SỨC KHỎE » Chăm con

Con bắt gặp thấy bố mẹ đang làm 'chuyện ấy', cách xử lý để không ảnh hưởng đến tâm sinh lý của bé sau này

Thứ năm, 13/08/2020 10:45

Trong khoảnh khắc bị con bắt gặp khi đang “làm chuyện đó”, rất nhiều câu hỏi sẽ xuất hiện trong đầu các bậc cha mẹ rằng sẽ phải xử lý ra sao để không ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ. Dưới đây là những lưu ý dành cho các bậc cha mẹ trong tình huống khó xử này.

Bình tĩnh

Cách xử lý của bố mẹ khi bị trẻ bắt gặp cảnh "nhạy cảm" (Ảnh minh họa)

Cha mẹ nghe tiếng cửa cót két? Hãy nhanh chóng trùm chăn, đừng hoảng loạn. "Nếu bạn hoảng, trẻ sẽ rối trí theo và nghĩ có điều gì đó bất thường đang xảy ra", một chuyên gia tâm lý chia sẻ.

Hãy bình tĩnh, kéo chăn che người, ít nhất là khu vực kín và nở một nụ cười. Cha mẹ càng thể hiện sự tự nhiên, chấp nhận "chuyện ấy" như một điều bình thường, thì con càng nhìn nhận về điều này lành mạnh hơn.

Xử lý khéo léo

Nếu các bé bắt gặp cảnh "ân ái" của cha mẹ, cha mẹ có thể từ từ giải thích cho các cháu hiểu như có thể nói "bố đấm lưng cho mẹ". Nhưng với trẻ đã ý thức được, trẻ dậy thì thì các cháu sẽ biết, thậm chí có thể gây sốc tâm lý cho trẻ. Lúc này, cha mẹ có thể bảo con ra ngoài và trò chuyện cùng con. Thường thì con trai nên để bố nói chuyện và con gái nói chuyện cùng mẹ.

"Vấn đề này không nên giấu diếm mà cần trò chuyện thẳng thắn, thậm chí coi đây có thể là bài học về giáo dục giới tính cho các bé"- một bác sĩ cho biết. Ngoài ra, nếu đứa trẻ bị sốc tâm lý cha mẹ nên đưa con tới gặp các chuyên gia tâm lý, bác sĩ nam khoa - sản khoa tư vấn tâm lý cho các cháu, giúp trẻ tìm được câu trả lời nhẹ nhàng hơn.

Các chuyên gia cũng khuyên các bậc cha mẹ không nên gây tò mò cho trẻ bởi những câu nói rất bình thường ở chốn phòng the. Chẳn hạn lúc vợ hoặc chồng định hôn bạn lại né tránh: "Con nhìn kìa…" hoặc thì thào với chồng khi lên giường: "Đợi con ngủ đã". Nếu trẻ vô tình nghe được câu này thì nó sẽ thức suốt đêm để chờ xem bố mẹ làm gì mà có vẻ bí mật thế.

Hãy giáo dục giới tính cho con một cách thẳng thắn

Nếu chẳng may bị con nhìn thấy bố mẹ đang âu yếm, tùy từng lứa tuổi hãy cho con những lời giải thích phù hợp.

Với những bé ở lứa tuổi từ 3-7 tuổi, cha mẹ nên đánh lạc hướng con, để con không bị ám ảnh tâm lý về việc đó nữa.

Với những bé ở lứa tuổi từ 8 tuổi trở lên, cha mẹ nên tận dụng cơ hội đó để giáo dục giới tính cho con. Hãy giải thích cho con đó không phải là hành động xấu mà là việc bày tỏ tình cảm của những người đã trưởng thành.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới