá một người, ngoại hình và năng lực là thứ hai, tính cách là thứ nhất. Nếu hành vi của trẻ không đúng đắn, sẽ rất khó để có được sự tin tưởng của người khác. Một số trẻ tốt bụng thì mặc dù họ không đủ khả năng, họ vẫn có thể nhận được lời khuyên và sự giúp đỡ từ người khác. Giáo viên chịu trách nhiệm chính trong việc thuyết giảng và giảng dạy, giáo dục đạo đức và hướng dẫn trực tiếp là từ phụ huynh.

Điều thứ tư, một ý chí mạnh mẽ

Thái độ của cha mẹ đối với sự việc sẽ có tác động đến trẻ. Chúng ta thường dạy con phải mạnh mẽ khi gặp khó khăn, thất bại và kiên trì trong mọi việc. Nhưng sau khi xảy ra sự việc nào đó, chính cha mẹ lại luôn than thở, kêu than về kết quả mà không thực sự cố gắng tìm cách giải quyết, điều này ảnh hưởng rất tiêu cực đến suy nghĩ của trẻ. điều này. Nếu cha mẹ làm mọi việc một cách có trật tự, kỷ luật, luôn duy trì một ý chí mạnh mẽ thì đứa trẻ sẽ không phát triển tính cách nóng nảy, bộp chộp, thiếu kiên nhẫn.

Điều thứ năm là hứng thú đọc sách

Chúng ta thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc sách, đọc sách là khoản đầu tư ít tốn kém nhất và cũng là cách dễ thu hẹp khoảng cách giữa mọi người với nhau nhất. Cha mẹ trước khi muốn con đọc sách thì cũng nên là người thích đọc sách trước, con cái sẽ tự nhiên làm theo.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)