SỨC KHỎE » Chăm con

Có 4 tình huống này mùa đông mẹ đừng tắm cho bé! Bác sĩ: 3 khoảng thời gian có hại nhất cho hệ miễn dịch

Thứ sáu, 23/12/2022 17:37

Hôm nay không nói chuyện gì khác, chỉ bàn với các bạn về cách mở cửa phòng tắm cho trẻ trong mùa thu đông đúng cách để trẻ tắm an toàn, không nguy hiểm và ít ốm vặt nhé!

Đừng dùng 4 cách tắm này khi tắm cho trẻ!

1. Để trẻ một mình trong phòng tắm

Phòng tắm là nơi chứa đầy rủi ro cho trẻ em, bỏng đầu từ vòi hoa sen, chết đuối trong bồn tắm và điện giật đều có thể xảy ra trong không gian nhỏ này!

Vì vậy, đừng để đứa trẻ tắm một mình trong phòng tắm. Nhất là với những em bé chưa biết nói, dù chỉ một phút!

2. Làm nóng nước khi tắm

Không còn nghi ngờ gì nữa, có nguy cơ bị bỏng cần đề phòng.

Khi tắm vòi hoa sen điều chỉnh nhiệt độ nước theo nhiệt độ phù hợp để không gây bỏng và chạy nước trực tiếp vào bé.

3. Sử dụng đèn sưởi mà không có bất kỳ vỏ bọc nào

Chúng ta biết rằng ánh sáng của đèn sưởi tương đối mạnh và rất chói, trẻ em rất dễ tò mò về ánh sáng nên thích nhìn chằm chằm vào nguồn sáng, điều này chắc chắn sẽ làm tổn thương mắt.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên bật đèn sưởi trước khi tắm, sau đó tắt nó đi sau khi nhiệt độ phòng tăng lên; hoặc không tắt mà hãy che kỹ và cố gắng ngăn trẻ em nhìn thẳng vào dưới ánh sáng mạnh của đèn sưởi.

4. Mù quáng chạy theo trào lưu, cho trẻ tắm thuốc

Nhiều cơ sở kinh doanh bất chính dưới chiêu bài tắm lá thuốc bồi bổ cơ thể, chữa ho hen, thậm chí chữa bách bệnh, lừa các bậc cha mẹ cho con tắm lá thuốc. Tuy nhiên, bản thân thao tác này cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định như bỏng, dị ứng, điều trị chậm trễ, viêm da.

Vì vậy, trong trường hợp tắm thuốc, không thể mù quáng chạy theo trào lưu.

Việc tắm cho trẻ cũng phải chia thời gian, 3 thời điểm dưới đây là không phù hợp:

1. Khi đói (đặc biệt là trẻ sơ sinh)

Vì khi bé đói, lượng máu tuần hoàn trên bề mặt cơ thể sẽ ít hơn, lúc này nếu ngâm bé trong nước nóng, các mao mạch trên da sẽ giãn ra, lượng máu cung cấp lên não giảm, gây ra hiện tượng não nhũn, thiếu máu cục bộ và thiếu oxy. Con bạn có thể bị chóng mặt hoặc thậm chí ngất xỉu.

2. Sau khi bú/bú (trong vòng 30 phút)

Ngay sau khi ăn, quá trình lưu thông máu của cơ thể con người đều tập trung ở hệ tiêu hóa. Nếu tắm vào thời điểm này, hệ tiêu hóa sẽ hoạt động không tốt, có thể xuất hiện các triệu chứng như chướng bụng, nôn mửa.

3. Khi da bị tổn thương nặng

Không nên tắm khi da trẻ bị tổn thương hoặc có vết thương lớn, để tránh làm vết thương sau khi ngâm nước bị ô nhiễm và ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương.

Minh Thành (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)