SỨC KHỎE » Chăm con

Có 3 hành vi ở trẻ tưởng chừng rất hợp lý nhưng thực ra lại hàm ý “trí tuệ cảm xúc thấp”, không dễ thành công

Thứ ba, 04/04/2023 13:15

"Con bạn thật là thông minh!", có lẽ nhiều cha mẹ thích nghe những lời khen như vậy, bởi vì cha mẹ luôn so sánh con mình với những đứa trẻ khác. Trong quá trình so sánh, khi con mình được người khác khen ngợi, cha mẹ đương nhiên rất vui.

Những đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện đương nhiên rất được người lớn yêu thích, bởi vì chúng sẽ khiến người lớn yên tâm hơn. Nhưng không biết cha mẹ có để ý không, những đứa trẻ vốn rất hiểu chuyện khi còn nhỏ hầu hết đều không thành công khi lớn lên.

Các bậc cha mẹ hiện đại tập trung vào việc phát triển chỉ số IQ của con cái họ, nhưng lại bỏ qua việc nuôi dưỡng chỉ số cảm xúc của con cái họ. Về bản chất, chỉ số cảm xúc của một người quan trọng hơn chỉ số IQ. Nếu chỉ số IQ có thể quyết định thành tích của một đứa trẻ, thì chỉ số cảm xúc sẽ quyết định thành tích của một đứa trẻ.

Nhưng nhiều bậc cha mẹ lại thích những đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa biết điều, thậm chí còn giáo dục con cái biết nghe lời. Kết quả là, những đứa trẻ trở nên vô lo, nhưng dần dần mất đi trí tuệ cảm xúc.

Những hành vi này của trẻ tưởng chừng rất “hợp lý” nhưng lại có thể là biểu hiện của “trí tuệ cảm xúc thấp”

1. Đứa trẻ quá thật thà và ngoan ngoãn

Cha mẹ cảm thấy rằng hơn một nửa số trẻ em có nhiều vấn đề là không biết gì, vì vậy họ thích áp đặt mệnh lệnh cho con mình. Dưới sự ảnh hưởng như vậy trong một thời gian dài, những đứa trẻ sẽ tỏ ra ngoan ngoãn bên ngoài, nhưng bên trong lại nổi loạn.

Nhiều trẻ không bao giờ nghĩ đến việc chống cự trước mặt cha mẹ. Dù biết cha mẹ sai nhưng chúng vẫn chọn cách vâng lời. Những đứa trẻ như vậy không có ý thức tự giác và thiếu tính độc lập, sau này phần lớn sẽ chỉ là những người tầm thường chứ chưa nói đến thành công.

2. Trẻ hành động bằng cách nhìn vào sắc mặt bố mẹ

Chúng ta thường ví việc khen ngợi một người thông minh là "làm nũng người khác". Nhưng đối với trẻ con mà nói, người lớn sẽ rất thường nhìn thấy sắc mặt của nó không thông minh, mà là rụt rè. Những trẻ này thường xuyên xem người lớn sắc mặt không vui mà không vui, đối với sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ không tốt.

Những đứa trẻ như vậy đã quen với việc xu nịnh người khác, khi lớn lên sẽ không có bản ngã, không thể có được những mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân, đây cũng là một biểu hiện của trí tuệ cảm xúc thấp.

3. Đứa trẻ quá khiêm tốn

Khiêm tốn là đức tính mà ai cũng ngưỡng mộ, vì vậy cha mẹ cũng sẽ dặn dò con cái học cách khiêm tốn trong ứng xử với người khác, nhưng đôi khi khiêm tốn quá mức dễ dẫn đến việc trẻ có trí tuệ cảm xúc thấp.

Trẻ em đã quen với sự khiêm tốn, vì vậy chúng sẽ không chủ động tranh giành trong tương lai. Lúc này, chắc hẳn cha mẹ sẽ hối hận vì đã dạy con “khiêm tốn”

Phạm vi của trí tuệ cảm xúc rất rộng, chủ yếu bao gồm tình cảm, ý chí, tính cách, thói quen hành vi,… Vì vậy, nếu cha mẹ muốn nâng cao trí tuệ cảm xúc của con mình thì chỉ nói thôi là chưa đủ mà cần có sự phát triển toàn diện.

Điều này đòi hỏi sự đào tạo toàn diện của cha mẹ. Tục ngữ có câu: “Lên ba tuổi mới lớn, lên bảy đã già”, có nghĩa là tính cách của một người được hình thành trong khoảng thời gian từ 3-7 tuổi. Muốn bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc cho con, cách tốt nhất là “sớm chớ muộn”, đặc biệt là trong giai đoạn quan trọng bắt đầu từ 3 tuổi, cách tốt nhất là sử dụng những câu chuyện trong sách tranh mà trẻ có thể hiểu như một hướng dẫn.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)