SỨC KHỎE » Chăm con

Cha mẹ càng bất tài lại càng thích nói ra điều này, gây đau khổ cho con cái mà không hề hay biết!

Thứ bảy, 13/04/2024 11:25

Nhiều cha mẹ thường nói với con cái rằng: "Gia đình này chỉ trông cậy vào con thôi, con phải cố gắng, phải thành công trong tương lai!". Cha mẹ nghĩ rằng có là những lời động viên trẻ, nhưng những lời nói như vậy thực sự tác động rất tiêu cực đến tâm hồn trẻ thơ.

Cộng đồng mạng đã từng đặt câu hỏi: “Khi cha mẹ ép buộc con cái phải cố gắng, trẻ em sẽ cảm thấy thế nào?”. Hãy lắng nghe tiếng nói từ trái tim của các em!

Lý Minh nói: "Em sợ nhất là thấy ánh mắt thất vọng của ba mẹ, cảm giác mình giống như sản phẩm hỏng mà họ tạo ra, đau khổ lắm!".

Hưng Phong chia sẻ: "Em luôn muốn trốn tránh, đôi khi thậm chí ước gì mình không phải con ruột của họ, như vậy sẽ không làm họ thất vọng, bản thân mình cũng không phải chịu áp lực lớn như vậy".

Tiểu Linh kể: "Sau khi tốt nghiệp, mẹ em nói sẽ giúp em tìm việc qua mối quan hệ sẵn có, nhưng em kiên quyết từ chối, nói dối mẹ rằng giáo viên đã giúp tìm được chỗ thực tập, lương còn cao nữa. Thực tế không có lương cao như vậy, em không tìm được chỗ thực tập phù hợp, chỉ có thể làm thu ngân ở siêu thị trong lúc chờ cơ hội. Dù sao đi nữa, em cũng không muốn nhờ vả ba mẹ và không muốn đối mặt với sự thất vọng của họ".

Cha mẹ thường nói: "Chúng ta làm thế này là vì tốt cho con, không muốn con đi theo con đường của chúng ta, hy vọng con sẽ thành công, trở thành người vĩ đại". Vậy tại sao con cái lại không hiểu được?

Nhưng thành công là gì? Làm thế nào mới được coi là thành công? Đôi khi, chúng ta thực sự nên chấp nhận sự bình thường của con cái.

Mỗi đứa trẻ đều là duy nhất, không phải kiếm được nhiều tiền, có công việc đáng tự hào mới được coi là thành công. Con cái có thể yêu thích cuộc sống, yêu công việc của mình, có sức khỏe tốt và tâm hồn hạnh phúc, mới là người chiến thắng trong cuộc sống.

Vì vậy, đừng ép buộc con cái nữa, bạn càng làm như vậy, áp lực của con cái càng lớn. Mỗi đứa trẻ có tính cách riêng, có những đứa trẻ có thể nghe xong rồi quên, hoặc vốn dĩ là học bá, gần như không làm bạn thất vọng. Nhưng đa số trẻ em tâm hồn nhạy cảm, sẽ đặc biệt quan tâm đến thái độ của bạn.

Mọi phụ huynh đều mong muốn con mình thành công, nhưng không phải tất cả trẻ em đều có thể đứng đầu lớp. Việc giáo dục con cái cần phải áp dụng phương pháp đúng đắn, việc nói nhiều và áp đặt chỉ làm tăng áp lực cho trẻ, đối với một số trẻ em nhạy cảm, còn dễ dẫn đến vấn đề về tính cách và tâm lý.

Thành công, xuất sắc quả thực quan trọng, nhưng bỏ qua những điều kiện phụ này, con cái vẫn là con của bạn. Hãy mạnh dạn bày tỏ tình yêu với chúng, để chúng biết rằng, dù xuất sắc hay bình thường, chúng vẫn là bảo bối yêu quý nhất trong lòng bạn.

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới