SỨC KHỎE » Chăm con

Để con không trở nên bướng bỉnh, cha mẹ nên biết 8 mẹo nuôi dạy dưới đây

Thứ sáu, 26/02/2021 15:51

Phải làm thế nào khi con hành xử bướng bỉnh, la hét và không chịu nghe lời? Đây là lời khuyên cho các bậc phụ huynh.

Mang theo đồ ăn nhẹ

Để tránh việc trẻ bỗng dưng trở nên bướng bỉnh, cha mẹ có thể đem theo đồ ăn nhẹ.

Hành vi xấu hoặc thái độ không tốt thường là do đói, vì vậy nếu bạn và con bạn đang ở bên ngoài, việc mang theo đồ ăn nhẹ có thể giúp bạn tránh được cơn giận dữ và giữ cho con bạn có tâm trạng tốt.

Cho trẻ biết kết quả xấu nếu không nghe lời

"Vì bố/mẹ đã nói như vậy nên con phải…" không phải là lý do chính đáng để đưa ra cho một đứa trẻ khi chúng hỏi bạn tại sao chúng không nên làm điều gì đó. Luôn cố gắng giao tiếp với trẻ và giải thích cho chúng điều gì có thể xảy ra nếu chúng cư xử sai và tại sao không nên làm những việc như vậy.

Đồng cảm với cảm xúc của con và giúp đỡ

Thay vì hành động như thể chê trách trẻ là nghịch ngợm, bạn có thể cho chúng thấy rằng bạn hiểu và biết cảm giác của chúng. Vì cảm xúc đóng một vai trò quan trọng trong hành vi của trẻ, nên việc thừa nhận chúng luôn là điều tốt.

Hỏi ý kiến của con và giải đáp các thắc mắc

Cố gắng hỏi ý kiến ​​và suy nghĩ của trẻ về những gì bạn nghĩ chúng nên làm để khắc phục một vấn đề. Nếu con không có câu trả lời, hãy giúp đỡ một chút và khuyến khích con khám phá.

Tạo thói quen sinh hoạt cho con và đừng quên khen thưởng nếu làm đúng

Giúp trẻ hình thành thói quen tốt như không xem TV sau một thời gian nhất định, dọn dẹp bát đĩa, đánh răng và đi ngủ vào giờ thích hợp. Và nếu bạn muốn sáng tạo, bạn có thể lập lịch trình cho tháng. Nói với trẻ rằng nếu chúng làm theo thói quen của chúng trong cả tháng (hoặc 1 hoặc 2 tuần), trẻ có thể nhận được một số phần thưởng.

Chuyển hướng sự chú ý của trẻ

Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, đôi khi trẻ có thể cư xử sai vì chúng cảm thấy nhàm chán hoặc không biết gì hơn. Vì vậy, tìm cho trẻ một việc gì đó để làm, cụ thể là một việc gì đó để giúp chúng tham gia và giải trí, có thể chuyển hướng sự chú ý của chúng đến điều gì đó tốt đẹp hơn là nghịch ngợm.

Cho con thấy một cách tiếp cận tình huống bình tĩnh hơn

Trẻ em thường thích sao chép cha mẹ, vì vậy chúng ta nên làm mẫu cho hành vi và hành động của trẻ bằng cách dạy trẻ bình tĩnh. Nếu chúng nổi cơn thịnh nộ và bạn bắt đầu la mắng, đó sẽ là điều bình thường đối với chúng. Vì vậy, thay vào đó, hãy chỉ cho trẻ một cách khác để đối phó với cảm xúc.

Đưa ra các lựa chọn cho con

Hãy cho con bạn lựa chọn sẽ giúp thỏa mãn nhu cầu cảm thấy được kiểm soát của chúng. Vì vậy, nếu trẻ phải thu dọn đồ chơi và sau đó đánh răng, hãy hỏi trẻ xem trẻ muốn làm cái nào trước.

Thiên Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới