SỨC KHỎE » Chăm con

Đâu là sự 'chênh lệch tuổi tác' tốt nhất giữa 2 đứa con? Hai bé không tranh giành, không bị lôi kéo, cả nhà hài lòng!

Thứ bảy, 06/05/2023 14:00

Điều đầu tiên mà nhiều cặp vợ chồng trẻ làm sau khi kết hôn là có con, nhưng sau khi đứa con đầu lòng chào đời, sinh con thứ hai đã trở thành một vấn đề mà nhiều cặp vợ chồng cần phải đối mặt. Ngay cả khi họ quyết định sinh con thứ hai, thì khi nào sinh con thứ hai cũng là điều cần được quan tâm.

Có thể thấy, đối với các bậc cha mẹ, việc sinh con thứ hai là điều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Khi sinh con thứ hai, cha mẹ gặp phải vấn đề gì?

Vấn đề giáo dục của con cả

Nhiều bậc cha mẹ muốn sinh con thứ hai để thêm thành viên trong gia đình đồng thời cũng để bạn lớn có bạn chơi. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ không thể hoàn thành tốt việc giáo dục một đứa trẻ và muốn sinh đứa thứ hai. Sau khi sinh đứa thứ hai, việc học hành của con cả trở thành vấn đề mà cha mẹ phải nhanh chóng giải quyết, nếu không sẽ khiến cha mẹ thêm mệt mỏi trong quá trình chăm sóc đứa con thứ hai.

Vấn đề chăm sóc con thứ hai

Thêm một thành viên khác vào gia đình đồng nghĩa với việc bổ sung thêm trách nhiệm. Hơn hết, khi bạn có hai đứa trẻ ở nhà, việc quản lý chúng sẽ trở nên khó khăn.

Đối với đứa con thứ hai, bạn sẽ phải đối mặt với những đêm mất ngủ và dành thời gian chăm sóc. Cùng với điều này, nếu bạn là một bà mẹ đi làm, mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Do đó, làm thế nào để con thứ hai được chăm sóc tốt cũng là một vấn đề mà cha mẹ cần quan tâm.

Sự hòa thuận của hai con

Với sự xuất hiện của em bé mới ở nhà, sự chú ý của các thành viên trong gia đình sẽ dịch chuyển một chút từ đứa trẻ lớn hơn. Đứa con đầu lòng, người cho đến bây giờ đã nhận được tất cả tình yêu và sự quan tâm, giờ phải chia sẻ nó với đứa em của mình.

Điều này nhiều lúc dẫn đến sự ganh đua của anh chị em trong nhà. Đứa con lớn cảm thấy khó khăn trong việc hình thành mối quan hệ với đứa con nhỏ hơn, đó là một trong những mối quan tâm chung của các bà mẹ đang mong đợi.

Hơn nữa, trong quá trình lớn lên, hai đứa trẻ sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn, vì vậy làm thế nào để giải quyết tốt hơn những mâu thuẫn giữa các con đã trở thành mối quan tâm của các bậc cha mẹ.

Đâu là sự "chênh lệch tuổi tác" hoàn hảo giữa hai đứa trẻ?

12-18 tháng: cùng nhau lớn lên

Nói chung, khi trẻ được 12-18 tháng tuổi, mặc dù cơ thể đang phát triển nhanh chóng nhưng nhận thức về thế giới vẫn chưa hoàn thiện lắm nên dù có anh chị em mới chào đời, trẻ cũng sẽ không có cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ, thậm chí trẻ sẽ vui vẻ với anh chị của mình. Vì vậy ở giai đoạn này, trẻ vẫn sẵn sàng chấp nhận sự xuất hiện của những đứa em của mình, và thậm chí lớn lên cùng với những đứa em của mình.

Chênh lệch tuổi tác hơn 2 tuổi: Xuất hiện cảm giác cạnh tranh

Khi trẻ được hơn 2 tuổi, trẻ dần hình thành nhận thức về bản thân cũng như dần phân biệt được mình và người khác. Trong thời gian này, trẻ sẽ có được cảm giác an toàn khi từ chối cha mẹ. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không phản hồi kịp thời, trẻ sẽ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, nếu đứa con thứ hai được sinh ra trong khoảng thời gian này, trẻ nhất định sẽ có cảm giác cạnh tranh gay gắt với em, thậm chí bắt đầu cho rằng em xuất hiện sẽ cướp đi tình yêu của cha mẹ dành cho mình.

Chênh lệch tuổi tác hơn 5 tuổi: Đủ cảm giác an toàn

Khi trẻ trên 5 tuổi, trẻ có đủ kiến thức về thế giới, thậm chí đã hình thành đủ cảm giác an toàn trong lòng, vì vậy lúc này trẻ cũng sẽ hiểu được sự xuất hiện của những đứa em có ý nghĩa như thế nào. Sinh con thứ hai vào giai đoạn này không những không ảnh hưởng nhiều đến con cả mà thậm chí còn giúp cha mẹ cùng nhau chăm sóc đứa con thứ hai, tiết kiệm được rất nhiều sức lực cho cha mẹ.

Ngoài việc hai con hợp nhau, cha mẹ cần lưu ý những vấn đề sau:

1. Con lớn đã sẵn sàng đón con thứ hai chào đời chưa?

Đối với con lớn, sự xuất hiện của nhiều đứa em là rất đột ngột, ngay cả khi thấy bụng mẹ ngày càng lớn. Nhận ra rằng họ sắp trở thành anh chị em không chỉ khiến đứa trẻ chấp nhận trách nhiệm đột ngột này mà còn khiến đứa trẻ cảm thấy áp lực rằng tình yêu thương của cha mẹ sắp thay đổi, vì vậy cha mẹ phải quan sát xem con cả đã sẵn sàng chấp nhận sự xuất hiện của đứa con thứ hai.

2. Chú ý đến hướng dẫn tâm lý cho con lớn

Nhiều đứa trẻ cảm thấy áp lực tâm lý, thậm chí còn lo sợ cha mẹ sau khi em chào đời bố mẹ sẽ không cần đến mình. Vì vậy, cha mẹ phải hướng dẫn tâm lý, trạng thái tinh thần cho con để con hiểu rằng sự xuất hiện của những đứa em sẽ không chia cắt tình yêu thương của cha mẹ dành cho chúng.

3. Chú ý đến rào cản tâm lý của chính bạn

Nhiều phụ nữ sau khi sinh con thứ hai đều dồn hết tâm sức cho đứa thứ hai, vì đứa thứ hai cần được chăm sóc nhiều hơn đứa đầu mà anh ta lại coi nhẹ tầm quan trọng của việc giáo dục con lớn. Người mẹ sau khi sinh con thứ hai nhất định phải chú ý đến trạng thái tâm lý của chính mình, đừng để trạng thái tiêu cực của mình ảnh hưởng đến sự trưởng thành chung của con cả và con thứ hai.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới