SỨC KHỎE » Chăm con

Con không nghe lời, thấp nhất là đánh đòn, cao nhất ít cha mẹ đạt được

Thứ sáu, 23/12/2022 06:43

Giáo dục con cái như thế nào luôn là vấn đề đau đầu trong đầu các bậc làm cha mẹ. Cha mẹ nào khi con vừa chào đời cũng tràn đầy cảm hứng và muốn trở thành bậc cha mẹ đủ tư cách để giáo dục con cái. Nhưng khi nuôi dạy con mới thấy ở con sẽ có nhiều vấn đề khác nhau khiến cha mẹ rất đau đầu.

Vì vậy, khi đối mặt với sự phá phách, nghịch ngợm của con cái, nhiều bậc cha mẹ không khỏi đánh con. Mặc dù việc đánh con cái là phương pháp không tốt và có rất nhiều người phản đối. Tuy nhiên khi trẻ mắc lỗi, bạn hãy xử phạt trẻ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cha mẹ cũng phải biết rằng, cách thấp nhất để giáo dục con cái chính là đánh đòn, vậy còn mức độ cao nhất thì sao?

Nói đến việc đánh con, cha mẹ nhiều khi cho rằng đánh con là vì lợi ích của con, là biện pháp giáo dục con cái, rõ ràng những bậc cha mẹ này không nhận ra rằng việc đánh con gây ra bao nhiêu tác hại cho con mình, chưa kể đến việc đánh con còn gây tổn hại về tâm lý.

Việc giáo dục, dạy bảo con bằng các hình thức đánh đập, mắng mỏ thường xuyên là phương pháp dạy bảo không đúng, nó sẽ gây rất nhiều tác hại như:

1. Làm hại tâm lý của trẻ

Những đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ đánh đòn, mắng mỏ sẽ khiến chúng mất đi cảm giác an toàn, từ góc độ tâm lý mà nói, những đứa trẻ như vậy sẽ có tâm lý sợ hãi rất cao, điều này sẽ tạo nên cái bóng rất lớn đối với cha mẹ chúng và không tốt chút nào. Nó sẽ có hại rất lớn đến sức khỏe tâm thần của trẻ, thậm chí, có trẻ phải dành cả cuộc đời để chữa lành tâm lý hình ảnh bị cha mẹ đánh đòn, mắng mỏ thời thơ ấu, thậm chí có trẻ còn bị biến dạng tâm lý.

2. Ảnh hưởng đối với trẻ em bị bạo hành

Cha mẹ kiểu gì thì con cái kiểu đó, nếu cha mẹ thường xuyên dùng bạo lực với con cái thì cuối cùng con cái cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi bạo lực và chúng sẽ chỉ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Nói chung, những đứa trẻ như vậy có khả năng kiểm soát cảm xúc thấp và có ít bạn bè xung quanh chúng khi chúng gắt gỏng. Chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi bạo lực suốt đời, sống một cuộc đời rất bất hạnh và luôn oán hận cha mẹ mình.

3. Phá vỡ quan hệ cha con

Trên đời không có cha mẹ nào không thương con, nhưng rõ ràng có trường hợp cha mẹ khi giáo dục con cái đều rất tàn nhẫn, nhiều người không thể ngờ rằng cha mẹ yêu con đến nhường nào lại vô tình giết chết con mình.

Một số cha mẹ dù không gây ra hậu quả như vậy nhưng thường xuyên đánh đập con cái sẽ phá vỡ tình cảm cha mẹ với con cái. Trẻ sẽ nghi ngờ cha mẹ có thực sự yêu thương mình hay không, khi lớn lên sẽ nó sẽ cảm thấy ngôi nhà mình không phải nơi nó gắn bó và nó sẽ chủ động bỏ nhà ra đi và đối xử với cha mẹ rất thờ ơ.

Để dạy bảo con tất nhât, bạn nên:

1. Cha mẹ nâng cao phẩm chất của chính mình

Chúng ta đều biết cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái, muốn dạy con tốt thì bản thân phải có phẩm chất cá nhân cực cao và phải không ngừng học hỏi trong suốt quá trình làm cha mẹ không hề đơn giản.

Đôi khi cha mẹ luôn đổ lỗi cho con mình học không tốt, vậy tại sao không xem mình có ảnh hưởng tốt đến con mình hay không? Chỉ bằng cách cải thiện phẩm chất của chính mình, cha mẹ mới có thể làm gương và dạy con tốt.

2. Đừng ép con

Đôi khi chúng ta sẽ thấy nhiều bậc cha mẹ thích ép buộc con cái, lại còn đổ lỗi cho con cái không nghe lời, vậy bạn đã nghĩ đến nguyên nhân vì sao con cái không nghe lời chưa? Chẳng phải vì một số bậc cha mẹ luôn áp đặt mong muốn của mình lên con cái, bắt chúng làm những điều chúng không thích khiến trẻ chống đối hay sao.

Vì vậy, nếu bạn muốn làm cho con cái của bạn ngoan ngoãn, đừng luôn ép buộc chúng, hãy lắng nghe cẩn thận và giao tiếp với chúng, đây là cách tốt nhất.

3. Đánh giá cao trẻ em

Không hiểu sao các bậc cha mẹ ngày nay luôn có những yêu cầu rất cao đối với con cái. Họ hy vọng con mình ngoan ngoãn, học giỏi, có thể cùng cha mẹ giải tỏa buồn chán, giúp cha mẹ việc nhà, để con trở thành một đứa trẻ toàn diện, nhưng những bậc cha mẹ này đã nghĩ đến chưa?

Bạn hoàn hảo như vậy, con bạn đã nhờ bạn điều gì chưa? Trên thực tế, đôi khi nên đánh giá cao trẻ hơn là mắng trẻ một cách mù quáng, điều này cũng có thể nâng cao sự tự tin của trẻ và có lợi hơn cho sự phát triển của mối quan hệ cha mẹ và con cái.

Việc giáo dục của cha mẹ đối với con cái chắc hẳn đã rất rắc rối từ lâu, cha mẹ tuy là người thầy đầu tiên của con cái nhưng khi giáo dục con cái lại không tiện, có khi sẽ phá hỏng mối quan hệ cha con.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)